Việc CIASS mất mặt bằng bán hàng miễn thuế ga T2 đã ảnh hưởng nặng nề trước mắt đến giá cổ phiếu, trong khi đó SASCO có lẽ là doanh nghiệp được thuê lại mặt bằng này.
SASCO sẽ hưởng lợi từ nhà ga hành khách quốc tế T2
CIAS bị ảnh hưởng nặng nề
Thông tin về việc không thuê được mặt bằng kinh doanh bán hàng miễn thuế tại nhà ga hành khách quốc tế mới T2 tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đã ảnh hưởng không nhỏ đến cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS – HNX: CIA).
Nguyên nhân là do chủ đầu tư là công ty cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) đã có thỏa thuận hợp tác kinh doanh với một đơn vị khác, do vậy CRTC không bố trí được mặt bằng kinh doanh theo đề nghị của CIAS.
Thông tin được công bố ngày 14/3 và cũng từ đó khiến cổ phiếu lao dốc mạnh từ hơn 50.000 đồng/cp về mức đáy lịch sử 35.000 đồng/cổ phiếu (phiên sáng 22/3). CIA lên sàn HNX vào ngày 29/11/2017 và từng đạt đỉnh hơn 69.200 đồng/cổ phiếu.
Việc không thuê được mặt bằng bán hàng miễn thuế tại ga T2 trên sẽ có ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của công ty. Theo báo cáo của CIA, mảng kinh doanh bán hàng miễn thuế đóng góp 79,67% tổng doanh thu công ty mẹ và chiếm 59,45% tổng doanh thu hợp nhất năm 2017.
CIAS là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh như ăn uống, bán hàng hóa, dịch vụ vận tải, bán hàng miễn thuế, phục vụ mặt đất, dịch vụ vệ sinh và dịch vụ taxi…Trong đó, hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế được xem là nguồn thu chủ lực của công ty những năm qua.
Hoạt động kinh doanh của CIAS cũng đang tăng trưởng mạnh khi ghi nhận doanh thu 2017 đạt 439 tỷ đồng, tăng 60,4% so với năm 2016. Mảng hàng miễn thuế đóng góp tới 63% lợi nhuận gộp với 65 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm của công ty đạt 48,6 tỷ đồng, hơn gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2016. EPS đạt 7.062 đồng/cổ phiếu.
Nhưng với việc mất mặt bằng bán hàng miễn thuế tại ga hành khách quốc tế T2 có thể làm chậm quá trình tăng trưởng cũng như làm giảm đóng góp của mảng này trong nguồn thu và lợi nhuận của công ty. trong những năm tới. Do đó triển vọng kinh doanh của CIAS đang bị đặt dấu hỏi lớn.
SASCO sẽ hưởng lợi từ T2?
Mặc dù CRTC không thông báo danh tính của đơn vị đã có thỏa thuận hợp tác kinh doanh để "từ chối" CIAS, nhưng câu chuyện sẽ rõ ràng hơn nếu xem xét kỹ về cơ cấu cổ đông của chủ đầu tư của dự án nhà ga hành khách quốc tế mới T2- là CRTC.
Theo thông tin đăng ký ngày 6/7/2016 của CRTC thì cổ đông lớn nhất tại công ty là IPP Group với tỷ lệ sở hữu đạt 55%, Nasco Logistic nắm giữ 15% và 30% cổ phần còn lại của CRTC chia đều cho 3 nhà đầu tư là ACV, VietJet Air và Việt Xuân Mới.
IPP là doanh nghiệp thường được gắn liền với tên tuổi của ông Johnathan Hạnh Nguyễn và là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO – UPCoM: SAS). Ông Hạnh Nguyễn hiện cũng là Chủ tịch HĐQT và cổ đông chính của SASCO.
Trong khi đó, Nasco Logistics là công ty con của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NASCO – UPCoM: NAS).
Do đó, 2 cái tên ‘sáng giá’ nhất có thể chiếm được mặt bằng bán hàng miễn thuế tại ga T2 là SASCO và NASCO. Tuy nhiên, với tỷ lệ sở hữu tại CRTC thấp hơn cùng việc công ty chủ động đề nghị tạm dừng hoạt động bán hàng miễn thuế trên máy bay trong thời hạn 6 tháng kể từ 1/9/2017 thì NAS có vẻ đã yếu thế hơn.
Do vậy, SAS chính là cái tên có khả năng cao nhất giành được vị trí bán hàng miễn thuế tại ga T2. Thêm một yếu tố liên quan khi ngày 5/3, SAS quyết định thành lập chi nhánh công ty tại Khánh Hòa có địa chỉ ngay Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh với ngành nghề chính là kinh doanh hàng miễn thuế. Động thái này chính là sự chuẩn bị cho việc kinh doanh tại ga T2.
SASCO mở rộng kinh doanh tại Cam Ranh và lấn sân sang đường sắt
Chưa cần đến việc kinh doanh tại Cam Ranh thì hoạt động kinh doanh năm 2017 của SAS cũng đã khả quan khi doanh thu thuần 2017 đạt 2.369 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch được giao; lợi nhuận trước thuế gần 350 tỷ đồng, tăng 17% và vượt xa 58% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.
Từ đó, công ty dự kiến chi gần 283 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 21,2% (2.120 đồng/cp). Trong đó, SAS đã tạm ứng cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 6%, dự kiến chi trả cổ tức đợt cuối tỷ lệ 15.2%.
Bước sang năm 2018, công ty đặt mục tiêu đạt gần 2.500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 5,5% so với doanh thu đạt được năm 2017. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 370,43 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ.
Công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh phòng khách CIP tại nhà ga quốc tế Cam Ranh T2; đây lại là một yếu tố khác cho thấy SAS có thể đã giành được hợp đồng kinh doanh miễn thuế tại ga T2.
Không chỉ vậy, SAS còn có ý định lấn sân sang đường sắt khi tiến hành cung cấp suất ăn cho Tổng công ty đường sắt Việt Nam, thí điểm cung cấp suất ăn cho 6 đoàn tàu SE, hợp tác với Tổng công ty đường sắt Việt Nam cải tạo mặt bằng ga Sài Gòn phù hợp mục đích kinh doanh…
Với những thông tin hỗ trợ trên thì cổ phiếu SASCO trên thị trường chứng khoán cũng có động thái tích cực khi tăng mạnh lên 32.200 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 22/3.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.