Tiêu điểm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: 'Con người là mấu chốt trong cải cách hành chính'

(VNF) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết quan điểm cải cách hành chính của thành phố là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng con người vẫn là mấu chốt trong hệ thống đó.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội: 'Con người là mấu chốt trong cải cách hành chính'

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trình bày tham luận tại hội nghị.

Sáng 15/9, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết trong thời gian qua, thành phố đã tập trung đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo hướng: "Cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì phân cấp ủy quyền cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc trung gian, kéo dài thời gian giải quyết TTHC".

Với tinh thần đó, ngày 12/9 vừa qua, trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố, HĐND thành phố Hà Nội đã phê chuẩn đề án của thành phố về phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước và ủy quyền đối với TTHC.

Theo đó, thành phố đã phân cấp 10 lĩnh vực quản lý nhà nước cho các quận, huyện và ủy quyền một số nhiệm vụ của thành phố thực hiện xuống cho các quận và các huyện có đủ điều kiện về con người, đủ điều kiện về nguồn lực, bộ máy. Ví dụ như xây dựng trường THPT hiện thành phố đã ủy quyền phân cấp cho quận, huyện.

HĐND thành phố cũng đã phê chuẩn việc thành phố ủy quyền 638 TTHC cho cấp quận, huyện. Như vậy, đến nay, thành phố đã đạt được một số kết quả nổi bật như: đã đề xuất phân cấp, ủy quyền 700 TTHC, đạt tỷ lệ 39,17% tổng số TTHC cấp thành phố và cấp huyện (Thủ tướng Chính phủ giao 20%).

Cùng với đó, nhiều đơn vị triển khai sáng kiến để tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước như: mô hình "Ngày Thứ 6 xanh", "Ngày thứ Ba không viết, không giấy hẹn" trong giải quyết TTHC và nhiều giải pháp thiết thực đang được triển khai thực hiện hiệu quả.

Về cắt giảm TTHC, thành phố đã đạt 31,3%, vượt trên mức Thủ tướng Chính phủ giao (20%). Thành phố cũng đã kết nối với hệ thống quản lý, theo dõi nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phân công cho các tỉnh, thành phố.

Đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ giao 44 nhiệm vụ, hiện, thành phố đã hoàn thành 2/44 nhiệm vụ đúng hạn, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai. 

Đối với triển khai Đề án 06, theo Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, thành phố Hà Nội được chọn làm điểm nên có thuận lợi là nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Chính phủ. Hiện, thành phố đang triển khai tốt và không chỉ bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" dữ liệu của gần chục triệu dữ liệu dân cư của Hà Nội mà còn kết nối các dịch vụ công khác như về bảo hiểm xã hội, y tế, khám chữa bệnh, giáo dục, đồng thời, làm sạch dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp đối với công dân có yếu tố nước ngoài, trẻ em có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở đó phục vụ cho công tác quản lý dân cư tốt. 

Vừa qua, Bộ Nội vụ đã giúp UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến "Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội" với hơn 5.000 người tham dự để thành phố quán triệt chủ trương cải cách hành chính phân cấp, ủy quyền của thành phố xuống cán bộ cơ sở, đồng thời, đề xuất thời gian tới, Bộ Nội vụ giúp thành phố triển khai đánh giá thủ tục hành chính của các sở, ngành và cấp huyện để làm thí điểm trong năm 2022 và chính thức vận hành năm 2023. Đây sẽ là động lực để cán bộ, công chức làm tốt hơn, trách nhiệm hơn. 

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh quan điểm cải cách hành chính của thành phố Hà Nội là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng con người vẫn là mấu chốt trong hệ thống đó.

Tin mới lên