Nhân vật

Chủ tịch tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

(VNF) - Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nam Định và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp vào năm 2016.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Trần Tiến Dũng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nam Định. Ông Dũng có trình độ thạc sĩ luật tại Nhật Bản và có sự nghiệp gắn liền với ngành Tư pháp.

Ông Dũng bắt đầu công tác với vai trò chuyên viên Vụ Pháp luật quốc tế và Hợp tác quốc tế năm 1998, sau đó đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Tư pháp như Thư ký Bộ trưởng, Phó chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng.

Tháng 2/2016, ông Dũng lần đầu đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời điểm được bổ nhiệm, ông Dũng là Thứ trưởng trẻ nhất của Bộ Tư pháp và là một trong số không nhiều Thứ trưởng thế hệ 7X của các bộ, ngành Trung ương.

Đầu năm 2019, ông Dũng được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2015 - 2020; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau đó, ông Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tái cử chức vụ này nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện nay Bộ Tư pháp có 5 Thứ trưởng, gồm: ông Nguyễn Khánh Ngọc, bà Đặng Hoàng Oanh, ông Nguyễn Thanh Tịnh, ông Mai Lương Khôi và ông Trần Tiến Dũng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp là ông Lê Thành Long.

Tin mới lên