Tiêu điểm

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Sẽ cách ly từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch

(VNF) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, cho biết thành phố sẽ cho cách ly từ số nhà 125 đến số nhà 139 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Sẽ cách ly từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch

Chủ tịch Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung

Như VietnamFinance đã thông tin, thành phố Hà Nội đã xác định ca dương tính với Covid-19 đầu tiên, đó là bệnh nhân N.H.N (trú tại số nhà 125 phố Trúc Bạch, quận Ba Đình).

Nói tại buổi họp khẩn đêm 6/3 tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho hay trong 3 giờ vừa qua, thành phố Hà Nội đã thực hiện một loạt biện pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, thành phố đã tìm, đưa lái xe riêng và 5 người giúp việc/phục vụ tại nhà của bệnh nhân N.H.N vào vào cách ly tại bệnh viện nhiệt đới trung ương.

Bên cạnh đó, thành phố đã rà soát, xác định có 17 người là y tá, bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc có tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện số y tá, bác sĩ này đã được cách ly tại bệnh viện Hồng Ngọc.

Thành phố cũng giao Sở Y tế, Trung tâm phòng chống dịch bệnh thành phố Hà Nội rà soát, lập chốt chặn từ số nhà 125 đến số nhà 139 phố Trúc Bạch.

"Tinh thần của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 hôm nay là tổ chức cách ly toàn bộ các hộ, cá nhân ở từ số nhà 125 đến số nhà 139 phố Trúc Bạch", ông Chung nói.

Ông Chung cũng cho hay thành phố Hà Nội sẽ truyền tải thông bệnh nhân đến các nước Anh, Pháp để xác minh nơi ở của bệnh nhân N.H.N tại các nước này.

Người đứng đầu UBND thành phố Hà Nội thông tin thêm: hiện nay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội đã giao Sở Y tế, Công an thành phố phối hợp với Cục Xuất nhập cảnh để xác định tất cả hành khách có chung chuyến bay với bệnh nhân N.H.N (tức chuyến bay của VietnamAirlines số hiệu VN0054) để có biện pháp cách ly.

"Ta đang phối hợp với VietnamAirlines để xác định số tiếp viên, tổ lái của chuyến bay. Sau khi xác định số người này, ta tiếp tục xác định hành trình của cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên của chuyến bay, toàn bộ y tá-bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc trong 4 ngày qua tiếp xúc với ai, để đưa vào cách ly. Đó là việc ta sẽ làm trong đêm nay và ngày mai", ông Chung cho biết.

Ông Chung khẳng định thành phố Hà Nội sẽ sớm công bố danh tính của những người đã tiếp xúc với bệnh nhân N.N.N trong mấy ngày qua gồm: y tá, bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc, tổ lái chuyến bay VN0054, toàn bộ nhân viên hàng không đã làm việc ở sân bay Nội Bài có tiếp xúc với bệnh nhân, để từ đó cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nói về việc cho học sinh đi học trở lại, ông Chung cho hay chiều 6/3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố đã quyết định cho học sinh cấp III đi học từ ngày 9/3.

Tuy nhiên, trên cơ sở cập nhật tình hình dịch bệnh, ngày mai (tức 7/3), Ban Chỉ đạo thành phố sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng.

Theo ông Chung, điều đáng lo hiện nay là người Việt Nam đi học tập, du lich, công tác tại vùng dich các nước châu Âu, châu Mỹ từ ngày 15/2 đến nay. Ông Chung đề nghị kiểm soát chặt, tất cả phải khai báo y tế, bất kể người nào cũng phải khai rõ lịch trình.

Thông qua sự việc lần này, ông Chung nhấn mạnh chúng ta phải rút kinh nghiệm: trong cơ sở y tế, tất cả trường hợp có dấu hiệu Covid-19 đến bệnh viện kiểm tra thì phải có khu vực khám riêng; mỗi trường hợp đó, bác sĩ phải mặc đầy đủ bảo hộ y tế theo đúng quy trình để tránh tình trạng như bệnh viện Hồng Ngọc có mười mấy người tiếp xúc với bệnh nhân mà không áp dụng biện pháp phòng chống dịch.

"Bài học của Trung Quốc đó, lây nhiễm hơn 3.000 bác sĩ, cho nên cái này nguy cơ rất cao, các đồng chí rút kinh nghiệm, cập nhật ngay lập tức", ông Chung nói.

Tin mới lên