Chuyện gì xảy ra tại 3 DN lớn có cổ phiếu bị HoSE cắt margin?
(VNF) - Là những DN có thương hiệu lâu đời và có vị thế nhất định trên thị trường nhưng cả Everpia, Sợi Thế Kỷ và Thép Tiến Lên đều đang phải vật lộn với "cơn bão" chi phí, dẫn tới làm ăn thua lỗ. Đây là nguyên nhân chính khiến loạt EVE, STK, TLH bị cắt margin.
Trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đã cập nhật danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với 89 mã cổ phiếu. Trong đó, ba cổ phiếu mới được bổ sung gồm có EVE của Công ty CP Everpia, STK của Công ty CP Sợi Thế Kỷ và TLH của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.
Cả ba mã này cùng bị cắt margin bởi một lý do: lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024 là số âm.

“Oằn mình” trong cơn “bão chi phí”
Nhìn sâu vào báo cáo tài chính, nguyên nhân khiến Everpia, Sợi Thế Kỷ và Thép Tiến Lên thua lỗ cũng có nhiều điểm tương đồng.
Về phía Everpia, luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 8,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 10 tỷ đồng. Đáng nói, đây là lần đầu tiên doanh nghiệp ghi nhận lỗ cho hoạt động kinh doanh 6 tháng.
Trong văn bản giải trình số liệu báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024, Everpia cho biết, không nằm ngoài khó khăn chung của nền kinh tế và ngành dệt may, doanh thu 6 tháng đầu năm đã giảm 4% so với cùng kỳ. Mặc dù các cải tổ về chi phí sản xuất của xưởng đã giúp giá vốn hàng bán thu hẹp 6% nhưng dưới sức ép lãi suất, tỷ giá mua đồng USD cao cùng giá đầu vào của nguyên vật liệu nhập khẩu tăng mạnh, cộng thêm hoạt động kém hiệu quả của công ty con tại Hàn Quốc, doanh nghiệp không thể làm ăn có lãi.
Đáng chú ý, trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét, khoản lỗ của Everpia còn tăng thêm 10% so với báo cáo tự lập. Nguyên nhân là do doanh nghiệp đã bỏ sót một bước đánh giá chênh lệch tỷ giá khi hợp nhất số liệu của công ty con ở nước ngoài.

Còn trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024 của Sợi Thế Kỷ, ông lớn ngành dệt may ghi nhận lỗ sau thuế hơn 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 39 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho hay, doanh số bán hàng thấp hơn và chi phí ngừng máy nhiều hơn đã khiến lợi nhuận gộp suy giảm.
Tương tự Everpia, thu nhập tài chính giảm, chênh lệch tỷ giá tăng cũng là một trong số những nguyên nhân khiến Sợi Thế Kỷ thua lỗ.

Về phía Thép Tiến Lên, mặc dù doanh thu thuần 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 9% nhưng doanh nghiệp lỗ sau thuế 154 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 11 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tương ứng âm 149 tỷ đồng.
Bên cạnh việc công ty liên kết, liên doanh thua lỗ, chi phí bán hàng và quản lý tăng cao là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh sau cùng của Thép Tiến Lên.

Chờ “nốt trầm” bắt nhịp “nốt cao”
Phần giải trình về kết quả thua lỗ khiến cổ phiếu bị cắt margin của ba doanh nghiệp không chỉ phản ánh khó khăn của ngành sản xuất mà còn thể hiện phần nào những cuộc cải tổ mà họ đang thực hiện. Trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức khi sức mua suy giảm và cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng gay gắt, ngay cả những thương hiệu lâu đời và có vị thế nhất định trên thị trường như Everpia, Sợi Thế Kỷ và Thép Tiến Lên cũng không thể tránh khỏi những “nốt trầm”.
Nói về Everpia, trước hết, đây là một trong những doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam và cũng là doanh nghiệp FDI tiên phong niêm yết trên sàn chứng khoán. Từ khi xuất hiện tại Việt Nam vào năm 1992, Everpia đã xây dựng và phát triển một loạt thương hiệu chăn ga gối đệm nổi tiếng như Everon, Artemis, K-Bedding (Việt Nam và Hoa Kỳ), King Koil, Everon Home Decor, Everon Basic. Trong số đó, thương hiệu Everon đã tạo ra được dấu ấn sâu đậm trong lòng người tiêu dùng Việt và là một trong số ít thương hiệu chăn ga gối đệm đạt mức độ nhận biết cao nhất (top-of-mind) tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, những năm trở lại đây, Everon (chiếm khoảng 75% doanh thu của Everpia) đang dần mất đi vị thế dẫn đầu và đứng trước yêu cầu tăng cường kết nối với tập khách hàng trẻ tuổi. Chưa kể, quy mô thị trường ngành hàng bông tấm của doanh nghiệp này cũng bị thu hẹp đáng kể.
Do đó, kể từ năm 2022 đến nay, Everpia đang từng bước tái cấu trúc sản phẩm và định vị thương hiệu, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất.

Đặc biệt, năm 2022, Everpia đã khởi công xây dựng nhà máy Giang Điền quy mô 2,9ha với tổng vốn đầu tư hơn 10 triệu USD nhằm tăng công suất sản xuất, năng lực dự trữ kho bãi, tối ưu chi phí hoạt động và phục vụ cho chiến lược “hồi sinh” thương hiệu Everon.
Đến tháng 8/2023, nhà máy này chính thức đi vào hoạt động với mục tiêu nâng công suất sản xuất của Everpia tăng khoảng 30%. Tuy nhiên, cũng từ đây, doanh thu của Everpia dần trở nên khiêm tốn, còn lợi nhuận thì lao dốc. Việc di dời và đầu tư lắp đặt thiết bị mới cho nhà máy Giang Điền đã làm tăng chi phí và khiến hoạt động sản xuất chưa đạt hiệu quả tối đa, gián tiếp ảnh hưởng đến doanh số. Mặc dù ban lãnh đạo doanh nghiệp đã dự báo trước những khó khăn này, nhưng việc ghi nhận thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay vẫn là một kết quả không ai mong đợi.
Theo ban lãnh đạo Everpia, áp lực từ các khoản vay để xây dựng nhà máy mới ở Giang Điền đã khiến chi phí tài chính tăng cao, đồng thời việc nhà máy đi vào hoạt động cũng đẩy chi phí quản lý lên mức cao hơn. Rõ ràng, dù đã có những bước đi mạnh mẽ để cải tổ, Everpia vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để ổn định tình hình tài chính và duy trì vị thế của mình trên thị trường.
Tương tự là câu chuyện của Sợi Thế Kỷ. Thành lập từ năm 2000, đây là doanh nghiệp dệt may dẫn đầu lĩnh vực sản xuất sợi tơ dài – nguồn nguyên liệu đầu vào chính để sản xuất các mặt hàng thể thao cao cấp. Năm 2016, sau một thời gian dài mở rộng quy mô sản xuất và vươn lên thành doanh nghiệp có công suất thiết kế đứng thứ hai ngành sợi, Sợi Thế Kỷ bắt đầu chuyển hướng và mở rộng kinh doanh sản xuất các sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường.
Theo đó, Sợi Thế Kỷ đã trở thành doanh nghiệp thứ hai tại Việt Nam có năng lực sản xuất sợi tái chế, chỉ sau Hưng Nghiệp Formosa và cạnh tranh trực diện với “đại gia” này trong việc cung cấp sản phẩm tới các tên tuổi đình đám như Nike, Adidas, H&M, Decathlon, Puma, Uniqlo, Shenzhfou, Schori,… Hướng đi này đã giúp Sợi Thế Kỷ đón đầu xu hướng tiêu dùng, tận dụng tốt những cơ hội mà các hiệp định tự do thương mại CPTPP, EVFTA mang lại và đứng vững giữa “vòng xoáy” Covid-19.
Tuy nhiên, bước sang năm 2023, doanh số và giá bán bình quân giảm đã khiến lợi nhuận sau thuế của Sợi Thế Kỷ chìm xuống đáy 7 năm. Đáng chú ý, kết quả này còn chịu nhiều ảnh hưởng từ việc gia tăng chi phí tài chính do chi phí lãi vay tăng cao.
Đến quý II năm nay, chi phí tài chính đã chính thức khiến Sợi Thế Kỷ “lao đao”. Lỗ chênh lệch tỷ giá tăng mạnh, khiến chi phí tài chính “phình to” gấp 5,2 lần so với cùng kỳ. Kết quả, Sợi Thế Kỷ lỗ kỷ lục gần 56 tỷ đồng trong quý II, “xoá sổ” toàn bộ khoản lãi ít ỏi của quý I.

Đáng nói, đây cũng là giai đoạn Sợi Thế Kỷ đầu tư dự án nhà máy mới Unitex với công suất quy mô 60.000 tấn sợi/năm (giai đoạn 1 là 34.000 tấn/năm; giai đoạn 2 là 24.000 tấn/năm). Cần biết, để thực hiện dự án này, doanh nghiệp đã vay ngân hàng nước ngoài 52,5 triệu USD, tương đương gần 1.233 tỷ đồng. Đây là khoản vay lớn nhất của Sợi Thế Kỷ từ trước đến nay. Theo phân tích của Vietcap, sự gia tăng của tỷ giá đã ảnh hưởng nặng nề đến các khoản vay bằng USD mà Sợi Thế Kỷ sử dụng để tài trợ cho nhà máy Unitex, dẫn đến mức lỗ kỷ lục nói trên.
Hiện tại, Sợi Thế Kỷ đang gấp rút hoàn thiện dự án nhà máy Unitex, dự kiến đưa vào vận hành chính thức trong tháng 9 năm nay. Khi đi vào hoạt động, nhà máy này có thể có thể nâng công suất lên gấp đôi các nhà máy hiện hữu (Củ Chi và Trảng Bàng). Đây được xem là “ngôi sao hy vọng” để Sợi Thế Kỷ kết thúc những “nốt trầm” và bước vào nhịp “thăng hoa”.
Cuối cùng, về Thép Tiến Lên, đây là một trong những thương hiệu thép lâu năm tại Việt Nam. Nổi lên như một trong những đơn vị hàng đầu về sản xuất và kinh doanh thép hình (U, I, V) các loại, đúng như tên gọi của mình, kể từ năm 2006 đến năm 2018, doanh thu của Thép Lên hầu như chỉ tăng mà hiếm khi thấy giảm. Doanh nghiệp này cũng để tại tiếng vang với những màn phục hồi ấn tượng.
Chẳng hạn như năm 2016, Thép Tiến Lên lãi kỷ lục 469 tỷ đồng, cải thiện hoàn toàn so với khoản lỗ 173 tỷ đồng ghi nhận năm 2015 – thời điểm “mây đen” bao phủ toàn ngành thép. Hay như năm 2021, doanh nghiệp đạt được mức lãi cao thứ hai trong lịch sử với 456 tỷ đồng sau khi “nếm trái đắng” trong giai đoạn đại dịch Covid 2019 – 2020.
Tuy nhiên, đến năm 2023, khi “bóng đen” trở lại, Thép Tiến Lên đã phải “lùi bước” vì giá thép suy giảm. Trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi gặp khó, doanh nghiệp này còn phải “gồng lỗ” chứng khoán. Thép Tiến Lên cũng không thể triển khai kế hoạch chào bán cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động và thực hiện các dự án bất động sản.

Mặt khác, như giải trình của Thép Tiến Lên, doanh nghiệp này đang mạnh tay đầu tư nâng cao năng lực quản trị, thông qua đào tạo đội ngũ lãnh đạo và nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý. Những động thái này không chỉ giúp công ty tối ưu hóa quy trình vận hành và tăng cườn khả năng ứng phó trong bối cảnh đầy biến động của ngành thép.
Everpia, Sợi Thế Kỷ, và Thép Tiến Lên đang tạm thời “lùi bước” trước những thách thức hiện tại. Tuy nhiên, đây có thể là bước đệm để họ củng cố vị thế và tiến xa hơn trong tương lai.
Thị trường không ngừng biến động, HoSE cắt margin với 86 mã chứng khoán trong quý IV
- Sợi Thế Kỷ lỗ kỷ lục, cổ phiếu STK nằm sàn 2 phiên liên tiếp 23/07/2024 17:15
- Quý I khó khăn, Thép Tiến Lên lãi chưa bằng số lẻ cùng kỳ năm ngoái 24/04/2023 07:16
- Sợi Thế Kỷ (STK) chuẩn bị vay 1.250 tỷ cho nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex 25/11/2021 19:18
Sunbay Ninh Thuận: Công ty mẹ lỗ 226 tỷ, thiếu hụt vốn lưu động 2.562 tỷ đồng
(VNF) - Cuối năm 2026, Sunbay Ninh Thuận sẽ phải đối diện kỳ đáo hạn của lô trái phiếu 654,9 tỷ đồng, cùng phần lãi đã được dồn lại trong nhiều năm.
Nhiều DN bất động sản cạn tiền, mất khả năng trả gốc, lãi trái phiếu theo cam kết
(VNF) - Số doanh nghiệp bất động sản công bố mất khả năng trả gốc, lãi trái phiếu đúng hạn đang tăng lên trên thị trường.
Bốn doanh nghiệp đình đám một thời lần lượt rời sàn chứng khoán
(VNF) - Lộc Trời, Bamboo Capital, BCG Land và Rạng Đông Holding từng là những doanh nghiệp được chú ý trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, sau những giai đoạn kinh doanh khó khăn và vi phạm các nghĩa vụ liên quan đến công bố thông tin, các doanh nghiệp này lần lượt bị hủy tư cách công ty đại chúng, kéo theo việc cổ phiếu phải rời sàn.
750 triệu cổ phiếu KAI của Chứng khoán Kafi 'chốt' ngày lên sàn, giá tham chiếu 15.000 đồng
(VNF) - Chứng khoán Kafi sẽ đưa 750 triệu cổ phiếu lên UPCoM vào ngày 9/9 tới đây với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.
VN-Index tháng 9: Sự kiện nâng hạng có đủ sức ‘xoá dớp’ giảm điểm?
(VNF) - VN-Index vừa khép lại tháng 8 với mức tăng 5,55%, nối dài chuỗi 6 năm tăng điểm liên tiếp trong tháng này. Tuy nhiên, tháng 9 thường là giai đoạn khó khăn hơn đối với chứng khoán Việt Nam. Năm nay, kỳ vọng về dòng vốn ngoại sau sự kiện FTSE Russell nâng hạng có thể tạo ra một biến số mới, nhưng cũng đặt thị trường trước bài kiểm tra về sức bền của đà tăng.
Sau 1/9: Cá nhân đầu tư tài sản mã hóa đối diện nguy cơ 'dính' nhiều án phạt?
(VNF) - Rủi ro lớn nằm ở những hành vi nhiều nhà đầu tư có thể không để ý như môi giới, mua bán hộ, quảng bá dịch vụ, dùng crypto để thanh toán hoặc liên quan tới rửa tiền.
Một công ty chứng khoán bị truy thu, xử phạt thuế gần 7 tỷ đồng
(VNF) - Công ty chứng khoán VNDirect cho biết đã nộp đủ gần 7 tỷ đồng tiền thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.
Trái phiếu hạ tầng: Từ dự án ‘đảm bảo khả năng vay vốn’ đến cơ chế nhà nước ‘cam kết’
(VNF) - Luật sư Trần Anh Đức nhận định, dự án cơ sở hạ tầng khác với các mô hình kinh doanh thông thường theo nguyên tắc “lời ăn, lỗ chịu”. Vì vậy, để trái phiếu hạ tầng PPP thực sự trở thành kênh huy động vốn dài hạn, cần một chính sách pháp lý chuẩn hoá từ hợp đồng hợp tác đến cơ chế chia sẻ rủi ro của nhà nước.
Cổ phiếu giảm mạnh: Giao dịch thưa thớt, giá 'bốc hơi' hàng chục phần trăm
(VNF) - Danh sách cổ phiếu giảm mạnh trong tháng 8 chủ yếu tập trung ở nhóm vốn hóa nhỏ, nơi thanh khoản thấp khiến chỉ một lượng giao dịch hạn chế cũng có thể đẩy giá biến động hàng chục phần trăm.
Giảm 30% thuế DN và hộ kinh doanh: Thời gian, đối tượng và điều kiện áp dụng
(VNF) - Nghị quyết 43/2026 của Quốc hội quy định rõ về thời gian, đối tượng và điều kiện áp dụng giảm thuế 30%.
Cổ phiếu tăng mạnh: PNJ gây bất ngờ sau 'cú sốc' kim cương
(VNF) - Nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong tháng 8 ghi nhận nhiều mức tăng vượt xa VN-Index, trong đó PNJ gây bất ngờ khi bứt phá 28,94% sau “cú sốc” kim cương. Dù phải trích lập dự phòng lớn và ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 283 tỷ đồng trong quý II, mã này vẫn hồi phục mạnh trong nửa cuối tháng.
NO1 lãi chưa đến 200 triệu sau 6 tháng, giảm 99% so với cùng kỳ
(VNF) - Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế bán niên 2026 của Tập đoàn 911 (HoSE: NO1) tăng 84% so với báo cáo tự lập, lên gần 168 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm tới 99% so với cùng kỳ năm trước và cách rất xa mục tiêu lợi nhuận 18 tỷ đồng cả năm.
Vingroup lãi hơn 12.500 tỷ từ thương vụ tái cấu trúc VinFast
(VNF) - Vingroup ghi nhận khoản lãi 12.542 tỷ đồng sau khi chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công ty cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast trong quá trình tái cấu trúc. Khoản lợi nhuận này chiếm khoảng 72% tổng lãi từ chuyển nhượng công ty con và thanh lý đầu tư của tập đoàn trong nửa đầu năm.
HABECO dồn 2 năm trả cổ tức 1 lần, sắp chi 575 tỷ đồng
(VNF) - Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO, HoSE: BHN) sẽ trả cổ tức cho cả hai năm 2024 và 2025 với tổng tỷ lệ 28,4%, tương đương 2.480 đồng cho mỗi cổ phiếu.
Từ 1/9: Chính thức chặn sàn tiền ảo ngoại, nhà đầu tư Việt lập tức đóng tài khoản trên Binance?
(VNF) - Từ 1/9/2026, thị trường crypto tại Việt Nam bước sang một giai đoạn mới khi Nghị định 284/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực.
Mirae Asset tăng tài sản quỹ ETF lên 282 tỷ USD: Quy mô đầu tư tại Việt Nam ra sao?
(VNF) - Công ty Mirae Asset Global Investments cho biết đã mở rộng quy mô kinh doanh quỹ ETF toàn cầu lên 389 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 282 tỷ USD, qua đó trở thành nhà quản lý ETF lớn thứ 11 thế giới.
Tháng đầu tiên DMX trên sàn: Vào MSCI Large Cap, vốn ngoại mua cả nghìn tỷ nhưng giá trở về mức IPO
(VNF) - Chỉ mất một ngày giao dịch để Điện Máy Xanh được MSCI quyết định đưa thẳng vào nhóm Large Cap. Khối ngoại sau đó có những phiên mua ròng hàng trăm tỷ đồng, cổ phiếu từng tăng hơn 13% so với giá IPO. Nhưng đến cuối tháng đầu tiên trên sàn, DMX lại trở về gần đúng mức 80.000 đồng.
27 cổ phiếu vào rổ FTSE thể hiện ra sao trước ngày khóa danh sách chính thức?
(VNF) - Một tuần sau khi FTSE Russell công bố 27 cổ phiếu Việt Nam dự kiến gia nhập hệ thống chỉ số FTSE Global Equity Index Series (GEIS), hiệu ứng "nâng hạng" đã hiện khá rõ trên bảng điện.
Công ty chứng khoán tăng vốn nghìn tỷ: Cuộc đua không còn của riêng ‘ông lớn’
(VNF) - Không chỉ các công ty chứng khoán lớn đang chạy đua tăng vốn, nhiều doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ cũng liên tục triển khai các đợt phát hành cổ phiếu.
Cổ phiếu nhà tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tăng 44%, khối ngoại liên tục gom hàng
(VNF) - Cổ phiếu MSR của Masan High-Tech Materials tăng 43,5% chỉ trong hơn một tháng, đồng thời trở thành mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trên UPCoM trong tháng 8, với giá trị khoảng 155 tỷ đồng.
CII huy động 6.720 tỷ đồng qua lô trái phiếu kỳ hạn 25 năm, lãi 0% trong 12 kỳ đầu
(VNF) - CII đang chào bán ra công chúng lô trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 6.720 tỷ đồng, có kỳ hạn lên tới 25 năm và không có tài sản bảo đảm. Đáng chú ý, trái chủ sẽ không nhận lãi trong 12 kỳ tính lãi đầu tiên, trước khi mức lãi suất 14,5%/năm được áp dụng từ kỳ thứ 13.
Lãnh đạo DN chi nghìn tỷ mua gom cổ phiếu trong tháng 8/2026
(VNF) - Hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp đã mạnh tay mua cổ phiếu công ty mình trong tháng 8/2026, có thương vụ lên tới hàng chục triệu cổ phiếu.
Hơn 10 năm sau 'bom tấn' HNG, bầu Đức lại đặt cược vào một công ty con nông nghiệp
(VNF) - Hơn 10 năm sau thương vụ HNG từng gây tiếng vang trên sàn chứng khoán, bầu Đức đang tái hiện câu chuyện đưa công ty con lên sàn với HGI.
Thúc đẩy tài chính toàn diện: Động lực từ khu vực tư nhân
(VNF) - Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2026-2030 đã xác định khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng thúc đẩy tài chính toàn diện, trong khi Nhà nước giữ vai trò kiến tạo.
Thông luật và câu chuyện niềm tin của IFC
(VNF) - Trong cuộc cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính quốc tế (IFC), điều tạo nên lợi thế không phải là việc cho phép áp dụng Thông luật (Common Law) trên văn bản, mà là khả năng vận hành hệ thống tư pháp theo tinh thần của Common Law.
Sunbay Ninh Thuận: Công ty mẹ lỗ 226 tỷ, thiếu hụt vốn lưu động 2.562 tỷ đồng
(VNF) - Cuối năm 2026, Sunbay Ninh Thuận sẽ phải đối diện kỳ đáo hạn của lô trái phiếu 654,9 tỷ đồng, cùng phần lãi đã được dồn lại trong nhiều năm.
Toàn cảnh cao tốc La Sơn – Hòa Liên sau khi mở rộng 4 làn xe
(VNF) - Tuyến cao tốc La Sơn – Hòa Liên dài gần 66km, nối TP. Huế với TP. Đà Nẵng, đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng sau khi cơ bản hoàn thành mở rộng lên 4 làn xe.


































































