Bộ Công an triệt phá đường dây tiêu thụ 1,6 tấn ma túy do chị gái Dung 'Hà' cầm đầu
Hà Thạch -
22/11/2022 14:00 (GMT+7)
(VNF) - Cầm đầu đường dây tiêu thụ 1,6 tấn ma túy là Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh “Hà”, 65 tuổi, ở Hải Phòng, chị gái của Dung “Hà”). Bà trùm có lý lịch phạm tội thuộc diện "bất hảo" với 7 tiền án, tiền sự.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, thời gian qua đơn vị phát hiện đường dây người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài nghi hoạt động phạm tội về ma túy. Xác định đây là tổ chức tội phạm ma túy đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, ngày 5/9, C04 xác lập chuyên án để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh, triệt phá.
Qua quá trình điều tra, ban chuyên án xác định vai trò chủ mưu cầm đầu đường dây là Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh “Hà”, 65 tuổi, ở Hải Phòng, chị gái của Dung “Hà”, trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam). Bà trùm có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo với 7 tiền án, tiền sự.
Vũ Hoàng Oanh (chị gái trùm giang hồ Dung “Hà”) là kẻ cầm đầu đường dây tiêu thụ 1,6 tấn ma túy.
Trước đó, vào tháng 5/2018, C04 phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, thu giữ 74kg ma túy, bắt 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Oanh bỏ trốn sang nước ngoài. C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol.
Sau khi sang nước ngoài, Vũ Hoàng Oanh thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ.
Thủ đoạn của các đối tượng là giấu ma túy trong các lốc máy ô tô đã qua sử dụng, rồi thuê Võ Văn Hậu (35 tuổi, ở Long An) vận chuyển từ nước ngoài về TP.HCM tập kết ở kho hàng của Nguyễn Anh Bảo Quốc (50 tuổi, ở Bình Tân, TP.HCM) và kho hàng của Nguyễn Duy Khánh ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Tại kho hàng, Quốc thuê Nguyễn Thành Thắng (32 tuổi) và Đỗ Thế Phong (53 tuổi) tháo các lốc máy lấy ma túy rồi giao cho các khách mua sỉ trên địa bàn TP.HCM.
Ngoài ra, ma túy còn được vận chuyển về chi nhánh Công ty vận tải Bắc Việt ở quận 12, TP.HCM, sau đó vận chuyển ra trụ sở chính công ty ở Hà Nội giao cho Phạm Thế Anh (32 tuổi), Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House để vận chuyển ra Hải Phòng tiêu thụ.
Trinh sát xác định ngày 13/9, các đối tượng sẽ chuyển 4 lốc máy về kho của Nguyễn Anh Bảo Quốc. Nhận định thời cơ phá án đã đến, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ chia làm nhiều tổ công tác phá án.
Ngày 13/9, C04 chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP.HCM bắt quả tang Nguyễn Thành Thắng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 20kg ma túy tổng hợp. Thắng khai đi giao ma túy theo sự chỉ đạo của Quốc, nơi nhận sẽ được Thắng thông báo trước, ám tín hiệu để giao ma túy là tờ tiền chụp ảnh vào điện thoại di động sau đó đối chiếu trùng khớp số seri. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thành Thắng, công an thu giữ 26 bánh heroine, khối lượng 9kg.
Tại TP.HCM, cơ quan điều tra bắt giữ Nguyễn Anh Bảo Quốc, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Út Hậu, Nguyễn Thị Năm, Đỗ Thế Phong và Nguyễn Ngọc Duy.
Tại Hà Nội, công an bắt giữ Phạm Thế Anh, Giám đốc Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Sky House, thu giữ 2kg ma túy tổng hợp và 2 xe ô tô.
Tổng cộng ban chuyên án đã thu giữ 75kg ma túy các loại.
Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định, Nguyễn Văn Nam (32 tuổi, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (25 tuổi, ở Hưng Yên) đã 23 lần nhận 91 lốc máy ô tô có cất giấu tổng số 1,5 tấn ma túy vận chuyển qua biên giới từ nước ngoài về TP.HCM thuê kho bãi cất giấu, sau đó thuê Phạm Thế Anh vận chuyển về Hà Nội rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.
Thông qua các biện pháp nghiệp vụ xác định, sau khi các mắt xích trong đường dây bị bắt giữ, Nam và Thủy bỏ trốn vào phía Nam, sau đó xuất cảnh qua đường tiểu ngạch sang nước ngoài lẩn trốn.
Dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, C04 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, lần theo dấu vết bỏ trốn của các đối tượng. Sau một thời gian dài trinh sát, ngày 23/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn bắt giữ Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy (là 2 đối tượng trong chuyên án), Nguyễn Ngọc Sơn (là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Hoàng Oanh (đối tượng truy nã quốc tế về ma túy).
Ngày 24/9 tại Hải Phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 6 đối tượng khác trong chuyên án gồm: Nguyễn Văn Quảng (26 tuổi); Nguyễn Văn Vũ (32 tuổi), Tạ Thị Duyên (29 tuổi), Đào Văn Quỳnh (37 tuổi), Nguyễn Văn Cuối (47 tuổi), Lương Thị Thu Huyền (25 tuổi).
Ban chuyên án thu giữ 1 ô tô, dụng cụ để tháo các lốc máy, 21 điện thoại di động, sổ ghi chép liên quan đến hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Tiếp tục mở rộng vụ án, ngày 15/10 tại TP.HCM, C04 bắt quả tang Nguyễn Xuân Thành (32 tuổi) ở TP.HCM khi đang điều khiển xe máy giao ma túy cho khách, thu giữ tại chỗ 2kg ma túy tổng hợp. Khám xét 3 căn hộ của Thành đứng tên và thuê tại TP.HCM công an thu giữ thêm 7.000 viên ma túy, 3kg ma túy tổng hợp, 1.000 túi ma túy nước vui, 2kg ma túy dạng bột và nhiều tài liệu liên quan.
Đồng thời, C04 thi hành lệnh bắt giữ và khám xét nhà Bàng A Đạt (40 tuổi, ở TP.HCM), thu giữ 1,4kg ma túy tổng hợp; Võ Bá Nghĩa (32 tuổi, ở Đồng Nai) và Phan Thanh Bình (25 tuổi, ở TP.HCM).
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131kg ma túy các loại, bước đầu làm rõ các đối tượng mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, C04 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an các đơn vị địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài quyết liệt tấn công tội phạm đến cùng, đấu tranh, khám phá thành công tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam với quy mô đặc biệt lớn, phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt do nhiều đối tượng, ở nhiều tỉnh thành tham gia. Đặc biệt có sự chỉ đạo, điều hành của Vũ Hoàng Oanh (Oanh “Hà”) là đối tượng cộm cán, có lệnh truy nã quốc tế về ma túy.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhấn mạnh không để phát sinh “khoảng trống pháp luật” hay nợ đọng văn bản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực tế.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 122/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, trong đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nghị quyết mới.
(VNF) - Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh với quy mô lớn, trong đó dự kiến cắt giảm hơn 40% điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa, bãi bỏ hàng trăm thủ tục nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
(VNF) - Hà Nội sẽ tăng cường giám sát và kiểm tra 200 dự án đầu tư trong năm 2026, bao gồm cả dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhằm siết chặt kỷ luật đầu tư.
(VNF) - Chính phủ định hướng “giao một lần, giao sớm” các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 cho địa phương nhằm tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch IEMS cùng hai người bị bắt vì liên quan đường dây tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh “chui” cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
(VNF) - Cáo trạng xác định, nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị cáo buộc dựng “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cho là đã nhận hơn 16 tỷ đồng để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phép cho doanh nghiệp.
(VNF) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 ghi nhận nhiều nội dung hợp tác kinh tế được trao đổi giữa hai bên, tập trung vào thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ cao.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ phát triển các công viên lớn, khu sinh thái quy mô dọc sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kiên quyết không chấp nhận các dự án cản trở hành lang thoát lũ hoặc phát triển đô thị thiếu không gian xanh.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.
(VNF) - Ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cải cách thủ tục hành chính không còn là việc nội bộ của bộ máy công quyền. Đó là một chính sách kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí vốn, tiến độ dự án, dòng tiền doanh nghiệp, niềm tin nhà đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngày 29/4/2026 vì vậy có thể xem là một cú hích thể chế đúng thời điểm.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc bãi bỏ gần 900 điều kiện kinh doanh và cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính không chỉ đơn thuần là một đợt tinh giản quy trình, mà là bước chuyển mang tính cấu trúc trong tư duy quản trị. Cải cách lần này hướng tới “thiết kế lại cách vận hành”, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và từ kiểm soát sang kiến tạo, qua đó đặt nền móng cho một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.
(VNF) - Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2, phản ánh niềm tin vào tiến trình cải cách thể chế, nền tảng vĩ mô ổn định và dư địa tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành luật, nhấn mạnh không để phát sinh “khoảng trống pháp luật” hay nợ đọng văn bản gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai thực tế.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.