Thị trường

CEO Lê Ngọc Sơn: ‘Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa PVN tới đỉnh cao mới’

(VNF) - “Với tinh thần “Một đội ngũ – Một mục tiêu”, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới”, tân Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh.

CEO Lê Ngọc Sơn: ‘Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đưa PVN tới đỉnh cao mới’

Ông Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu nhận nhiệm vụ

Ngày 20/3, Petrovietnam đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, tổng giám đốc Tập đoàn cho ông Lê Ngọc Sơn.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Ủy ban Quản lý vốn, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Quản trị nguồn nhân lực Petrovietnam đã công bố các quyết định: bổ nhiệm thành viên HĐTV, bổ nhiệm tổng giám đốc và chuẩn y tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Ngọc Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBQLV Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng Petrovietnam đã kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt, chúc mừng ông Lê Ngọc Sơn được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Hoàng Anh khẳng định đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Ông tin tưởng với bề dày công tác, là cán bộ có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý điều hành, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong tập đoàn, ông Lê Ngọc Sơn sẽ cùng tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, người lao động tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, nỗ lực vượt khó để tăng trưởng, phát triển tập đoàn ngày càng bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Ngọc Sơn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các bậc lão thành, các thế hệ người lao động dầu khí đã khai phá, vun đắp, xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành tập đoàn kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực và an ninh quốc phòng của đất nước.

Được bổ nhiệm vào vị trí tổng giám đốc tập đoàn, ông Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm vô cùng to lớn đối với cá nhân ông, nêu rõ trong chặng đường sắp tới, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Petrovietnam cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, ông Lê Ngọc Sơn tin rằng: “Với tinh thần ‘Một đội ngũ – Một mục tiêu’, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới”.

Trên tinh thần đó, trên cương vị mới, ông Lê Ngọc Sơn cho biết sẽ cùng ban lãnh đạo tập đoàn, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động dầu khí tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm để làm mới động lực cũ, bổ sung động lực mới, đưa tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới: nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo; nâng tầm văn hóa doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng tầm quản trị doanh nghiệp; tối ưu hóa danh mục đầu tư, tài chính; mở rộng chuỗi liên kết giá trị, phát triển khoa học công nghệ.

“Tôi xin cam kết sẽ tiếp nối truyền thống, bản lĩnh, ý chí của người dầu khí, “những người đi tìm lửa”, tiếp tục kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa đã được định hình và kiến tạo trong hơn 6 thập kỷ hình thành, xây dựng và phát triển; với phương châm “Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai”, phấn đấu nỗ lực hết mình, sát cánh cùng tập thể lãnh đạo tập đoàn, các đơn vị thành viên, cán bộ, công nhân viên toàn tập đoàn, đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó và các mục tiêu tập đoàn đề ra, xây dựng và phát triển Petrovietnam thành tập đoàn công nghiệp – năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực”, ông Lê Ngọc Sơn phát biểu.

Ông Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên toàn tập đoàn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng chúc mừng ông Lê Ngọc Sơn được tín nhiệm, giao nhiệm vụ phó bí thư, thành viên HĐTV, tổng giám đốc Tập đoàn.

Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Đảng ủy Khối DNTW tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, giải quyết những khó khăn mà tập đoàn đang phải đối mặt.

Ông Lê Mạnh Hùng kêu gọi tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" với phương châm "đồng hành, đồng bộ, toàn diện, liên tục, hướng đích", tập trung xây dựng phát triển tập đoàn ổn định bền vững, trở thành niềm tự hào của người lao động dầu khí, của đất nước và của dân tộc Việt Nam.

Từ khoá: Petrovietnam,
Tin mới lên