Thị trường

Chủ siêu dự án 4 tỷ USD bị tố chây ỳ trả nợ: Tiềm lực trăm triệu USD và khoản nợ 78 tỷ đồng

(VNF) - Theo dữ liệu của VietnamFinance, Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An được thành lập ngày 10/12/2010, đóng trụ sở tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Chủ siêu dự án 4 tỷ USD bị tố chây ỳ trả nợ: Tiềm lực trăm triệu USD và khoản nợ 78 tỷ đồng

Theo đó, trước năm 2016 (thời điểm khởi công), Nam Hội An do ông Lê Minh Phúc làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Ông Phúc sinh năm 1970, quốc tịch Việt Nam, thường trú tại TP. Đà Nẵng.

Năm 2016, vị trí tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật được chuyển sang ông Lam Chi Keung, sinh năm 1962, người Anh, thường trú tại Hồng Kông.

Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy, vốn điều lệ của Nam Hội An vào thời điểm này là 15.600 tỷ đồng, tương đương 800 triệu USD, 100% được sở hữu bởi Công ty Đầu tư Nam Hội An, có trụ sở chính tại One Raffles Place, Singapore.

Có 6 người được ủy quyền góp vốn, mỗi người 2.600 tỷ đồng, gồm: Lo Kai Bong (Hong Kong), Morton Peter Douglas (Hong Kong), Brook Colin Taylor (Wellington, New Zealand), Don Di Lam (Canada), Chong Tin Lung Benny (Hong Kong), Chau Cheok Wa (Macau). Thời điểm góp vốn là ngày 18/5/2016.

Năm 2019, Nam Hội An diễn ra sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật. Theo đó, công ty có tới 4 người đại diện theo pháp luật gồm: ông Steven Wolstenholme (sinh năm 1960, người Mỹ); ông Benoit, Andre, Henri Amado (sinh năm 1977, người Pháp); ông Khoo Shing Yan (sinh năm 1974, người Malaysia) và ông Lam Chi Keung (sinh năm 1962, người Anh).

Tháng 1/2021, Nam Hội An bất ngờ giảm vốn rất sâu xuống chỉ còn 3.896 tỷ đồng, tương đương 171,13 triệu USD.

Đến tháng 3/2021, ông Khoo Shing Yan không còn xuất hiện trong danh sách những người đại diện theo pháp luật của Nam Hội An. Người thay thế được ghi nhận vào tháng 8 cùng năm là bà Gillian Murphy, sinh năm 1950, quốc tịch Anh.

Một diễn biến đáng chú ý khác là từ 12/7/2021, toàn bộ vốn điều lệ của Nam Hội An đều được ủy quyền qua 1 cá nhân duy nhất là ông Steven Wolstenholme.

Như VietnamFinance thông tin, Công ty Cổ phần EUROWINDOW đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam việc chủ đầu tư dự án trên là Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An chưa thanh toán khoản nợ 78 tỷ đồng cho doanh nghiệp này.

Theo EUROWINDOW, năm 2018, doanh nghiệp này là nhà thầu phụ được Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An chỉ định ký kết hợp đồng làm việc tại khu phức hợp khách sạn & Casino tại Dự án Phát triển Nam Hội An với hai Nhà thầu chính.

Đến năm 2019, Eurowindow đã hoàn thành hầu hết các hạng mục công việc. Do đại dịch Covid-19, đến thời điểm đầu năm 2022, Eurowindow hoàn thành toàn bộ phạm vi công việc và bàn giao sản phẩm để đưa vào sử dụng, khai thác vận hành.

Tại đây, Eurowindow đã gửi đến chủ đầu tư và các nhà thầu chính đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ của hợp đồng thầu phụ. Sau nhiều lần liên hệ và gửi yêu cầu thanh toán, nhà thầu chính đến nay vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng cho Eurowindow. Lý do là chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán nên nhà thầu chính chưa thể thanh toán cho Eurowindow.

Do đó, doanh nghiệp này cho rằng việc kéo dài thời gian thanh toán đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến tình hình tài chính các nhà thầu phụ nói chung, trong đó có Eurowindow và những người lao động tham gia sản xuất/lắp đặt. 

“Số tiền mà Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An đang cổ tình chảy ý không thanh toán là một khoản tiền rất lớn đối với Eurowindow tại thời điểm này. Đó không chỉ là nguồn vốn duy trì sản xuất kinh doanh của Eurowindow mà quan trọng hơn, đó là tiền lương, mồ hôi, công sức của hàng ngàn Người lao động. Hơn nữa, sự việc này đã làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”, Eurowindow nhận định.

 

Tin mới lên