Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử ngày ông Biden nhậm chức

(VNF) - Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao kỷ lục trong ngày ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Các nhà đầu tư kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục khởi sắc dưới thời tân Tổng thống Joe Biden.

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh lịch sử ngày ông Biden nhậm chức

Tân Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng gần 258 điểm (tương đương 0,83%) lên 31.188 điểm. Chỉ số  S&P 500 tăng gần 53 điểm (tương đương 1,39%) lên 3.851 điểm.

Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite là tăng vượt trội hơn cả, dựa theo diễn biến giá cổ phiếu của những tập đoàn công nghệ như Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google. Kết phiên giao dịch ngày 20/1, chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 260,07 điểm (tương đương 1,97%) lên 13.457,25 điểm.

Các chuyên gia cho rằng đây là một phiên thành công của nhóm cổ phiếu công nghệ. Giá cổ phiếu của Netflix chứng kiến mức tăng nhiều nhất lên tới 16,85% sau khi tuyên bố có dòng tiền mạnh và sẽ không còn phải vay vốn bên ngoài để chi trả cho các hoạt động hàng ngày.

Các cổ phiếu còn lại trong nhóm FAANG (nhóm bao gồm Facebook, Amazon, Apple, Netflix, và Goolge) cũng đồng loạt đi lên, trong đó cổ phiếu Google tăng 5,4%.

Trước đó, chứng khoán châu Âu cũng đã tăng điểm trong phiên ngày 19/1 trước thềm lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,6% trong đó lĩnh vực công nghệ dẫn đầu đà đi lên với mức tăng 1,7%.

Kể từ sau ngày tổng tuyển cử 3/11, các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tiếp phá kỷ lục khi giới đầu tư đặt cược vào sự phục hồi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong năm 2021 nhờ vaccine ngừa Covid-19 và một kế hoạch cứu trợ đại dịch lớn hơn.

Hồi tuần trước, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đề xuất dự luật kích thích kinh tế trị giá 1.900 tỷ USD nhằm vực dậy nền kinh tế từ khủng hoảng.

Theo "Kế hoạch giải cứu nước Mỹ" của ông Joe Biden, mỗi người dân Mỹ được trợ cấp thêm 1.400 USD, như vậy, cùng với khoản 600 USD được thông qua hồi tháng 12 năm ngoái, tổng cộng mỗi người nhận được 2.000 USD.

Trợ cấp thất nghiệp liên bang cũng tăng từ 300 USD lên 400 USD/tuần cho mỗi người và biện pháp này có hiệu lực đến hết tháng 9.

Một nội dung đáng chú ý trong đề xuất của ông Biden là nâng gấp đôi mức lương tối thiểu liên bang, lên 15 USD/giờ. Mức lương tối thiểu liên bang duy trì ở mức 7,25 USD/giờ kể từ năm 2009, mặc dù một số tiểu bang và thành phố đã thực hiện tăng lương riêng.

Xem thêm >> Ông Trump ân xá, giảm án cho 143 người trong những giờ cuối tại vị

Tin mới lên