'Cách mạng' xe máy điện tại Ấn Độ: 90 giây lắp ráp xong xe mới

Quỳnh Anh - 26/08/2023 23:19 (GMT+7)

(VNF) - Ấn Độ đang có những bước tiến dài trong quá trình điện khí hóa thị trường phương tiện cá nhân - dự kiến ​​sẽ trở thành ngành công nghiệp trị giá 100 tỷ USD vào năm 2030.

VNF
Xe điện 2-3 bánh đang ngày càng phổ biến tại Ấn Độ.

Bùng nổ nhu cầu - bùng nổ sản xuất

Tại một nhà máy ở Hosur, một thành phố miền nam Ấn Độ, dây chuyền lắp ráp đang hoạt động sôi nổi với tốc độ "nhanh như chớp". Tại đây, các công nhân mặc đồng phục đen cứ 90 giây lại "cho ra lò" một chiếc xe máy điện hoàn toàn mới. 

Tarun Mehta, giám đốc điều hành 33 tuổi của Ather Energy, một nhà sản xuất xe máy điện Ấn Độ, cho biết: “Xe hai bánh chạy điện đang được tiêu thụ rất nhanh. Doanh thu đang tăng vọt".

Theo ông Mehta, cách đây 3 năm, công ty bán được khoảng 200 chiếc mỗi tháng. Bây giờ, doanh số hàng tháng dễ dàng chạm mức 15.000 chiếc.

Đi bộ trên đường phố ở New Delhi hoặc Bangalore, người ta dễ dàng nhìn thấy những chiếc xe máy điện có giá chỉ 1.000 USD chạy dọc nhiều con đường tắc nghẽn. Chúng được các nhà bảo vệ môi trường và chính phủ chào mời như một cách để loại bỏ một số khói bụi độc hại trên khắp đất nước.

Số lượt đăng ký những loại xe này đã tăng hơn 10 lần trong 3 năm qua. Tại thủ đô Ấn Độ, nhiều chiếc xe kéo chở khách du lịch trước đây chạy bằng sức đạp của con người, giờ đã thay thế hoàn toàn bằng năng lượng từ pin.

Những công ty lâu đời như Hero MotoCorp, nhà sản xuất xe hai bánh lớn nhất thế giới, đã đầu tư rất nhiều vào việc điện khí hóa các sản phẩm của họ.

Giống như nhiều quốc gia, Ấn Độ đang chạy đua theo hướng xanh, với mục tiêu đưa xe điện (EV) chiếm 1/3 tổng doanh số bán ô tô tư nhân và 80% doanh số bán xe hai và ba bánh vào cuối thập kỷ này. Bằng cách đó, nước này hy vọng sẽ trở thành một hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển khác.

"Cuộc cách mạng" xe máy điện

Ông Brajesh Chhibber, đối tác của McKinsey, người đồng lãnh đạo nhóm nghiên cứu của công ty về tiềm lực của các phương tiện di chuyển trong tương lai ở Ấn Độ, cho biết: “Trong 3 năm qua, thị trường đã có những động lực đáng kể”.

Ông lưu ý rằng năm ngoái, gần 7% tổng số xe hai bánh được bán ra là xe điện - tăng từ “số lượng gần như không đáng kể ba năm trước” lên 1 triệu chiếc.

"Đó là một bước nhảy đáng kinh ngạc”, ông Chhibber nhận xét.

Thành tựu này đạt được nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước Ấn Độ, đặc biệt là thông qua chính sách được gọi là “FAME” hay Việc áp dụng và sản xuất xe điện nhanh hơn. Chương trình bắt đầu vào năm 2019 này đang rót hơn 100 tỷ rupee (khoảng 1,2 tỷ USD) để trợ cấp giá mua xe điện cho người tiêu dùng và thiết lập hàng nghìn trạm sạc xe điện trên khắp đất nước.

Ather là một trong hàng chục công ty khởi nghiệp được hưởng lợi. Theo dữ liệu của chính phủ Ấn Độ, doanh nghiệp này, cùng với ít nhất 55 nhà sản xuất xe điện khác, đã chiếm thị phần đáng kể trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bởi vì giao thông công cộng tại Ấn Độ tương đối kém phát triển nên những loại phương tiện như xe tay ga, xe máy và xe kéo chiếm tới 80% tổng doanh số bán phương tiện.

Theo các chuyên gia, xu hướng này giúp Ấn Độ có được lợi thế khi chuyển sang sử dụng xe điện, bởi vì những phương tiện như vậy thường được sử dụng nhiều hơn cho những chuyến đi ngắn hàng ngày so với những chuyến đi đường dài.

Trong một báo cáo vào tháng 12 năm ngoái, Bain dự đoán xe hai và ba bánh sẽ "tiên phong cho việc áp dụng xe điện”, một phần vì người dùng có thể ít lo lắng hơn về phạm vi di chuyển, ít phụ thuộc hơn vào cơ sở hạ tầng sạc công cộng và thay vào đó quan tâm nhiều hơn vào “sự phù hợp của hệ thống sạc điện tại nhà”.

Thách thức lớn, tiềm năng lớn

Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), mặc dù đã đạt được một cột mốc quan trọng, nhưng con số 1 triệu chiếc được bán ra vào năm ngoái chỉ là phần rất nhỏ so với “tổng số lượng xe hai và ba bánh của Ấn Độ là 250 triệu chiếc". 

Để đạt được mục tiêu điện khí hóa thị trường phương tiện cá nhân, các chuyên gia cho rằng có nhiều trở ngại lớn Ấn Độ cần giải quyết, bao gồm việc giảm giá và cải thiện cơ sở hạ tầng.

Theo một tuyên bố hồi tháng 7 của Bộ Công nghiệp nặng Ấn Độ, các nhà chức trách nước này đặt mục tiêu đưa vào vận hành mạng lưới sạc mới ở 68 thành phố trên 25 tiểu bang, cũng như hàng chục đường cao tốc.

Một trạm sạc xe điện công cộng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Ấn Độ là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới, với hàng nghìn thành phố và 28 bang cũng như nhiều vùng nông thôn rộng lớn, kém phát triển.

Điều đó có nghĩa là đất nước này vẫn còn một chặng đường dài phía trước và phải đầu tư rất nhiều tiền để theo đuổi mục tiêu đặt ra. WEF ước tính trong một báo cáo tháng 11/2022 rằng cần khoảng 285 tỷ USD để điện khí hóa hoàn toàn thị trường xe hai và ba bánh của Ấn Độ.

Ông Anmol Singh Jaggi, Giám đốc điều hành của BluSmart, một công ty chia sẻ chuyến đi của Ấn Độ sử dụng đội xe chạy hoàn toàn bằng điện, gọi việc thiếu các trạm sạc là “trở ngại lớn nhất” của mình.

Và ngay cả với những khoản trợ cấp hào phóng, một số người tiêu dùng vẫn hoài nghi về xe điện. Một số khác thì cho rằng giá của những mẫu xe này vẫn còn quá cao.

Các chuyên gia cho rằng cần phải nâng cao tri thức của khách hàng về độ an toàn, độ tin cậy hoặc giá trị của các phương tiện chạy bằng pin. Ông Brajesh Chhibber cho biết cần nhiều thời gian hơn để mọi người tìm hiểu về lợi ích kinh tế của việc sử dụng điện, chẳng hạn như tiết kiệm nhiên liệu hoặc chi phí bảo trì.

Các nhà sản xuất xe hai bánh cho rằng với chi phí nhiên liệu tương đối cao ở Ấn Độ, chủ sở hữu chỉ mất chưa đầy một năm để bắt đầu nhận thấy khoản tiết kiệm từ việc mua một chiếc xe máy điện so với chi phí vận hành một phương tiện sử dụng động cơ đốt trong. 

Ông Brajesh Chhibberr lưu ý: “Vẫn còn một chút do dự trong việc mua xe điện. Trong tương lai, khi giá pin giảm và các nhà sản xuất ô tô mở rộng quy mô, phương trình tổng thể sẽ cân bằng.” Các quan chức và doanh nhân dường như cũng nghĩ như vậy.

Jaggi, người điều hành đội xe hơn 4.000 chiếc, cho biết từ lâu ông đã lạc quan về những dự đoán “rằng giá pin sẽ tiếp tục giảm và hiệu suất của pin sẽ tiếp tục tăng”.

Ông nói: “Nó sẽ tạo cơ hội cho rất nhiều doanh nhân trẻ như chúng tôi. Đây là cơ hội ngàn năm có một”.

Xem thêm >> Chiến lược 'siêu cường bán dẫn': Ấn Độ tham vọng hình thành trật tự thế giới mới

Theo CNN
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn: 'Quốc hội quyết định công tác nhân sự, lập pháp'

Phó chủ tịch Trần Thanh Mẫn: 'Quốc hội quyết định công tác nhân sự, lập pháp'

(VNF) - Sáng 20/5, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Khoanh, xóa nợ thuế cho hơn 700 nghìn người

Khoanh, xóa nợ thuế cho hơn 700 nghìn người

(VNF) - Ngành thuế và hải quan đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng, sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94.

Trung Quốc ra đòn trả đũa Mỹ và EU

Trung Quốc ra đòn trả đũa Mỹ và EU

(VNF) - Trung Quốc đã phát tín hiệu sẽ trả đũa các rào cản thương mại do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra khi nước này tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất nhập khẩu.

Hơn 18.000 căn hộ bỏ không, lãng phí hàng trăm tỷ mỗi năm

Hơn 18.000 căn hộ bỏ không, lãng phí hàng trăm tỷ mỗi năm

(VNF) - Chỉ tính riêng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM, có ít nhất khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, không người đến ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.

Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 7 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu Quốc hội dự Kỳ họp thứ 7 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/5/2024, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cảng Đoạn Xá: Doanh thu tăng gấp 4, không dính nợ nần

Cảng Đoạn Xá: Doanh thu tăng gấp 4, không dính nợ nần

(VNF) - Cảng Đoạn Xá là doanh nghiệp hiếm hoi trên sàn không vay nợ và rủng rỉnh tiền để đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nhận diện Thiết bị điện Tuấn Ân, vừa bị Điện lực TP.HCM cấm dự thầu

Nhận diện Thiết bị điện Tuấn Ân, vừa bị Điện lực TP.HCM cấm dự thầu

(VNF) - Trước khi bị cấm tham gia đấu thầu, Công ty Cổ phần Thiết bị điện Tuấn Ân từng là nhà thầu “quen thuộc” khi liên tục trúng hàng loạt gói thầu của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC).

6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025

6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025

(VNF) - Theo Luật Đất đai mới, cụ thể tại khoản 2, điều 152 Luật Đất đai 2024, sẽ có 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025.

Thông điệp đằng sau cái ôm của ông Putin và ông Tập Cận Bình

Thông điệp đằng sau cái ôm của ông Putin và ông Tập Cận Bình

(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc vào cuối tuần qua. Chuyến thăm làm nổi bật mối quan hệ chiến lược đang phát triển giữa hai nước cũng như mối quan hệ cá nhân của ông Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi họ tìm cách đưa ra một giải pháp thay thế cho ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

Elon Musk đến Indonesia, ra mắt dịch vụ Starlink cho lĩnh vực y tế

Elon Musk đến Indonesia, ra mắt dịch vụ Starlink cho lĩnh vực y tế

(VNF) - Ngày 19/5, tỷ phú Elon Musk đã tới đảo nghỉ dưỡng Bali của Indonesia để ra mắt dịch vụ internet vệ tinh Starlink tại quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới.

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

Cảnh sắc Mã Pí Lèng

(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.