Tài chính quốc tế

Chứng khoán Trung Quốc khởi sắc sau đợt ‘bốc hơi’ 446 tỷ USD

(VNF) - Chứng khoán Trung Quốc có dấu hiệu ổn định trở lại sau khoảng thời gian khủng hoảng khi hàng loạt nhà đầu tư ồ ạt bán tháo. Trước đó, căng thẳng chính trị tại quốc gia này đã “thổi bay” 446 tỷ USD vốn hoá thị trường.

Chứng khoán Trung Quốc khởi sắc sau đợt ‘bốc hơi’ 446 tỷ USD

Chứng khoán Trung Quốc có tín hiệu tích cực

Tình trạng giá cổ phiếu lao đốc không phanh tại thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bắt đầu tạm dừng.

Cụ thể, chỉ số CSI 300, chỉ số theo dõi 300 cổ phiếu hàng đầu được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải và Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, ghi nhận tăng 0,3%. Chỉ số MSCI tăng 1% sau 6 ngày liên tiếp sụt giảm. Đồng NDT ở nước ngoài cũng đang trên đà phục hồi.

Bên cạnh đó, các nhà kinh tế cho rằng sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch trong kỳ nghỉ lễ kéo dài tới đây đang giúp nâng cao tâm lý của người dân. Đặc biệt là khi ông Chris Liu, Giám đốc danh mục đầu tư cấp cao tại Invesco chia sẻ dữ liệu đặt phòng du lịch trong kỳ nghỉ lễ đang rất tích cực, dự kiến sự phục hồi sẽ còn lạc quan hơn nữa trong quý II/2023.

Ông Yan Kaiwen, nhà phân tích tại Công ty chứng khoán China Fortune Securities, cho biết tình hình trước mắt sẽ ổn định trong ngắn hạn. Lý do là bởi thị trường chứng khoán đang bị bán tháo quá mức, nhiều cổ phiếu đã bị định giá quá rẻ: “Nền kinh tế dự kiến ​​sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn nữa trong quý II/2023”, ông nhận định.

Trước đó, chỉ tính riêng trong tháng 4, các cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đã mất hơn 100 tỷ USD giá trị vốn hoá thị trường, thể hiện niềm tin lung lay của các nhà đầu tư.

Theo công ty chứng khoán Huatai Securities, điều khiến các cổ đông lo lắng là hiện tại, chính phủ Trung Quốc chỉ dồn sự tập trung vào các vấn đề chính trị, làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế trong nước.

Ngoài ra, các biện pháp kiềm chế phát triển công nghệ của Mỹ đối với Trung Quốc cũng tạo ra một “bóng đen tâm lý” đối với người mua. Các cổ đông đều cho rằng, sức hấp dẫn đối với các tài sản Trung Quốc sẽ giảm xuống nếu mối quan hệ kinh tế giữa quốc gia này và Mỹ xấu đi.

Đặc biệt với các nhà đầu tư từ Mỹ, Giám đốc đầu tư của Công ty quản lý đầu tư New York Life Investment Management, ông Jae S. Yoon cho rằng họ sẽ do dự khi đổ tiền vào thị trường Trung Quốc.

“Nhà đầu tư không thể biết trước liệu rằng, chính phủ Mỹ trong một vài năm tới có đột ngột đưa ra các chính sách cấm đầu tư với Trung Quốc hay không”, ông Yoon bày tỏ.

Bộ Chính trị Trung Quốc cùng các cơ quan đứng đầu quốc gia dự kiến sẽ tổ chức họp trong tuần này để ưu tiên thảo luận về các biện pháp tháo gỡ vấn đề kinh tế. Giới chuyên gia kinh tế kỳ vọng Bắc Kinh sẽ chuyển trọng tâm chính sách sang thúc đẩy kinh doanh và tăng việc làm cho người lao động.

Tin mới lên