Chuyện về doanh nghiệp mang tên ngày giải phóng Đà Nẵng
Khánh Hồng -
22/03/2025 14:00 (GMT+7)
(VNF) - Thành lập đúng một năm sau ngày giải phóng Đà Nẵng (ngày 29/3/1975), từ Tổ hợp Dệt khăn bông 29/3 ban đầu, đến nay Công ty cổ phần Dệt May 29/3 (Hachiba) đã trở thành doanh nghiệp xuất khẩu có tên tuổi của ngành công nghiệp dệt may Việt Nam.
Xuất phát từ trăn trở muốn tạo công ăn việc làm cho người lao động sau giải phóng và góp phần phát triển kinh tế hàn gắn vết thương chiến tranh, một Tổ hợp Dệt khăn bông với sự tham gia của 38 cổ đông là những người trong giới công thương yêu nước đã ra đời.
Lý giải vì sao đặt tên là Tổ hợp 29/3, ông Huỳnh Văn Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dệt May 29/3 cho biết: “Hồi ấy bà con cổ đông hầu hết là những nhà kinh doanh thương mại đơn thuần, việc ra đời một cơ sở sản xuất vừa mới, lại vừa khó. Chúng tôi cho rằng nếu quê hương chưa hoàn toàn giải phóng, đất nước chưa độc lập thống nhất thì sẽ không có việc ra đời Tổ hợp này. Chính vì vậy, khi được Ban liên lạc Công Thương thuộc Ủy ban Mặt trận cho phép, chúng tôi đã lấy tên 29/3 – Ngày giải phóng Đà Nẵng đặt tên cho Tổ hợp. Tên gọi này vừa mang tính lịch sử vừa là mục tiêu để chúng tôi phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, đạt được thành công”.
Lúc ấy, để thành lập được Tổ hợp, ông Huỳnh Văn Chính cùng với ông Hà Ngọc Thông là những thành viên của Ban liên lạc Công thương tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã lặn lội vào TP. HCM tìm hiểu rồi mua những máy dệt khăn, đánh ống, hồ sợi, nhuộm... và mời chuyên gia kỹ thuật về Đà Nẵng đào tạo tay nghề.
Ông Huỳnh Văn Chính (ở giữa), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dệt May 29/3 là một trong những cổ đông đầu tiên thành lập ra công ty.
Ngày 29/3/1976, đúng một năm sau ngày giải phóng Đà Nẵng, Tổ hợp Dệt khăn bông 29/3 chính thức đi vào hoạt động. Những lô khăn mặt đầu tiên của Tổ hợp bắt bắt đầu trình làng và giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng tại các cửa hàng mậu dịch quốc doanh.
Hai năm sau, đơn vị được chuyển thành Xí nghiệp Công tư hợp doanh Dệt 29/3 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng. Xí nghiệp sản xuất hàng triệu sản phẩm khăn bông, không chỉ đáp ứng nhu cầu của các khách sạn du lịch và người dân trên địa bàn Đà Nẵng mà còn cung cấp một lượng hàng lớn cho các tỉnh miền Trung.
Đến năm 1984, theo đề xuất của xí nghiệp, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nhất trí chuyển xí nghiệp thành Nhà máy Dệt quốc doanh mang tên Nhà máy Dệt 29/3. Đây cũng là thời điểm nhà máy ký hợp đồng xuất khẩu khăn bông sang Liên Xô và các nước Đông Âu theo Nghị định thư giữa 2 Chính phủ.
Khi đất nước bắt đầu đổi mới (năm 1986), Nhà máy Dệt 29/3 được chọn là đơn vị thí điểm thực hiện quyết định 217CP của Chính phủ về thực hiện quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh, tự chủ về tài chính. Nhà máy tổ chức sản xuất 3 ca 4 kíp, xây dựng phương án tiền lương đáp ứng 2200 calo.
Với những cách làm mới sáng tạo và hiệu quả, nhà máy được vinh danh “Lá cờ đầu” của ngành công nghiệp địa phương và nhận được nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương các loại, cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương.
Tuy nhiên từ giữa cuối năm 1991-1992 Liên Xô cùng các nước XHCN ở Đông Âu tan rã, thị trường xuất khẩu sang các nước này chiếm trên 50% tỷ trọng sản xuất tại nhà máy hoàn toàn ngưng trệ. Nhà máy gặp vô cùng khó khăn. Với phương châm “Tự cứu mình trước khi trời cứu”, nhà máy đã kêu gọi mọi người từ lãnh đạo đến công nhân cho nhà máy mượn vốn, ai có ít cho mượn ít, ai có nhiều cho mượn nhiều với tinh thần “Đông tay vỗ nên kêu”. Khi có thêm nguồn vốn, nhà máy đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại, cơ cấu lại sản xuất, đầu tư thêm lĩnh vực may mặc. Nhờ vậy, nhà máy đã giải quyết được việc làm gần 200 lao động dôi dư từ việc thu hẹp ngành sản xuất khăn bông.
Với hai lĩnh vực dệt và may, Nhà máy dệt 29/3 được chuyển thành Công ty Dệt May 29/3 và được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp, mở ra cơ hội để công ty đầu tư mở rộng và phát triển thị trường.
Năm 2007, theo chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp của UBND TP. Đà Nẵng, công ty đã chính thức trở thành một công ty cổ phần với tên gọi mới là Công ty cổ phần Dệt May 29/3, vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Năm 2018, công ty hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 51,99 tỷ đồng. Đến năm 2019, Dệt May 29/3 được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và mã cổ phiếu của công ty là HCB.
Tiên phong chuyển đổi xanh
Quý I/2023, Dệt May 29/3 chính thức chấm dứt sản xuất mặt hàng khăn bông vì mục tiêu xây dựng công ty xanh sạch và phát triển bền vững trong lòng TP. Đà Nẵng. Đây là sản phẩm từng gắn bó với hoạt động công ty suốt chiều dài 47 năm, mang thương hiệu quốc gia, hàng Việt Nam chất lượng cao và có tỷ trọng doanh thu hơn 20%.
Bà Phạm Thị Xuân Nguyệt, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dệt May 29/3 cho biết: “Nhiều năm trước, công ty đã theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững. Năm 2018, công ty đã xây dựng Xí nghiệp May Duy Trung 1 tại Quảng Nam theo mô hình Nhà máy xanh và đến năm 2020, xí nghiệp này đã chính thức được chứng nhận là Nhà máy Xanh bởi Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam”.
Công ty cổ phần Dệt May 29/3 đã xây dựng lộ trình phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ thực hiện quá trình xanh hóa toàn bộ nhà máy tại Đà Nẵng và Duy Xuyên (Quảng Nam).
Để đạt các tiêu chuẩn xanh, công ty cũng đã thực hiện nhiều giải pháp như: Thực hiện kiểm toán năng lượng (điện, nước, chất thải); nâng tỷ lệ chiếu sáng tự nhiên tại các kho tàng, xưởng sản xuất và văn phòng làm việc; lắp các bồn thu hồi nước mưa để tái sử dụng cho mục đích cung cấp nước làm mát cho hệ thống Cooling Pad tại các nhà xưởng… Nhờ thực hiện các giải pháp trên, Dệt May 29/3 đã đạt được mục tiêu giảm phát thải CO2 về gần bằng 0 vào năm 2023.
Bên cạnh đó, công ty cũng đã và đang tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào cải thiện cơ sở hạ tầng sản xuất và nâng cao năng suất lao động. Điển hình là việc đầu tư vào Xí nghiệp may Duy Trung 2 tại Cụm công nghiệp Tây An, Duy Xuyên (Quảng Nam) để đạt tiêu chuẩn nhà máy xanh theo yêu cầu của khách hàng.
Công ty đã xây dựng lộ trình phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ thực hiện quá trình xanh hóa toàn bộ nhà máy tại Đà Nẵng và Duy Xuyên (Quảng Nam), đạt tiêu chí sản xuất xanh của Tổ chức môi trường xanh Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và chủ trương của thành phố.
Về chiến lược thị trường, ngoài việc giữ vững khách hàng truyền thống, công ty sẽ đa dạng hóa thị trường và khách hàng để tìm kiếm và khai thác thêm những khách hàng và thị trường tiềm năng, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội và phát triển bền vững theo mục tiêu mà công ty hướng đến.
Đến công ty, mọi người sẽ thấy ngay câu khẩu hiệu hành động được đặt trang trọng trên cao: “Công ty chúng ta không lớn nhất nhưng quyết tâm phấn đấu trở thành một trong những đơn vị uy tín nhất”. Theo lãnh đạo công ty, uy tín mà công ty hướng đến là uy tín với cộng đồng, uy tín với khách hàng và uy tín chính trong cả nội bộ công ty.
Gần 50 năm hình thành và phát triển, Dệt May 29/3 đã khẳng định được vị trí, thương hiệu của mình trong ngành công nghiệp Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Công ty vinh dự được nhiều lần đón lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành qua các thời kỳ đến thăm.
Trong lần thăm Công ty cổ phần Dệt May 29/3 vào ngày 8/3/2009, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng (sau này là Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam) đã ghi vào sổ vàng truyền thống công ty: “Xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà tập thể cán bộ công nhân lao động của công ty đã đạt được trong suốt 33 năm qua, góp phần tạo nên uy tín và danh dự của Tổ hợp dệt - Công tư hợp doanh - Nhà máy quốc doanh 29/3 - Công ty Cổ phần Dệt May 29/3, góp phần làm giàu đẹp cho quê hương Đà Nẵng anh hùng.”
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn cho VinSpeed, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân lần lượt đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng công bố thêm chi tiết về vụ buôn lậu mỹ phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa.
(VNF) - Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang đứng trước khoảnh khắc quyết định trong cuộc đua công nghệ, nơi tốc độ trở thành yếu tố sống còn. Khi doanh nghiệp tư nhân có thể ra quyết định “trong vài nốt nhạc”, DNNN vẫn phải qua nhiều tầng nấc thủ tục, khiến cơ hội đổi mới dễ vụt qua. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng tháng, thậm chí từng tuần, chỉ cần chậm một nhịp, DNNN có thể đánh mất lợi thế dẫn dắt và đánh mất cả cuộc chơi.
(VNF) - Trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến nhiều doanh nghiệp tại Gia Lai thiệt hại nặng nề. Khi nước rút, bùn đất phủ kín, hàng hóa và máy móc hư hỏng hàng loạt, để lại mức tổn thất được đánh giá là chưa từng có.
(VNF) - Các doanh nghiệp logistics Hải Phòng ghi nhận doanh thu tăng mạnh và mức lợi nhuận kỷ lục. Điều này thúc đẩy các DN tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào đội tàu và hạ tầng và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trường dài hạn.
(VNF) - Dù nắm giữ quy mô tài sản lớn, đóng góp ngân sách cao và duy trì khả năng sinh lời vượt trội so với khu vực tư nhân và FDI, nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa thể hiện rõ vai trò dẫn dắt trong các ngành then chốt. Sự chậm đổi mới, thiếu tự chủ trong đầu tư và hạn chế trong liên kết chuỗi giá trị đang khiến khu vực này loay hoay giữa kỳ vọng dẫn dắt và thực tế vận hành.
(VNF) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Kim số tiền 130 triệu đồng.
(VNF) - Công ty cổ phần Ameriver Việt Nam vừa bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xử lý vì không xác nhận hợp đồng trúng thầu. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp bị ghi nhận “không uy tín” trong hệ thống đấu thầu thuốc công lập.
(VNF) - Nội thất The One lọt Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2025 nhưng bị nêu tên trong danh sách nợ thuế tỉnh Hưng Yên do nợ gần 1 tỷ.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho hay sau gần nửa năm triển khai Nghị quyết 68, khu vực kinh tế tư nhân đã chứng kiến một “luồng sinh khí mới”, với niềm tin khởi nghiệp bùng nổ mạnh mẽ.
(VNF) - TS. Vũ Hoàng Linh, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng giáo dục nghề trong kỷ nguyên AI không chỉ giúp người lao động làm chủ công nghệ, mà còn là khoản đầu tư chiến lược cho nền kinh tế số. Việt Nam cần phát triển một hệ sinh thái đào tạo nghề thực chất, với sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh và nâng cao năng suất lao động.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO), nhà thầu thi công cầu Sông Lô tại Phú Thọ bị nhắc tên chậm đóng BHXH gần 700 triệu đồng.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cho biết Công ty cổ phần ICD Nam Đình Vũ đang có số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN gần 576 triệu đồng, số tháng chậm đóng là 10 tháng.
(VNF) - C.P. Foods ghi nhận doanh thu toàn cầu giảm 0,4% trong 9 tháng đầu năm 2025 do thị trường Việt Nam sụt 17%, trở thành điểm trừ duy nhất của tập đoàn, dù doanh thu tại Trung Quốc tăng tới 36%.
(VNF) - Chuẩn hóa quy trình sản xuất, minh bạch dòng tiền và xây dựng mô hình vận hành thống nhất không chỉ giúp SMEs “nói cùng một ngôn ngữ” với các đối tác trong chuỗi giá trị, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận vốn, hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào các phân khúc công nghiệp giá trị cao.
(VNF) - Tự động hóa đang trở thành hướng đi tất yếu của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh chi phí sản xuất và nhân công ngày càng tăng. Không chỉ giúp tối ưu vận hành và giảm phụ thuộc vào lao động thủ công, các giải pháp công nghệ còn mang lại năng suất cao, chất lượng ổn định và khả năng mở rộng linh hoạt.
(VNF) - Việc cùng người thân trong gia đình, đặc biệt là vợ chồng, chung sức xây dựng sự nghiệp là mô hình không hiếm trong xã hội. Thế nhưng, ranh giới giữa thành công rực rỡ và tan vỡ đôi khi chỉ mong manh như một sợi tơ.
(VNF) - Ngày hội Thể thao NCK 2025 mở ra chuỗi hoạt động cộng đồng tại KCN Nam Cầu Kiền, lan tỏa triết lý phát triển xanh – bền vững – hạnh phúc và gắn kết doanh nghiệp.
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) ghi nhận doanh thu gần 2.000 tỷ đồng, báo lãi ròng đạt hơn 3,2 tỷ đồng trong giai đoạn 2023 – 2024.
(VNF) - Thái Hưng Corp, một doanh nghiệp sản xuất xe tại tỉnh Hưng Yên vừa giới thương hiệu xe điện GIO với loạt mẫu xe điện chuyên dùng nội khu khi có tỷ lệ nội địa hóa tới 70%.
(VNF) - Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu, đặc biệt với hai xu thế chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam đang có nhiều cơ hội bứt phá nếu biết tận dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông Đỗ Tiến Thịnh - Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) - Bộ Tài Chính, để quá trình này thực sự hiệu quả, rất cần vai trò dẫn dắt của Nhà nước.
(VNF) - Nhà sáng lập Ba Huân thông tin, hiện bà và các thành viên trong gia đình đã không còn liên quan đến hoạt động điều hành tại doanh nghiệp này sau khi bán hết cổ phần công ty vào 3 năm trước
(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp (KCN) Thuận Thành – phân khu C do Công ty TNHH KCN Gilimex Bắc Ninh làm chủ đầu tư.
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục tăng vốn cho VinSpeed, trong khi nhiều doanh nghiệp tư nhân lần lượt đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng công bố thêm chi tiết về vụ buôn lậu mỹ phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.