Trước đó, Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 5873/BCT-XNK ngày 26/7/2018 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ.
Sau khi xem xét, Bộ Giao thông vận tải cho rằng việc sớm ban hành thông tư mới nhằm kiểm soát, quản lý việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi. Đồng thời nhằm đảm bảo các điều kiện cơ sở hạ tầng, dịch vụ cảng và việc bố trí các đơn vị đăng kiểm tại các cảng, cửa khẩu phục vụ cho công tác kiểm tra chuyên ngành ngay tại cảng cửa khẩu nhập khẩu.
Ngoài ra, quy định mới còn góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tránh đầu tư giàn trải ở các cảng, cửa khẩu để nhập ô tô chở người dưới 16 chở người.
Theo Bộ Giao thông vận tải, việc Bộ Công Thương căn cứ chức năng nhiệm vụ và quy định của pháp luật ban hành thông tư mới nhập xe dưới 16 chỗ ngồi là cần thiết. Trên thực tế, cả nước đang có 2 thông tư liên tịch về quy định cửa khẩu nhập ô tô chở người 16 chỗ ngồi là Thông tư số 25 năm 2010 và Thông tư số 03 năm 2006.
Tuy nhiên, theo lý giải của Bộ GTVT phần lớn các nội dung quy định trong 2 thông tư liên tịch nói trên đều nằm trong các Nghị định của Chính phủ. Bên cạnh đó, quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay không có quy định văn bản nào dưới hình thức thông tư liên tịch nữa.
Chính vì vậy, việc ban hành thông tư mới thay thế 2 thông tư liên tịch trên là cần thiết.
Xem thêm: Honda và Toyota nói gì vụ 'tạm ngừng nhập khẩu ô tô về Việt Nam'?