Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu gần 35 tỷ USD, xếp thứ 65 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma.

Sinh ngày 12/1/1964 tại Albuquerque, New Mexico (Mỹ), Jeff Bezos được sinh ra khi mẹ ông mới chỉ là cô gái 17 tuổi, cuộc hôn nhân của bố mẹ ông chỉ kéo dài một năm rưỡi rồi chia tay. Khi Jeff lên 4, mẹ ông kết hôn với Miguel Bezos, một người Cuba nhập cư vào Mỹ. Tên họ của Jeff cũng được đổi sang Bezos từ đây. Cho tới năm lên 10, Jeff mới biết được sự thật rằng cha dượng không phải cha đẻ của mình.
Ngay từ khi còn bé, ông chủ Amazon đã thể hiện trí thông minh nổi trội của mình. Từ khi mới biết đi, ông đã tháo tung cái nôi của mình với một chiếc tuốc-nơ-vít vì ông muốn ngủ trên một chiếc giường thật sự. Ông luôn coi ông ngoại của mình, Preston Gise, như một thần tượng và là nguồn cảm hứng vĩ đại giúp thổi bùng lên ngọn lửa đam mê học tập và nghiên cứu không ngừng của ông.
Tốt nghiệp đại học Princeton chuyên ngành Khoa học máy tính năm 1986, ông đã nhận được nhiều lời chào mời từ hai hãng công nghệ nổi tiếng lúc bấy giờ là Intel và Bell Labs. Tuy nhiên, Bezos từ chối để tham gia một "vườn ươm khởi nghiệp" (startup) mang tên Fitel. Sau khi rời Fitel, Jeff Bezos tham gia quỹ đầu tư D.E.Shaw và được đề đạt vị trí Phó Giám đốc chỉ sau 4 năm làm việc.
Năm 1994, Bezos nhận ra rằng hệ thống website đang tăng trưởng 2.300%/năm. Con số quá ấn tượng này khiến ông không thể ngồi yên và tự thôi thúc bản thân làm gì đó để tận dụng xu thế này. Ông quyết định rời D.E. Shaw- một trong những công ty quyền lực bậc nhất phố Wall khi sự nghiệp đang ở thời kì đỉnh cao. Sếp của ông tại công ty, David E. Shaw đã cố gắng thuyết phục ông ở lại, nhưng Bezos đã quyết định bắt đầu công ty riêng của mình. Ông cảm thấy rằng thà thất bại với một startup còn hơn là không bao giờ dám mạo hiểm.

Toàn bộ kế hoạch kinh doanh sơ khai của Amazon được Bezos viết trên đường ông chu du xuyên nước Mỹ từ New York tới Seatle. Jeff xin nghỉ việc, liệt kê khoảng 20 sản phẩm có thể bán online và và nhận định rằng sách là lựa chọn tốt nhất, và kết quả là Amazon ra đời. Bezos đã thiết lập nên Amazon, ngay trong gara nhà ông. Ông chủ Tập đoàn Amazon cho biết, ông gọi phát minh của mình với cái tên "Everything Store" (Cửa hàng vạn món).
Vốn được mệnh danh là "mọt sách", ông đã lồng ghép sở thích của mình vào dự án startup đầu tiên, đây được biết đến là sân chơi cho những người có cùng sở thích đọc sách giống như ông. Amazon cho phép mọi người phê bình sách, khuyến khích khách hàng đăng tải suy nghĩ của mình, điều đó giúp ông lôi kéo được không ít khách hàng tiềm năng.
Sau hơn 1 tháng thành lập, Amazon đã bán sách tới tất cả 50 bang của Mỹ và 45 quốc gia trên thế giới và "đế chế" Amazon cứ thế mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác. Đến tháng 5/1997, doanh nghiệp này chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq. Trụ vững qua cơn sốt bong bóng công nghệ sau năm 2001, Amazon ngày nay bán tất cả mọi thứ, từ quần áo, thực phẩm cho đến dịch vụ điện toán đám mây.
Trong một bài phỏng vấn với Geekwire, ông chủ Amazon chia sẻ: "Tôi muốn hàng triệu người có thể sống và làm việc ngoài vũ trụ. Tôi muốn chúng ta có một nền văn minh ngoài không gian".
Thời đi học, Bezos từng nói với các giáo viên rằng tương lai của nhân loại không phải ở trên hành tinh này, ông mơ về khách sạn vũ trụ, công viên giải trí và các thành phố ngoài quỹ đạo trái đất. Ông muốn trở thành một doanh nhân không gian.
Năm 2000, Bezos thành lập Blue Orgin - công ty công nghệ không gian để thỏa ước mơ của mình.
Năm 2015, tàu không gian New Shepard của Blue Origin phóng thành công vào vũ trụ sau đó an toàn quay về điểm phóng tại West Texas, giúp Blue Origin trở thành một trong những công ty thương mại đầu tiên phóng thành công một loại tên lửa có thể tái sử dụng.

Bezos có tham vọng thực hiện các chuyến du hành vũ trụ thương mại từ năm 2018.
Bezos cho hay ông sẽ bán khoảng 1 tỷ USD giá trị cổ phiếu Amazon mỗi năm để duy trì dự án Blue Origin, một dự án do ông sáng lập để phát triển ngành du lịch vũ trụ nhằm thương mại hóa ngành này. Bezos có tham vọng thực hiện các chuyến du hành vũ trụ thương mại từ năm 2018.
Ông cũng dự đoán trong vài trăm năm tới loài người sẽ mang hết toàn bộ ngành công nghiệp nặng lên vũ trụ, khai thác tài nguyên và sản sinh năng lượng ngoài không gian để trái đất là một nơi trong lành chỉ để con người sinh sống.
Tất nhiên, ông Bezos cũng đã lên kế hoạch tự mình lên vũ trụ và đã sử dụng tàu vũ trụ từ dự án Blue Origin để ra ngoài không gian. Tuy nhiên slogan của Blue Origin là "Gradatim Ferociter", tiếng Latin có nghĩa là "từng bước một, một cách vững chãi". Ông cũng tự nhận thức được rằng để tiến gần với ước mơ của mình quả không dễ dàng gì.
Jeff Bezos không đơn độc trong hành trình lái xe xuyên Mỹ tới Seattle vào năm 1994. Và ông cũng không đơn độc khi thành lập Amazon. Vợ ông, MacKenzie, đã sát cánh cũng ông trong suốt những cuộc hành trình ấy.
MacKenzie và Jeff gặp nhau lần đầu tại hãng quản lý đầu tư D.E. Shaw. MacKenzie là một chuyên viên nghiên cứu còn Jeff là một phó chủ tịch. Jeff là người đầu tiên tại hãng này phỏng vấn MacKenzie. Năm 1993, Bezos kết hôn với MacKenzie Tuttle.
Sau đó không lâu, Jeff chia sẻ với vợ về ý tưởng kinh doanh của mình. MacKenzie kể rằng dù không có máu doanh nhân nhưng bà cảm thấy rất hứng thú với kế hoạch của chồng mình. Một năm sau, năm 1994, họ bỏ việc và chuyển tới Seattle để sáng lập Amazon. MacKenzie đảm nhận công việc kế toán cho Amazon và là một trong những nhân viên đầu tiên của công ty.

Mặc dù là con người bận rộn "trăm công nghìn việc" nhưng tỷ phú Bezos vẫn tìm mọi cách để giữ cho gia đình mình có một lịch sinh hoạt như bao gia đình khác. Ông bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng lành mạnh bên bốn người con và hạn chế lên lịch họp buổi sáng để có thêm thời gian bên gia đình.
CEO Amazon luôn kết thúc một ngày bằng việc rửa bát giúp vợ. "Vợ tôi nói rằng trong tất cả những gì tôi từng làm cô ấy thấy tôi hấp dẫn nhất khi rửa bát", Bezos nói.
Tài khoản của Bezoz tính đến ngày 2/12/2017 ước tính khoảng 97,7 tỷ USD theo thông tin từ Forbes. Hiện ông đang sở hữu 17% cổ phần của Amazon và đây cũng là nguồn tài sản lớn nhất của Bezos. Phần còn lại đến từ công ty Blue Origin, cổ phần ở The Washington Post, 2,5 tỷ USD tiền mặt và những khoản đầu tư khác.
Theo số liệu của Bộ Lao động Mỹ, trung bình 1 lao động toàn thời gian kiếm được 859 USD mỗi tuần, Bezos kiếm được gấp 1 triệu lần con số ấy, khoảng 833 triệu USD mỗi tuần.
Vào tháng 3/2017 khi Forbes công bố danh sách thường niên những người giàu nhất thế giới, tài sản của tỷ phú Bezos mới chỉ ở mức 72,8 tỷ USD và là người giàu thứ 3 trên thế giới, sau Bill Gates và ông chủ Zara. Chỉ 3 tháng sau, Jeff đã soán ngôi vương trong danh sách trở thành người thứ 7 trên thế giới và người thứ 3 ở Mỹ được ngồi vào vị trí này.

Tài khoản của Bezoz tính đến ngày 2/12/2017 ước tính khoảng 97,7 tỷ USD, là người giàu nhất thế giới.
Bezos là 1 trong những cổ đông đầu tiên của Google. Khoản đầu tư 250.000 USD từ năm 1998 nay đã biến thành 3,3 triệu cổ phiếu Google với tổng giá trị 3,3 tỷ USD. Tháng 8/2013, Bezos mua lại báo The Washington Post với giá 250 triệu USD. Ông còn đầu tư cả vào tờ Business Insider.
Đầu năm 2017, ông chủ Amazon đã chi tới 23 triệu USD để mua lại một viện bảo tàng ở Washington và cải tạo thành nhà để ở.
Cùng năm 2017, Amazon chi 13,7 tỷ USD tiền mặt mua Whole Foods, chuỗi cửa hàng bán thực phẩm hữu cơ của Mỹ. Động thái này cho thấy đại gia thương mại điện tử muốn dấn sâu vào thị trường bán lẻ truyền thống, bất chấp việc ngày càng nhiều hãng phải đóng cửa vì cạnh tranh từ chính Amazon. Bezos được CNN đánh giá là kẻ thông minh nhất giới kinh doanh hiện nay và luôn biết gây bất ngờ cho cả hành tinh.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu gần 35 tỷ USD, xếp thứ 65 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma.
(VNF) - Ông Bùi Thành Nhơn đã chuyển giao vị trí Chủ tịch NovaGroup cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân - người có hơn 20 năm gắn bó với tập đoàn.
(VNF) - Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031.
(VNF) - Nói về việc chuyển giao thế hệ, ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB cho rằng, kế thừa không đơn thuần là việc giao lại một vị trí điều hành, mà là trao lại cả một di sản.
(VNF) - Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), HĐQT Ngân hàng TMCP Nam A (Nam A Bank) đã bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10/4.
(VNF) - Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.
(VNF) - Ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương được Quốc hội bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
(VNF) - Ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ chức Bí thư Hưng Yên trước khi được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Nghĩa là Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, từng có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước.
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm hành động mạnh mẽ ngay trong bài phát biểu nhậm chức khi nhấn mạnh yêu cầu không để đất nước tụt hậu, không để người dân mất cơ hội phát triển; đồng thời đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao đời sống nhân dân trong giai đoạn mới.
Ngày 7/4/2026, ông Tô Lâm chính thức giữ chức Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.
(VNF) - Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tán thành của 100% đại biểu có mặt.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ thứ nhất khai mạc ngày 6/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(VNF) - Stewart Brand là một huyền thoại công nghệ. Ông từng nói về Elon Musk và Jeff Bezos rằng: “Chúng ta không cần phải thụ động chấp nhận số phận của mình.”
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) đã bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh giữ chức tổng giám đốc, sau khi ông Nguyễn Văn Tuấn – tổng giám đốc đương nhiệm, được bầu vào hội đồng quản trị và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị.
(VNF) - Tại phiên họp đầu tiên của HĐQT GELEX Group (HoSE: GEX) nhiệm kỳ mới diễn ra chiều 1/4, ông Nguyễn Văn Tuấn được tín nhiệm bầu giữ cương vị chủ tịch HĐQT.
(VNF) - Ông Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026–2031.
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026–2031.
(VNF) - Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021–2026, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026–2031.
(VNF) - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.HCM khóa XI diễn ra vào sáng 30/3, ông Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND. TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(VNF) - Ross Pomerantz, một cựu nhân viên của Tập đoàn công nghệ Oracle, đã tạo dựng được chỗ đứng bằng cách tìm ra thị trường ngách trong nền kinh tế sáng tạo đầy cạnh tranh.
(VNF) - Thông tin ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC gây chú ý. Thực tế, Chủ tịch HĐQT hiện tại của FLC là ông Vũ Anh Tuân, còn ông Quyết đảm nhận Chủ tịch Hội đồng sáng lập.
(VNF) - Lần đầu tham gia Quốc hội, nhiều doanh nhân cam kết thúc đẩy thể chế, minh bạch chính sách, phát triển kinh tế và cải thiện an sinh gắn với đời sống người dân.
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết đã chính thức xuất hiện trở lại với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC sau gần 4 năm vắng bóng.
(VNF) - Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện với tư cách Chủ tịch Tập đoàn FLC tại một sự kiện diễn ra vào ngày 27/3 tại Gia Lai.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu gần 35 tỷ USD, xếp thứ 65 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma.
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.