Chấm dứt 'vừa đá bóng vừa thổi còi' ở doanh nghiệp nhà nước
(VNF) - Trả lời Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, cho rằng việc chấm dứt tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi” là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp nhà nước vận hành minh bạch, nâng cao hiệu quả và hoạt động theo đúng nguyên tắc thị trường.
Nghị quyết 79-NQ/TW được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Xung quanh những điểm mới của nghị quyết cũng như các giải pháp nhằm phát huy vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn tới, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance có cuộc trò chuyện với với ông Nguyễn Sĩ Dũng, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Phân định rõ ràng ba vai trò
-Thưa ông, Nghị quyết 79-NQ/TW vừa được ban hành với mục tiêu nâng cao hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước. Ông nhìn nhận đâu là điểm mới quan trọng nhất của nghị quyết lần này so với các chủ trương trước đây?
TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Nghị quyết 79 có một bước tiến rất đáng chú ý khi mở rộng và làm rõ nội hàm của kinh tế nhà nước. Theo tinh thần của nghị quyết, kinh tế nhà nước không chỉ bao gồm doanh nghiệp nhà nước mà còn bao gồm các công cụ và nguồn lực kinh tế do Nhà nước nắm giữ như tài sản công, ngân sách, các quỹ tài chính nhà nước, các định chế tài chính và các công cụ điều tiết vĩ mô.
Cách tiếp cận này có ý nghĩa rất quan trọng về mặt tư duy. Khi kinh tế nhà nước được hiểu theo nghĩa rộng như vậy, doanh nghiệp nhà nước sẽ trở lại đúng với bản chất của mình, đó là những doanh nghiệp hoạt động theo logic kinh tế, lấy hiệu quả và cạnh tranh làm tiêu chuẩn. Nhà nước không nên và cũng không thể giao cho doanh nghiệp nhà nước quá nhiều nhiệm vụ ngoài chức năng kinh doanh.
Nói cách khác, nghị quyết đã tạo ra sự phân định rõ ràng hơn giữa ba vai trò của Nhà nước: Nhà nước là nhà quản lý, Nhà nước là chủ sở hữu tài sản và Nhà nước là nhà đầu tư. Khi ba vai trò này được tách bạch, doanh nghiệp nhà nước sẽ có điều kiện vận hành theo nguyên tắc thị trường minh bạch và hiệu quả hơn.
Theo tôi, chính sự thay đổi về tư duy này là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả của khu vực doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.
Thực tế nhiều năm qua, khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn nắm giữ nguồn lực lớn của nền kinh tế nhưng hiệu quả hoạt động chưa tương xứng. Theo ông, những “điểm nghẽn” cốt lõi nào đang cản trở việc phát huy vai trò của khu vực này?
Theo tôi, có thể thấy ba “điểm nghẽn” cốt lõi.
Thứ nhất là sự chưa rõ ràng trong phân định vai trò của Nhà nước. Trong nhiều trường hợp, Nhà nước vừa là cơ quan quản lý, vừa là chủ sở hữu, vừa ban hành chính sách điều tiết thị trường. Khi các vai trò này chưa được tách bạch đầy đủ thì rất dễ dẫn đến tình trạng quản trị thiếu minh bạch, trách nhiệm giải trình không rõ ràng và động lực kinh doanh bị suy giảm.
Thứ hai là cơ chế quản trị doanh nghiệp còn nhiều ràng buộc hành chính. Không ít doanh nghiệp nhà nước vẫn chịu sự chi phối khá nặng của các thủ tục quản lý, từ đầu tư, nhân sự cho đến phân phối lợi nhuận. Khi quyền tự chủ bị hạn chế, khả năng phản ứng nhanh với thị trường cũng bị hạn chế. Trong khi đó, kinh doanh hiện đại đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo.
Thứ ba là tâm lý sợ trách nhiệm trong quá trình ra quyết định. Trong bối cảnh cơ chế giám sát ngày càng chặt chẽ, nhiều cán bộ quản lý doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn sự an toàn hơn là đổi mới. Điều này khiến không ít cơ hội đầu tư, đổi mới công nghệ hoặc mở rộng thị trường bị bỏ lỡ.
Vì vậy, muốn khu vực doanh nghiệp nhà nước phát huy được vai trò của mình thì điều quan trọng không chỉ là bổ sung nguồn lực mà phải cải cách mạnh mẽ thể chế quản trị, tách bạch vai trò của Nhà nước, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp và thiết kế cơ chế trách nhiệm minh bạch, khuyến khích đổi mới sáng tạo.
Một nội dung đáng chú ý trong nghị quyết là yêu cầu nâng cao quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực thị trường và quốc tế. Theo ông, việc thay đổi mô hình quản trị cần bắt đầu từ đâu để tạo ra chuyển biến thực chất?
Theo tôi, điểm khởi đầu quan trọng nhất là xác lập đúng quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, tức là chuyển từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang tư duy “quản trị vốn của chủ sở hữu”.
Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, Nhà nước không nên trực tiếp can thiệp vào các quyết định kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Vai trò phù hợp hơn là đóng vai trò một nhà đầu tư hoặc cổ đông lớn, đặt ra mục tiêu, giám sát hiệu quả và bảo đảm kỷ luật tài chính. Doanh nghiệp được trao quyền tự chủ tương xứng và phải chịu trách nhiệm về các quyết định kinh doanh của mình.
Từ nguyên tắc này, cải cách quản trị doanh nghiệp nhà nước cần bắt đầu từ ba khâu then chốt. Thứ nhất là xây dựng hội đồng quản trị thực sự chuyên nghiệp và độc lập. Thứ hai là áp dụng các chuẩn mực minh bạch và trách nhiệm giải trình theo thông lệ quốc tế, từ công bố thông tin, kiểm toán đến quản trị rủi ro. Thứ ba là gắn trách nhiệm với cơ chế đánh giá và đãi ngộ dựa trên kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông đánh giá thế nào về vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước?
Doanh nghiệp nhà nước vẫn có vai trò quan trọng, nhưng vai trò đó cần được thiết kế lại cho phù hợp với logic của nền kinh tế hiện đại. Doanh nghiệp nhà nước không nên được kỳ vọng trở thành lực lượng chủ đạo trong mọi lĩnh vực.
Trong nền kinh tế thị trường năng động, khu vực tư nhân thường có lợi thế vượt trội về sự linh hoạt và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược hoặc đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, thời gian hoàn vốn dài và rủi ro cao, doanh nghiệp nhà nước có thể đóng vai trò “người mở đường”. Chẳng hạn như hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, công nghiệp nền tảng, công nghệ lõi hay các dự án mang tính dẫn dắt thị trường.
Điều quan trọng là vai trò dẫn dắt đó không nên được hiểu theo nghĩa độc quyền hay bao cấp, mà là tạo ra các nền tảng phát triển để khu vực tư nhân tham gia và phát triển mạnh mẽ hơn.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu vốn. Theo ông, vấn đề này cần được thể chế hóa ra sao để tránh tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”?
Theo tôi, trước hết cần thiết kế một mô hình thể chế rõ ràng về ba vai trò của Nhà nước: nhà quản lý, nhà đầu tư và chủ sở hữu tài sản công. Cơ quan quản lý nhà nước phải tập trung vào việc xây dựng luật lệ, chính sách và thiết lập khung khổ điều tiết thị trường.
Trong khi đó, chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nên được giao cho một tổ chức chuyên nghiệp, hoạt động theo nguyên tắc quản trị đầu tư.
Tổ chức này sẽ đặt ra mục tiêu hiệu quả vốn, giám sát hoạt động của doanh nghiệp thông qua hội đồng quản trị, nhưng không can thiệp trực tiếp vào các quyết định kinh doanh hằng ngày. Đồng thời, cần tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các quyết định liên quan đến đầu tư vốn, bổ nhiệm lãnh đạo và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Cần thiết lập hệ thống quản trị rủi ro chuyên nghiệp
Thực tế cho thấy nhiều lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước còn e ngại rủi ro khi ra quyết định đầu tư hoặc đổi mới. Theo ông, cần cơ chế gì để khuyến khích dám nghĩ, dám làm nhưng vẫn kiểm soát rủi ro?
Tâm lý e ngại rủi ro thực chất xuất phát từ cơ chế trách nhiệm chưa được thiết kế hợp lý. Khi trách nhiệm cá nhân gắn chặt với kết quả cuối cùng của một quyết định đầu tư, trong khi kinh doanh luôn tiềm ẩn rủi ro khách quan, lựa chọn an toàn nhất đôi khi lại là không ra quyết định.
Theo tôi, cần xây dựng cơ chế đánh giá trách nhiệm dựa trên quy trình ra quyết định chứ không chỉ dựa trên kết quả cuối cùng. Nếu một dự án được chuẩn bị đầy đủ, tuân thủ đúng quy trình thẩm định và được thông qua bởi các thiết chế quản trị hợp pháp thì người ra quyết định cần được bảo vệ ngay cả khi kết quả không đạt như kỳ vọng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống quản trị rủi ro chuyên nghiệp và có thể áp dụng các cơ chế thử nghiệm đổi mới trong khuôn khổ kiểm soát, chẳng hạn như mô hình sandbox đối với các dự án công nghệ mới.
Cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước từng được kỳ vọng tạo động lực cải cách, nhưng tiến độ thời gian qua khá chậm. Theo ông, đâu là nguyên nhân chính?
Theo tôi, có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là tâm lý thận trọng quá mức do lo ngại rủi ro pháp lý trong quá trình định giá doanh nghiệp, đặc biệt với những doanh nghiệp có nhiều tài sản đất đai hoặc tài sản vô hình.
Thứ hai là khung pháp lý và quy trình thực hiện còn phức tạp, phải qua nhiều bước và liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau.
Thứ ba là cách tiếp cận cổ phần hóa đôi khi vẫn mang nặng tư duy hành chính, coi đây chủ yếu là nhiệm vụ sắp xếp doanh nghiệp, thay vì một quá trình tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả quản trị và huy động thêm nguồn lực từ thị trường.
Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, nhiều quốc gia vẫn duy trì các tập đoàn nhà nước mạnh nhưng hoạt động hiệu quả. Việt Nam có thể học hỏi điều gì từ các mô hình này, thưa ông?
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự tồn tại của các tập đoàn nhà nước lớn không phải là vấn đề. Vấn đề cốt lõi nằm ở cách thiết kế thể chế quản trị và cách Nhà nước thực hiện vai trò chủ sở hữu.
Nhiều quốc gia như Singapore, Na Uy hay một số nền kinh tế Đông Á vẫn duy trì các doanh nghiệp nhà nước rất mạnh nhưng hoạt động hiệu quả nhờ áp dụng các chuẩn mực quản trị thị trường rất nghiêm ngặt.
Bài học quan trọng là tách bạch vai trò của Nhà nước với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản trị minh bạch và chuyên nghiệp, đồng thời thiết kế cơ chế khuyến khích dựa trên hiệu quả.
Theo tôi, trong giai đoạn tới, doanh nghiệp nhà nước nên tập trung vào các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với nền kinh tế như hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng số, logistics hoặc các chuỗi cung ứng quan trọng. Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước cũng có thể đóng vai trò mở đường trong các lĩnh vực công nghệ nền tảng, dữ liệu lớn hoặc các dự án đổi mới sáng tạo quy mô lớn.
Ngược lại, ở những ngành mà khu vực tư nhân có thể tham gia hiệu quả thì doanh nghiệp nhà nước không nhất thiết phải duy trì sự hiện diện quá lớn. Tôi kỳ vọng rằng khi Nghị quyết 79 được triển khai nhất quán, khu vực doanh nghiệp nhà nước sẽ có những chuyển biến quan trọng cả về tư duy, thể chế quản trị và hiệu quả hoạt động.
Doanh nghiệp nhà nước sẽ tập trung hơn vào nhiệm vụ cốt lõi là kinh doanh hiệu quả theo nguyên tắc thị trường, đồng thời được trao quyền tự chủ lớn hơn đi kèm với trách nhiệm giải trình rõ ràng. Nếu các định hướng này được thực hiện đồng bộ và kiên trì, khu vực doanh nghiệp nhà nước có thể bước sang một giai đoạn phát triển mới, tinh gọn hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn, qua đó góp phần củng cố nền tảng phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.
-Trân trọng cảm ơn ông!
Phát triển doanh nghiệp nhà nước:'Cần thiết kế thể chế, phân định rõ sân chơi'
- Phát triển doanh nghiệp nhà nước:'Cần thiết kế thể chế, phân định rõ sân chơi' 26/03/2026 07:30
- DNNN hụt hơi trong cuộc đua BĐS: Nguồn lực cạn kiệt vì ‘kẹt' tăng vốn 13/03/2026 10:30
- Danh sách 20 DNNN trong diện cổ phần hóa, cơ cấu lại vốn 14/02/2026 03:26
Hana Gold tiếp tục phục vụ điều tra, Tổng giám đốc đang làm việc với cơ quan chức năng
(VNF) - HanaGold lên tiếng sau khi hệ thống bị niêm phong khiến giao dịch khách hàng tạm dừng, cho biết việc hạn chế này nhằm phục vụ điều tra và khẳng định tài sản người dùng vẫn được ghi nhận đầy đủ.
DN tư nhân 'chia lửa' cùng TP.HCM mở rộng mạng lưới metro
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
Xung đột Trung Đông kéo dài: Giá nhiên liệu tăng sẽ nhanh chóng truyền dẫn vào lạm phát
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026, DN và người dân cần lưu ý
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
Kinh tế tư nhân 2026: Từ đột phá thể chế đến khát vọng vươn mình
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
Từ 'mở cửa' đến 'nâng chuẩn': Những bước ngoặt định hình kinh tế Việt Nam
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Quản trị siêu đô thị hiện đại: Cấu trúc mới tạo đà tăng trưởng cho TP.HCM
(VNF) - TP. HCM được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bằng một cấu trúc mới, từ đô thị trung tâm đến siêu đô thị vùng, là nơi tạo ra GDP lớn nhất cả nước.
TP. HCM: Từ biểu tượng thống nhất đến động lực phát triển
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
51 năm thống nhất đất nước: Việt Nam, từ nền kinh tế lạc hậu đến 'ngôi sao tăng trưởng' toàn cầu
(VNF) - Từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những “ngôi sao tăng trưởng” của khu vực và thế giới, với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD. 51 năm sau Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng: 'Xử lý đất bỏ hoang, thu hồi dự án không triển khai theo cam kết'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết
TP. HCM khởi công loạt dự án hơn 142.000 tỷ đồng
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
Ngân hàng Nhà nước muốn sửa Thông tư quan trọng bậc nhất ngành ngân hàng
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
Thủ tướng: 'Phân loại bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp.
Thủ tướng: 'Lập đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
Một con số cho thấy quy mô kinh tế Việt Nam đã vượt Thái Lan
(VNF) - Thông tin từ Cục Thống kê cho thấy quy mô kinh tế Việt Nam đã ở trạng thái tiệm cận và vượt Thái Lan khoảng 4 tỷ USD.
Nhóm thanh niên sinh năm 2003, 2004 rửa tiền qua 100 tài khoản, giao dịch xuyên ngày đêm
(VNF) - Điều tra bước đầu xác định có 15 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
‘Lập khống’ hồ sơ tín dụng của 60 khách hàng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Những nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
Dookki, Golden Gate, Sen Hồng cùng nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
Bí thư Hà Nội yêu cầu ‘hồi sinh’ 299 căn hộ bị bỏ hoang trên ‘đất vàng’
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
TP. HCM khởi công 4 dự án quy mô vốn gần 150.000 tỷ đồng
(VNF) - TP. HCM ngày 29/4 tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô 142.000 tỷ đồng và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
DNP Holding đặt mục tiêu doanh thu hơn 10.800 tỷ đồng
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
Doanh nhân và nghị trường
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
Khởi công sân bay Phan Thiết 3.900 tỷ đồng
(VNF) - Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết chính thức được khởi công sau thời gian chậm tiến độ do điều chỉnh quy mô và hình thức đầu tư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Động lực cũ suy giảm, TP. HCM cần tìm mô hình phát triển mới
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Hana Gold tiếp tục phục vụ điều tra, Tổng giám đốc đang làm việc với cơ quan chức năng
(VNF) - HanaGold lên tiếng sau khi hệ thống bị niêm phong khiến giao dịch khách hàng tạm dừng, cho biết việc hạn chế này nhằm phục vụ điều tra và khẳng định tài sản người dùng vẫn được ghi nhận đầy đủ.
Không khí thi công xuyên lễ tại loạt dự án cao tốc nghìn tỷ
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.


































































