Cà phê PETEC đánh mất chính mình: Từ dẫn đầu xuất khẩu đến ‘vùng tối’ UpCOM
(VNF) - Từng dẫn đầu xuất khẩu cà phê, PETEC giờ đối mặt với sụt giảm doanh thu, cạn dòng tiền và mô hình kinh doanh lạc hậu. Từ đỉnh cao quá khứ đến “vùng tối” UpCOM, doanh nghiệp đang mất gì và còn lại gì để cứu?
Từng là một cái tên không xa lạ trong ngành xuất khẩu cà phê, Công ty cổ phần Cà phê PETEC (MCK: PCF) đang dần để lộ rõ những dấu hiệu suy yếu khi kết quả kinh doanh quý I/2025, trong bối cảnh kinh doanh cà phê gặp nhiều biến động.
Doanh thu 'bốc hơi', lợi nhuận suy giảm
Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2025 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC tiếp tục cho thấy bức tranh không mấy sáng sủa. Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ chỉ đạt 614,6 triệu đồng, sụt giảm mạnh tới hơn 93% so với cùng kỳ năm trước (10,05 tỷ đồng). Giá vốn hàng bán cũng giảm còn 76,1 triệu đồng.
Chi phí tài chính trong quý I/2025 tiếp tục là một gánh nặng, ghi nhận lỗ 35 triệu đồng (cùng kỳ 2024 còn lãi 21 triệu đồng); Chi phí bán hàng giảm 90% xuống còn 34 triệu đồng; Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% lên 664 triệu.
Cà phê PETEC ghi nhận thu nhập khác khá cao, lên tới 137,9 triệu đồng, giúp tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 14,1 triệu đồng. Toàn bộ lợi nhuận sau thuế quý I/2025 cũng tương đương mức này.

Điểm đáng lưu ý, tương tự như những kỳ trước, lợi nhuận quý I của PETEC chủ yếu đến từ thu nhập khác vốn không phải từ hoạt động kinh doanh chính. Chỉ số EPS (lãi cơ bản trên cổ phiếu) chỉ đạt 5 đồng/cổ phiếu, phản ánh mức sinh lời cực thấp.
Về tình hình tài chính, dòng tiền mặt của Cà phê PETEC giảm mạnh là nguyên nhân chính khiến thanh khoản doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng.
Tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 213,8 triệu đồng, giảm tới 74% so với mức 825,9 triệu đồng hồi đầu năm.
Các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 293,3 triệu đồng còn 117,7 triệu đồng, tuy nhiên đáng chú ý là dự phòng phải thu khó đòi vẫn giữ nguyên ở mức 1,65 tỷ đồng, phản ánh nợ xấu chưa được xử lý. Ngược lại, hàng tồn kho tuy giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức 149,9 triệu đồng.
Phần tài sản dài hạn của Cà phê PETEC đạt 15,4 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm. Trong đó, nổi bật là:
Khoản đầu tư tài chính dài hạn của Cà phê PETEC đạt 678 triệu đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tuy nhiên, dự phòng rủi ro đã lên tới 2,3 tỷ đồng gần như xóa sạch giá trị thực của khoản góp vốn 3 tỷ vào đơn vị liên kết, phản ánh nguy cơ mất vốn rất lớn.
Tổng nợ phải trả của Cà phê PETEC tính đến cuối quý I/2025 là 2,3 tỷ đồng, toàn bộ phần nợ hiện tại đều là nợ ngắn hạn, cho thấy áp lực thanh toán trong ngắn hạn là rất lớn. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước giảm mạnh còn 5,4 triệu đồng, trong khi cùng hồi đầu năm chỉ tiêu này ở mức 33,7 triệu đồng.
Đặc biệt, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn vẫn ở mức cao (90,9 triệu đồng) và phải trả ngắn hạn khác ở mức 83,6 triệu đồng, cho thấy doanh nghiệp vẫn đang có các khoản nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất với các bên liên quan.
Sự thiếu hụt dòng tiền, rủi ro từ khoản đầu tư tài chính đã trích lập dự phòng gần hết... tất cả đang khiến bức tranh tài chính của PETEC khá ảm đạm. Trong khi đó, động thái tăng đầu tư mới gần như không có, khiến năng lực cạnh tranh trong ngành khó cải thiện.
Hệ sinh thái gãy khúc
Theo tìm hiểu, Cà phê PETEC được hình thành từ khối doanh nghiệp nhà nước, từng là một trong những đơn vị đi đầu trong xuất khẩu cà phê Việt Nam từ những năm 1990. Sau quá trình cổ phần hóa, công ty gia nhập hệ sinh thái của Tổng Công ty PETEC một doanh nghiệp đa ngành có thế mạnh trong logistics và thương mại.
Cà phê PETEC hiện chủ yếu kinh doanh cà phê nhân thô, thu mua từ các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và phân phối cho các đối tác xuất khẩu.
Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Cà phê PETEC có vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, tương ứng với 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 58,75% vốn điều lệ của công ty.

Khác với nhiều doanh nghiệp cùng ngành đang nỗ lực chuyển đổi theo mô hình chuỗi khép kín từ vùng nguyên liệu, chế biến sâu đến xây dựng thương hiệu và hệ thống phân phối, Cà phê PETEC vẫn loay hoay trong lối vận hành cũ: thu mua, bán buôn, đầu tư tài chính thụ động. Cà phê PETEC vắng bóng trên thị trường tiêu dùng, không có thương hiệu riêng và chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị.
Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu đang ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu, mô hình thiếu liên kết của Petec khiến doanh nghiệp bị tụt lại phía sau. Việc không sở hữu vùng nguyên liệu, không đầu tư chế biến sâu, không có kênh phân phối hay thương hiệu tiêu dùng khiến Petec dễ bị tổn thương trước biến động thị trường và không có đòn bẩy để bứt phá.
Trên thị trường chứng khoán UpCOM, Cổ phiếu PCF giờ đây không còn hấp dẫn: doanh thu sụt giảm, lợi nhuận mỏng và tài sản co hẹp. Trong khi đó, thanh khoản rất thấp và cổ phiếu đã bị đưa vào diện cảnh báo điều khiến nhà đầu tư càng thêm dè dặt.
Cà phê Thắng Lợi: Bất ổn khi lãi không nhờ cà phê
- Giá cà phê lập đỉnh, vì sao vẫn nhiều doanh nghiệp lỗ nặng? 28/02/2025 10:00
- Cà phê Phước An: Từ vùng nguyên liệu vàng đến vùng trũng tài chính 02/05/2025 11:00
- Vinacafé Biên Hòa: 'Gà đẻ trứng vàng' của ông lớn Masan 25/04/2025 09:45
Ông chủ Vàng bạc Kim Chung bị bắt, lộ tài khoản ‘đen’ nhận tiền riêng để trốn thuế
(VNF) - Trong hơn 3 năm, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung đã tăng vốn gấp 25 lần, từ 2 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Công an xác định doanh thu giai đoạn 2020-2025 của doanh nghiệp đạt tới 5.000 tỷ đồng.
Năm điều kiện để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ cao từ Israel
(VNF) - Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) chính thức có hiệu lực đã mở ra không gian hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử.
Vi phạm tiến độ, Tập đoàn SEIKI bị chấm dứt hợp đồng
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn SEIKI nổi tiếng kinh doanh thiết bị ngành than, quan trắc môi trường vừa bị chấm dứt hợp đồng do vi phạm tiến độ.
Những doanh nghiệp đầu tiên công bố kế hoạch năm 2026
(VNF) - Loạt doanh nghiệp như Taseco Land, Dầu khí Cà Mau, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Bao bì Dầu khí Việt Nam,… đã công bố kế hoạch năm 2026 với nhiều con số ấn tượng.
Người Việt làm sếp ở Citibank và Samsung, nữ doanh nhân 9X nắm quyền FLC Faros
(VNF) - Trong đầu tháng 12, bức tranh nhân sự doanh nghiệp xuất hiện nhiều biến động trái chiều: hai người Việt lần đầu giữ vị trí lãnh đạo cấp cao tại Citibank và Samsung, FLC Faros bổ nhiệm nữ Chủ tịch sinh năm 1993, trong khi Công an Lạng Sơn khởi tố và bắt tạm giam Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên.
Các 'đại gia' chăn nuôi nội địa lời lỗ ra sao trong thị trường tỷ USD?
(VNF) - Được ví là "mỏ vàng" với sức tiêu thụ top 4 thế giới, ngành chăn nuôi giúp các ông lớn như Hòa Phát, Dabaco thu về hàng nghìn tỷ đồng sau 9 tháng.
Đèo Cả và bước tiến mạnh mẽ trên hành trình kết nối hạ tầng quốc gia
(VNF) - Với chiến lược mở rộng quy mô và loạt dự án trọng điểm chuẩn bị triển khai, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đang đứng trước chu kỳ tăng trưởng mới đầy triển vọng.
Cái kết của K+ và tương lai của truyền hình trả tiền
(VNF) - Việc K+ ngừng phát sóng không chỉ là dấu chấm hết cho một thương hiệu truyền hình mà còn là cơ hội tái cấu trúc toàn thị trường truyền hình trả tiền.
Quốc Cường Gia Lai tìm đường thoát khỏi khoản nợ 'khủng' liên quan Vạn Thịnh Phát
(VNF) - Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con/liên kết để lấy tiền 'chuộc' lại dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan.
Đà Nẵng: ‘Động lực’ trung tâm nâng tầm logistics miền Trung
(VNF) - Với vị trí cửa ngõ chiến lược và hệ thống hạ tầng đồng bộ, Đà Nẵng được xác định là trung tâm, là hạt nhân liên kết và động lực phát triển logistics của toàn miền Trung.
Cựu Chủ tịch Bamboo Airways: ‘Tôi và ông Dương Công Minh chịu trách nhiệm với các khoản nợ phát sinh từ 8/2022 - 9/2025’
(VNF) - Cựu Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết ông và ông Dương Công Minh - đại diện cho nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết giai đoạn từ tháng 8/2022 đến trước ngày 25/09/2025, sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ của Bamboo Airways phát sinh trong giai đoạn này.
Sau 'đại gia điếu cày', Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng bỏ ngành nghề massage
(VNF) - Doanh nghiệp của "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản và Tập đoàn Vingroup vừa tiến hành bỏ ngành nghề dịch vụ massage trong đăng ký kinh doanh.
Đằng sau quyết định ‘bán mình’ của Thiên Long
(VNF) - Chủ tịch Thiên Long từng chia sẻ, trong thời đại mở như hiện nay, thế giới phẳng nên việc bị thâu tóm hay không tùy theo chính sách của doanh nghiệp. Khi nhận đầu tư, nên có những cơ chế hợp tác đôi bên cùng có lợi, làm cho chiếc bánh thị phần lớn hơn, có sự cộng hưởng về kỹ thuật, thị trường.
K+ lỗ hàng nghìn tỷ đồng trước khi dừng hoạt động tại Việt Nam
Mới đây, SCTV thông báo dừng cung cấp gói 5 kênh K+ từ 1/1/2026 do phía K+ ngừng phân phối.
Hai 'ông lớn' so găng tại dự án điện gió 3.000 tỷ đồng tại Quảng Trị
(VNF) - Công ty CP Điện gió ADANI Phước Minh, có địa chỉ tại thôn Quán Thẻ 1, xã Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa, và Công ty TNHH Phúc Thành An, đăng ký địa chỉ tại TDP Bắc Cường, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ, là hai nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Điện gió Phúc Thành An Quảng Trị và Nhà máy Điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc, với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng.
Phát triển logistics, ‘đánh thức’ hành lang kinh tế Đông – Tây
(VNF) - Các doanh nghiệp cho rằng, để phát triển logistics miền Trung, cần đánh thức hành lang kinh tế Đông – Tây. Đà Nẵng miền Trung sẽ là tâm điểm dòng chảy hàng hóa trong thời gian tới.
Bài toán logistics miền Trung: Hạ tầng yếu, chi phí cao, hiệu quả thấp
(VNF) - Theo nhận định của các doanh nghiệp, nhà quản lý, hạ tầng logistics của miền Trung thiếu đồng bộ, chi phí cao nhưng hiệu quả thấp. Bài toán đặt ra là cần tháo “nút thắt” cho logistics vùng để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
'Đế chế' trị giá 1,8 triệu tỷ của ông Phạm Nhật Vượng
(VNF) - Giá các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup liên tiếp tăng cao kéo vốn hóa nhóm doanh nghiệp này đạt gần 1,8 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thị trường Việt Nam.
Hàng không không phải 'cuộc chơi' dễ dàng
(VNF) - Thị trường hàng không nội địa đang bước vào giai đoạn sôi động nhất trong gần một thập kỷ. Sự xuất hiện của hãng mới, tiến trình tái cơ cấu của hãng cũ, biến động giá vé và sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc đang định hình lại thị trường?
Tham vọng loạt dự án lớn tại Quảng Trị, 'sức khỏe' SAM Holdings ra sao?
(VNF) - SAM Holdings (HoSE: SAM) đã đề xuất nhiều dự án lớn tại Quảng Trị, từ khu đô thị, sân golf đến hạ tầng cảng biển. Doanh nghiệp liên tục báo cáo kết quả kinh doanh tăng trưởng, song khả năng các dự án này lúc nào được triển khai vẫn còn là một dấu hỏi…
ZTE: 'Gã khổng lồ' toàn cầu bị đánh giá không đảm bảo uy tín tại Việt Nam
(VNF) - Tập đoàn ZTE Corporation, doanh nghiệp viễn thông toàn cầu có trụ sở tại Trung Quốc, vừa bị một tập đoàn công nghệ Việt Nam đánh giá là không đảm bảo uy tín khi tham dự gói thầu 41-2025 Mobile. Quyết định này được đưa ra sau khi ZTE từ chối ký kết hợp đồng trúng thầu.
Bộ Chính trị: Đến 2030 có doanh nghiệp nông nghiệp dẫn đầu khu vực, thế giới
(VNF) - Bộ Chính trị nêu nhiệm vụ đến năm 2030, Việt Nam có một số doanh nghiệp nông nghiệp mạnh dẫn đầu khu vực và thế giới, dẫn dắt tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu.
Nhà máy bia trăm tuổi trên 'đất vàng' Hà Nội làm ăn ra sao?
(VNF) - Nhà máy Bia Hà Nội có tuổi đời trăm năm, nằm trong khu "đất vàng" của Thủ đô và đang trong diện phải di dời khỏi nội đô.
Tổng giám đốc Thủy điện Sông Ba Hạ vắng mặt vì 'đang làm việc với cơ quan chức năng'
(VNF) - Sau vụ xả lũ với lưu lượng chưa từng có, nhiều cán bộ của Công ty cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ hiện vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng.
Kết cấu Thép OMEGA bị nêu tên trong danh sách nợ thuế
(VNF) - Công ty cổ phần Kết cấu thép OMEGA Việt Nam mới bị nêu tên trong danh sách nợ thuế.
Ông chủ Vàng bạc Kim Chung bị bắt, lộ tài khoản ‘đen’ nhận tiền riêng để trốn thuế
(VNF) - Trong hơn 3 năm, Công ty TNHH Thương mại Vàng bạc Kim Chung đã tăng vốn gấp 25 lần, từ 2 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Công an xác định doanh thu giai đoạn 2020-2025 của doanh nghiệp đạt tới 5.000 tỷ đồng.
Cháy tòa nhà văn phòng tại Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm Jakarta khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Lực lượng chức năng Indonesia huy động hàng trăm nhân viên cùng gần 30 xe chữa cháy để dập lửa, song thiệt hại về người vẫn ở mức đặc biệt nghiêm trọng.
































































