CEO ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đánh giá Bitcoin ‘vô giá trị'
Quỳnh Anh -
12/10/2021 15:36 (GMT+7)
(VNF) - Ông Jamie Dimon, CEO của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase, một lần nữa thể hiện quan điểm "tẩy chay Bitcoin" của mình trong cuộc họp thành viên thường niên năm 2021 của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ngày 11/10 vừa qua.
“Cá nhân tôi cho rằng Bitcoin không có giá trị gì. Nhưng khách hàng của chúng tôi là người trưởng thành và họ không đồng ý với quan điểm của tôi. Nếu họ muốn có quyền truy cập để mua hoặc bán Bitcoin, chúng tôi không thể giữ nó, nhưng chúng tôi có thể cung cấp cho họ quyền truy cập hợp pháp, rõ ràng nhất có thể".
Ông Jamie cũng cho rằng tiền ảo sẽ sớm được chính phủ đưa vào quản lý. "Bất kể ai nghĩ thế nào thì chính phủ cũng sẽ điều chỉnh tiền ảo. Họ sẽ chỉnh lý loại tiền này cho các mục đích chống rửa tiền, bảo mật ngân hàng và vấn đề thuế".
Đây không phải lần đầu tiên vị CEO này thể hiện thái độ không tích cực với đồng tiền ảo. Dimon cho biết Bitcoin không được hỗ trợ bởi bất kỳ tài sản nào, và do không được hỗ trợ bởi bất kỳ thứ gì nên ông không tin là Bitcoin có nhiều giá trị.
Hồi tháng 5 vừa qua, ông Jamie từng khuyên mọi người không nên đầu tư vào Bitcoin và kêu gọi chính quyền nhanh chóng can thiệp vào ngành tiền điện tử để đưa ra khuôn khổ cho nó. Jamie Dimon cũng từng gọi tiền ảo là “trò lừa đảo” và sau đó tuyên bố ông đã hối hận với phát ngôn này.
Mặc dù bản thân không ủng hộ tiền ảo, nhưng ngân hàng ông cầm quyền vẫn có những dự án về tiền ảo được triển khai. Đầu năm 2019, JPMorgan Chase ra thông báo sẽ phát hành đồng tiền ảo JPM Coin, và chỉ mới tháng 8 vừa rồi, ngân hàng này đã cho phép khách hàng tiếp cận các quỹ tiền ảo.
Sau phát ngôn của CEO ngân hàng lớn nhất Mỹ, thị trường tiền ảo dường như không có biến động gì nhiều. Thậm chí, trong phiên giao dịch đêm 11/10, giá bitcoin còn lên gần 58.000 USD/ đồng. Ngoài ra, loại tiền điện tử này cũng đang có đà tăng giá trị mạnh nhất kể từ đợt sụt giảm hồi tháng 5 vừa qua.
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan. Đồng thời, đơn vị này cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 9 bị can liên quan để điều tra, làm rõ.
(VNF) - Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) sẽ tiến hành chia cổ tức 2023 với mức 32% và năm 2024, PVI đặt mục tiêu chi trả cổ tức bằng
tiền mặt tối thiểu 28,5%. Với mức cổ tức này, PVI là doanh nghiệp liên tục duy trì
chính sách chi trả cổ tức cao và ổn định, trong thời gian gần đây cổ phiếu PVI tăng trưởng tích.
(VNF) - Thống đốc cho biết, NHNN đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện trình tự, thủ tục để trình Chính phủ phê duyệt phương án chuyển giao bắt buộc với 3 ngân hàng mua bắt buộc; tiếp tục kiểm soát đặc biệt đối với SCB và Ngân hàng Đông Á.
(VNF) - Thaiholdings dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu tại Thaigroup từ 81,6% xuống còn 48%, đồng nghĩa với việc không còn ghi nhận Thaigroup là công ty con tại báo cáo tài chính.
(VNF) - Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.
(VNF) - GreenNode, đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng AI Cloud và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng AI Cloud mạnh mẽ.
(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.