Tiêu điểm

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

(VNF) - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng đạt 49 phiếu tín nhiệm cao và 1 phiếu tín nhiệm.

Ngày 12/12, Kỳ họp thứ 15, HĐND TP. Đà Nẵng, khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu.

Theo đó, có 50 phiếu phát ra vào 50 phiếu thu vào. Tất cả các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu hợp lệ.

Kết quả, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng có nhiều tín nhiệm cao nhiều nhất, với 49 phiếu và 1 phiếu tín nhiệm.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng.

 

Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, đạt 46 phiếu tín nhiệm cao, 4 phiếu tín nhiệm. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, đạt 45 phiếu tín nhiệm cao, 5 phiếu tín nhiệm.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đạt 44 cao phiếu tín nhiệm cao, 6 phiếu tín nhiệm. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đạt 40 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm.  Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đạt 24 phiếu tín nhiệm cao, 19 phiếu tín nhiệm, 7 phiếu tín nhiệm thấp.

Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng, đạt 35 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng, đạt 25 phiếu tín nhiệm cao, 18 phiếu tín nhiệm, 7 phiếu tín nhiệm.

Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP. Đà Nẵng, đạt 41 phiếu tín nhiệm cao, 9 tín nhiệm. Ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP. Đà Nẵng, đạt 47 phiếu tín nhiệm cao, 3 phiếu tín nhiệm.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho hay, kết quả cho thấy các chức danh do HĐND TP. Đà Nẵng bầu, không có trường hợp nào có phiếu tín nhiệm thấp vượt quá quy định.

Tin mới lên