Tiêu điểm

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị đề nghị 9 - 10 năm tù

(VNF) - Chiều 21/3, sau 2 ngày xét xử, đại diện VKSND Hà Nội công bố bản luận tội với 15 bị cáo trong vụ án liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh, bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ án, 9 - 10 năm tù. Cùng bị truy tố tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' như ông Dũng, con trai ông, Đỗ Hoàng Việt, 30 tuổi, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 5 - 6 năm tù.

Theo bản luận tội của VKS, tập đoàn Tân Hoàng Minh là công ty gia đình, trong đó, bị cáo Dũng là người điều hành, chỉ đạo cao nhất xuyên suốt toàn bộ hoạt động kinh tế của tập đoàn và cả chuỗi sai phạm. Vì vậy, ông Dũng phải chịu hình phạt cao nhất.

Còn bị cáo Đỗ Hoàng Việt là người 'tham mưu, đề xuất, giúp sức tích cực' cho cha.

13 bị cáo còn lại, gồm các phó tổng giám đốc, trưởng ban, nhân viên Tân Hoàng Minh cùng 4 lãnh đạo của 2 công ty kiểm toán, đều được xác định là đồng phạm, thực hiện theo chỉ đạo, 'thông đồng' giúp bị cáo Dũng chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên tòa.

VKS cho rằng 15 bị cáo có năng lực nhận thức, có hiểu biết về pháp luật và đầu tư nhưng vì động cơ vụ lợi đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tài sản của hơn 6.600 người.

VKS xác định toàn bộ thiệt hại vụ án đã được các bị cáo khắc phục đầy đủ. Do đó, về dân sự, với yêu cầu của các bị hại về việc trả lại tiền gốc mua trái phiếu, VKS đánh giá là có căn cứ, đề nghị tòa chấp thuận.

Về yêu cầu trả lãi đến hạn, trả lãi chậm trả của nhiều bị hại, bản luận tội phân tích: Hành vi phát hành trái phiếu được xác định là vi phạm pháp luật, các hợp đồng đầu tư mua trái phiếu của bị hại với Tân Hoàng Minh do đó không hợp pháp, tức vô hiệu. Vì vậy, VKS cho rằng cần giải quyết theo quy định pháp luật về giao dịch vô hiệu.

Theo đại điện VKS, tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đều khai nhận bị cáo Đỗ Anh Dũng là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu. Sau đó, các bị cáo đã thực hiện thủ đoạn gian dối để phát hành trái phiếu của tập đoàn Tân Hoàng Minh khiến các bị hại tin tưởng tham gia mua trái phiếu. Từ đó, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn là hơn 8.600 tỷ đồng. 

Tại toà, VKS đánh giá, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, được pháp luật và Nhà nước bảo vệ.

Các bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện hành vi sai phạm để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn là hơn 8.600 tỷ đồng. 

Trước đó, khoảng hơn 1.000 trong số 6.630 bị hại đến tham dự ngày khai mạc phiên tòa, ngồi kín 2 hội trường xét xử và một rạp ngoài trời. Tại đây, các bị hại đã bày tỏ mong muốn được trả lại tiền. Nhiều người yêu cầu tập đoàn này phải thanh toán cả tiền gốc và tiền lãi trong suốt thời gian đầu tư đến nay. Trong khi nhiều bị hại chỉ mong nhanh chóng lấy lại tiền gốc.

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến đầu 2022, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt do ảnh hưởng dịch COVID-19. Theo đó, Công ty Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng.

Để giải quyết, bị can Đỗ Anh Dũng thống nhất chủ trương, chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng 'khống' để làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo kết luận, nhóm bị can này đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán 'khống' để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật.

Toàn bộ số tiền bán trái phiếu trên, bị can Dũng đã chỉ đạo sử dụng không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu. Trong đó, dùng hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Tại thời điểm vụ án bị khởi tố, số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 8.800 tỷ đồng, sau khi giảm trừ 163,5 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh), số tiền chiếm đoạt của 6.630 bị hại còn lại là hơn 8.600 tỷ đồng.

Quá trình điều tra đến nay, ông Dũng đã nộp lại và Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.

Tin mới lên