Tiêu điểm

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: 'Sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam sản xuất chip bán dẫn'

(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh Mỹ và các đối tác sẵn sàng hỗ trợ vốn, công nghệ, kỹ thuật nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất chip bán dẫn và trở thành mắt xích quan trọng trong quá trình xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững.

Ngày 21/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có buổi gặp mặt với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN nhân chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị mới.

Phát biểu tại cuộc gặp, bà Janet Yellen nhận định Việt Nam đang là một nhân tố chủ chốt trong nền kinh tế toàn cầu và đóng vai trò quan trọng trong nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam là một đối tác quan trọng với Mỹ và mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng mở rộng và sâu sắc hơn, Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định.

“Sự hiện diện của nhiều công ty lớn của Mỹ như Apple và Google đang ngày càng trở nên nổi bật ở Việt Nam. Trong hai thập kỷ qua, thương mại giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng trưởng gần 25%/năm – một tỷ lệ đáng kinh ngạc”, bà Yellen chia sẻ. Không chỉ vậy, lượng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ cũng tăng vọt trong khi ở chiều ngược lại, lượng xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam cũng tăng gần gấp 20 lần so với năm 2022.

Cũng trong bài phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã đề cập đến tầm quan trọng của chuỗi cung ứng chất bán dẫn trong việc phục hồi và phát triển nền kinh tế. Liên tiếp những cuộc khủng hoảng như đại dịch Covid-19 cùng căng thẳng Nga – Ukraine đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của nhiều quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Theo một nghiên cứu chỉ ra, thiệt hại kinh tế gây ra bởi sự thiếu hụt chip trong thời kỳ đại dịch Covid-19 (từ năm 2020 – năm 2022) có thể lên tới hơn 500 tỷ USD trên phạm vi toàn cầu. Chuỗi cung ứng chất bán dẫn bị gián đoạn cũng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp ô tô. Chỉ tính riêng trong năm 2021, ngành công nghiệp ô tô đã mất tới 210 tỷ USD doanh thu toàn cầu vì gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ưu tiên hàng đầu của Mỹ hiện nay là xây dựng khả năng phục hồi trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Quốc gia này đang nỗ lực để củng cố và đa dạng hóa hệ sinh thái bán dẫn trên thị trường toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Trong những năm qua, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu. Các khoản đầu tư vào chuỗi cung ứng bán dẫn tại Việt Nam trên đà tăng mạnh với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài như Amkor – công ty có trụ sở tại Arizona, Onsemi – công ty sản xuất chip sử dụng trong ô tô, cơ sở lắp ráp và thử nghiệm của Intel cùng nhiều công ty khác.

Bộ trưởng Janet Yellen nhấn mạnh Mỹ và các đối tác sẵn sàng hỗ trợ vốn, công nghệ, kỹ thuật nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất chip bán dẫn và trở thành mắt xích quan trọng trong quá trình xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Janet Yellen cũng đề cập đến mục tiêu thúc đẩy hợp tác tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo cũng như giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ giúp thúc đẩy cho sự phát triển của các ngành công nghiệp năng lượng sạch, từ đó, mở rộng cơ hội việc làm và phát triển kinh tế cho người lao động Việt Nam.

Tin mới lên