'Chất lính nơi thương trường': Những doanh nhân Việt trưởng thành qua quân ngũ
(VNF) - Trưởng thành từ quân đội, những doanh nhân này đã mang theo "chất lính" tới thương trường và gây dựng nên những "cơ ngơi" đồ sộ, làm giàu cho quê hương.
Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh
Ông Dương Công Minh, sinh năm 1960 tại Bắc Ninh, được xem là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho tâm thế của “người lính” trên thương trường. Có cha là liệt sĩ hy sinh tại mặt trận phía Nam, sau khi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Vật Giá tại Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân), ông Minh nhập ngũ với một tâm nguyện là nối chí bố, sẵn sàng ra trận để bảo vệ Tổ quốc.

Giữa năm 2022, phát biểu tại một sự kiện, ông Minh từng chia sẻ về lý do rời quân ngũ để bước vào “mặt trận” kinh tế: “…Đất nước đã vào thời kỳ hoà bình, tập trung phát triển kinh tế để xây dựng tổ quốc Việt Nam ngày một tươi đẹp hơn, nên sau gần 3 năm tôi đã rời quân ngũ với quân hàm Trung uý và một tâm thế người lính để đi vào thương trường – một chiến trường mới trên mặt trận kinh tế”.
Trên thương trường, con đường mà ông Minh đã đi cũng không hề bằng phẳng. Thất bại trong thương vụ xuất khẩu xoài sang Trung Quốc, ông mất sạch tài sản và buộc phải bán nhà trả nợ. Tuy nhiên, chính trong lúc lo thủ tục giấy tờ bán nhà, ông Dương Công Minh đã nhận thấy những cơ hội làm giàu từ bất động sản. Những ý tưởng lúc đó về sau đã hình thành nên Công ty CP Him Lam, một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn tại Việt Nam hiện nay.
Ngay cả cái tên mà ông Minh chọn đặt cho tập đoàn của mình cũng mang đầy “chất lính”: “Đây là địa danh gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu. Chúng tôi muốn công ty của mình cũng gây được tiếng vang như thế trong tương lai”.
Him Lam sau này không chỉ dừng lại ở bất động sản mà còn lấn sân sang lĩnh vực tài chính khi từng nắm giữ vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (nay là LPBank).
Năm 2017, ông Dương Công Minh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Sacombank trong bối cảnh ngân hàng này đang gặp nhiều khó khăn sau giai đoạn tái cơ cấu.
Vào tháng 1/2018, ông Dương Công Minh trở thành lãnh đạo ngân hàng đầu tiên rời cương vị lãnh đạo tại các doanh nghiệp khác nhằm đáp ứng Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Theo đó, ông đã chính thức từ chức Chủ tịch HĐQT tại 4 công ty gồm: Công ty CP Him Lam, Công ty CP Dụng cụ Thể thao Bảo Long, Công ty CP Phát triển Xín Mần, Công ty CP Chứng khoán Liên Việt.
Dưới sự lãnh đạo của ông, sau giai đoạn 2015-2017 đầy sóng gió, Sacombank đã vươn lên mạnh mẽ. Lợi nhuận sau thuế của nhà băng này liên tục tăng mạnh và đạt mức kỷ lục 7.700 tỷ đồng vào năm 2023.
“Nữ tướng” REE Corp Nguyễn Thị Mai Thanh
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sinh ra trong một gia đình quân đội tại Trảng Bàng, Tây Ninh, có cha là Trung tướng Nguyễn Thới Bưng, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 1968, khi mới 16 tuổi, bà gia nhập quân ngũ và đảm nhận vai trò dược tá tại Sư đoàn 9, hoạt động chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ. Sáu năm phục vụ trong quân ngũ đã tạo nên một Nguyễn Thị Mai Thanh đầy ý chí và tinh thần nghị lực, nền tảng cho sự nghiệp sau này của bà.

Năm 1973, bà Mai Thanh được cử ra miền Bắc học văn hóa, chuẩn bị cho giai đoạn học tập chuyên sâu tại nước ngoài. Năm 1982, trở về nước, bà gia nhập Xí nghiệp Quốc doanh liên hiệp Thiết bị lạnh (TP. Hồ Chí Minh) - tiền thân của REE Corp sau này.
Sau hai năm làm việc, bà Nguyễn Thị Mai Mai Thanh đã chứng minh thực lực của mình trong mắt ban lãnh đạo khi lắp đặt thành công hệ thống lạnh lớn đầu tiên cho Nhà hát Hoà Bình và được đề nghị “kế vị” chức Giám đốc xí nghiệp chỉ một năm sau đó. Ở tuổi 33, bà quản lý 200 con người, chấp nhận đối mặt với một loạt khó khăn, trong đó có việc dàn nhân sự cấp trưởng, phó phòng đồng loạt xin nghỉ việc, kho hàng vật tư trống rỗng, tài khoản ngân hàng không có một đồng.
Để có tiền “nuôi quân”, “nữ tướng” khi ấy đã quyết định lập hồ sơ vay vốn ngân hàng để nhập tủ lạnh cũ, tân trang bán lại kiếm lời, lần hồi, cầm cự vượt qua cuộc khủng hoảng tiền lương trầm trọng trong thời kỳ đổi mới năm 1986.
Sau đó, bà Mai Thanh cùng REE Corp bắt đầu ghi dấu trên thương trường với vai trò tiên phong, gắn liền với nhiều “cái đầu tiên”: là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa (năm 1993); là doanh nghiệp đầu tiên phát hành trái phiếu chuyển đổi nước ngoài (năm 1997) và là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán (năm 2000). Trong những năm đầu tiên, khi số lượng doanh nghiệp niêm yết còn ít, cổ phiếu REE là một trong những mã “có số có má” nhất trên thị trường.
Bản lĩnh của “nữ tướng” Nguyễn Thị Mai Thanh còn được thể hiện ở chỗ, mỗi khi REE bị dồn vào thế chân tường, bà lại tìm ra một hướng đi mới. Ví dụ như việc tái cấu trúc, gia nhập thị trường địa ốc để “thoát” khỏi dư chấn từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997 – 1998; cắt bỏ các khoản đầu tư tài chính, dốc nguồn lực đầu tư chiến lược vào hạ tầng tiện ích để phục hồi sau cuộc khủng hoảng năm 2008;… Kể từ sau khoản lỗ hơn 150 tỷ đồng vào năm 2008, doanh nghiệp của bà Mai Thanh chưa từng có thêm một lần thua lỗ nào.
Sự nghiệp của bà Mai Thanh không chỉ được ghi nhận ở Việt Nam mà còn được quốc tế công nhận. Năm 2014, bà được Tạp chí Forbes vinh danh là một trong 48 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Năm 2019, bà tiếp tục được xướng tên trong danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Sau hơn 31 năm chèo lái REE Corp, bà chuyển giao vai trò Chủ tịch cho ông Alain Xavier Cany nhưng vẫn giữ vị trí Tổng Giám đốc, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn.
Đại gia Dũng “lò vôi”
Sinh năm 1961, ông Huỳnh Uy Dũng là một người con của đất võ Bình Định. Chưa học hết lớp 12, ông đã nhập ngũ, tham gia Chiến tranh biên giới Tây Nam, phục vụ công tác hậu cần ở Quân khu 5 và Quân khu 7. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông chuyển về công tác ở phòng hậu cần Công an Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Sông Bé.

Xuất ngũ, ông Huỳnh Uy Dũng mở lò vôi, sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp. Công việc làm ăn phát đạt đã cho ông biệt danh Dũng “lò vôi”, đồng thời đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường kinh doanh vị đại gia này.
Say này, khi việc kinh doanh vôi đi xuống, ông Dũng bán lò vôi, chuyển qua làm sơn mài với chức giám đốc Công ty sơn mài Thanh Lễ thuộc tỉnh Sông Bé - nay là tỉnh Bình Dương.
Đến năm 1996, doanh nhân tuổi Sửu Dũng "lò vôi" thành lập Công ty Cổ phần phát triển Khu Công Nghiệp Thanh Lễ - tiền thân của Công ty CP Đại Nam và trở thành người tiên phong xây dựng mô hình khu công nghiệp hiện đại đầu tiên tại Bình Dương cũng như Việt Nam.
Đến nay, ông sở hữu trong tay nhiều bất động sản và tài sản “khủng” như: Khu công nghiệp Sóng Thần 2, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Khu đô thị Trung Tâm hành chính huyện Dĩ An, Khu dân cư Sóng Thần, Khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần…
Tuy nhiên, khu du lịch kết hợp tâm linh Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến (Đại Nam) mới là công trình đưa tên tuổi ông Dũng vượt xa khỏi đất Bình Dương.
Theo các công ty kiểm toán, khối tài sản của ông Dũng có thể lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng nếu cổ phần hóa Công ty CP Du lịch Đại Nam. Tuy nhiên, đại gia này từng chia sẻ trên báo chí rằng bản thân không quá để tâm đến tiền mà chỉ coi đó vật ngoài thân. Tháng 5/2020, ông Dũng công bố rút khỏi thương trường, nhường hết quyền điều hành tại Xây dựng Đại Nam cho vợ là bà Nguyễn Phương Hằng để quy y.
Dù vậy, hiện nay trên website chính thức của Công ty CP Đại Nam, ông Huỳnh Uy Dũng vẫn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
Chủ tịch Alphanam Nguyễn Tuấn Hải
Ông Nguyễn Tuấn Hải, sinh năm 1965 tại Lào Cai, bắt đầu sự nghiệp với vai trò chiến sĩ tại Bộ Tư lệnh Biên phòng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông bước vào thương trường với sự khởi đầu khiêm tốn, tập trung vào kinh doanh vàng bạc đá quý và dịch vụ khách sạn. Năm 1995, ông thành lập Công ty TNHH Alphanam, khởi đầu với ngành nghề sản xuất tủ điện.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Alphanam nhanh chóng phát triển thành một tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, bất động sản và lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, chặng đường này không hề bằng phẳng.
Giai đoạn 1999-2000, công ty đối mặt với nguy cơ phá sản do thị trường biến động. Ông Nguyễn Tuấn Hải đã đưa ra những quyết định chiến lược táo bạo, tái cơ cấu và dồn lực vào lĩnh vực bất động sản, tập trung vào các dự án có giá trị cao tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM.
Năm 2012, Alphanam nổi lên như một hiện tượng trên sàn chứng khoán Việt Nam nhờ chiến lược "niêm yết cửa sau”, đưa ông Hải vào danh sách 10 doanh nhân giàu nhất thị trường với tài sản ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.
Tuy nhiên, giai đoạn 2012-2014, sự suy thoái của thị trường bất động sản đã gây khó khăn lớn cho Alphanam, buộc ông Hải quyết định hủy niêm yết cổ phiếu để tái cơ cấu. Dù vậy, tập đoàn này vẫn duy trì vị thế với hơn 20 dự án lớn và quỹ đất phát triển lên tới 1.000 ha.
Tân Cảng Sài Gòn: 'Anh cả' nắm giữ 3 cảng biển lớn nhất Việt Nam
- Tái hiện lịch sử 80 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam trên không gian số 20/12/2024 10:45
- Bảo hiểm Quân đội tăng vốn lên 2.000 tỷ, cổ phiếu MIG 'bung' kịch trần 30/11/2024 07:30
- Những doanh nhân đứng đầu các hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam 20/11/2024 03:30
Những doanh nhân Việt làm Tổng giám đốc ngân hàng toàn cầu tại Việt Nam
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
Người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm làm lãnh đạo cấp cao của Samsung
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
Chân dung tân Chủ tịch TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng
(VNF) - Ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Giáo sư người Việt được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Bầu Đức: ‘Người giàu nhất sàn chứng khoán là tôi, người nghèo nhất cũng là tôi’
(VNF) - Sau khi thoát khỏi áp lực nợ nần, bầu Đức cho biết đã ý thức sâu sắc về việc sử dụng đòn bẩy và nỗi khổ sở khi công ty mất thanh khoản.
CEO Vingroup: 'Chúng tôi muốn được cống hiến nhưng nguồn lực không phải vô hạn'
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
Mailisa và chiêu quảng cáo bán hàng Trung Quốc thu lời nghìn tỷ
(VNF) - Mailisa nhập mỹ phẩm Trung Quốc giá rẻ nhưng quảng cáo là hàng ngoại nhập, bán giá cao, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.
Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng bứt phá, lọt top 111 người giàu nhất thế giới
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
Chân dung cô giáo tiểu học sở hữu khối tài sản hơn 2.000 tỷ đồng
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
Bầu Đức nói về 3 ân nhân, trong đó có một tỷ phú nổi tiếng
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
Chiêu trò ‘lùa gà’ của CEO BĐS Nhật Nam Vũ Thị Thúy
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
Phó Tổng giám đốc FLC làm Chủ tịch Bamboo Airways
(VNF) - Tân Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Bùi Quang Dũng hiện đang là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC.
Bài học chọn bạn làm ăn: Nhân phẩm hiện nguyên hình khi chia phần lợi ích
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
'Niềm tin là tài sản lớn nhất, tử tế là đồng tiền quý nhất' trong kinh doanh
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bước vào lĩnh vực vũ trụ; CEO Cà Mèn qua đời ở tuổi 34
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
'Cần chuẩn bị tốt để đón làn sóng đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế'
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
TT Putin: ‘Các dự án của bà Thái Hương góp phần tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai nước’
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam: 'Khởi nghiệp không có nền tảng, bao nhiêu tiền cũng hết'
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Ông Hồ Sỹ Hùng làm Chủ tịch VCCI
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
CEO Chứng khoán An Bình bất ngờ xin thôi việc
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
Đoán phong cách của Viết Vương, chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà qua cách chọn xe cưới
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
'Đã đến lúc doanh nghiệp phải coi tuân thủ pháp luật là lợi thế'
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
Kimi Onoda: Nữ chính trị gia lai Mỹ - Nhật thổi 'luồng gió mới' vào chính trường Tokyo
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
Ca sĩ Lương Bằng Quang kinh doanh thế nào và giữ vai trò gì trong vụ Ngân 98?
(VNF) - Trước khi bị bắt, ca sĩ Lương Bằng Quang (chồng DJ Ngân 98) là chủ, cổ đông lớn của 2 doanh nghiệp có quy mô hàng chục tỷ đồng.
Những doanh nhân Việt làm Tổng giám đốc ngân hàng toàn cầu tại Việt Nam
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
Hé lộ trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.


































































