Thị trường

Các điểm du lịch ở Hà Tĩnh ‘hút' khách du xuân Quý Mão 2023

(VNF) - Những ngày đầu tiên của năm Quý Mão 2023, trên địa bàn Hà Tĩnh đang có hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài nước đổ về tham quan tại các điểm di tích và khu du lịch.

Quảng trường dưới chân núi (thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) - nơi diễn ra các hoạt động khai hội luôn có đông đảo du khách theo dõi các hoạt động.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng Giêng, trên địa bàn toàn tỉnh có trên 22.000 lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 1.200 lượt khách quốc tế; tổng bình quân công suất đặt phòng đạt 60%. Việc lượng khách lưu trú tăng khá, nhất là khách nước ngoài cho thấy tín hiệu lạc quan đối với dịch vụ lưu trú nói riêng và hoạt động du lịch Hà Tĩnh nói chung.

Chùa Hương Tích được xây dựng từ thời nhà Trần, nằm ở độ cao 650m so với mặt nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích

Mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023, ngày 29/1 (tức mùng 8 tháng Giêng) chùa Hương Tích, thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh chính thức khài hội đã đón hàng chục ngàn du khách đổ về chùa vãn cảnh, hành hương.

Ông Võ Thành Chung - Trưởng Ban Quản lý KDL chùa Hương Tích cho biết: “Trong 7 ngày đầu năm âm lịch, khu du lịch chùa Hương Tích (Can Lộc) có khoảng 32.000 lượt khách tham quan, so với những năm trước, dịp đầu xuân Quý Mão 2023 này lượng khách đến chùa tăng mạnh. Nhờ có sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, dịch vụ cũng như công tác an ninh chặt chẽ nên việc đón tiếp, phục vụ luôn được chúng tôi thực hiện chu đáo”.

Khu vực chính điện là nơi hàng nghìn người dân thắp hương cầu mong những điều may mắn trong năm mới.

Cán bộ ban lý cho biết, chùa Hương Tích được xây dựng từ thời nhà Trần, nằm ở độ cao 650m so với mặt nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, đây là một trong những đỉnh núi đẹp nhất trong số 99 đỉnh núi Hồng - thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Vãn cảnh chùa Hương Tích, ngoài đi bộ du khách di chuyển bằng xe điện hoặc bằng thuyền rồi lên đỉnh chùa bằng hệ thống cáp treo...

Chùa Hương Tích được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam", được xếp vào hàng 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Nam xưa. Nơi đây gắn với truyền thuyết tu hành đắc đạo của công chúa Diệu Thiện.

Hàng ngàn du khách đã có mặt từ sớm tại chùa Hương Tích. Đây là dịp để du khách thập phương, các tăng ni phật tử về hội tụ cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc, ấm no...

Khu du lịch Đá Bạc Eco – huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, ngoài các phần lễ, tế lễ, dâng hương chiêm bái cúng Phật và tham quan du ngoạn cảnh đẹp, du khách còn được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, truyền thống, tham quan trưng bày các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh nhà...

Hồ Kẻ Gỗ, thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, nằm trên lưu vực của sông Rào Cái, nhận nước từ hàng trăm khe suối của dãy Trường Sơn.

Được biết, hội chùa Hương Tích năm nay sẽ diễn ra từ mùng 8 âm lịch đến hết tháng ba âm lịch, bao gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Không gian lễ hội kéo dài từ Hạ Vàng (Quốc lộ 1A) qua xã Thiên Lộc đến Chùa Thượng, với nhiều chương trình với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc như: Ca, múa, nhạc, thi đấu bóng chuyền nam, chạy, leo núi, tranh tài giải vật cổ truyền, đua thuyền, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, hội thi mâm ngũ quả...

Ngoài việc đổ về chùa Hương Tích vãn cảnh thì nhiều điểm du lịch khác ở Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, du xuân như: Khu di tích lịch sử Đại thị hào Nguyễn Du, tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân; khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc; đền thờ bà Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh; đền Lê Khôi, huyện Thạch Hà; Hồ Kẻ Gỗ…

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng Giêng, trên địa bàn toàn tỉnh có 25.000 lượt khách lưu trú, trong đó có 1.300 lượt khách quốc tế; tổng bình quân công suất đặt phòng đạt 60%. Việc lượng khách lưu trú tăng khá, nhất là khách nước ngoài cho thấy tín hiệu lạc quan đối với dịch vụ lưu trú nói riêng và hoạt động du lịch Hà Tĩnh nói chung.

Tin mới lên