Thị trường

'Cơ hội của Việt Nam tại Bắc Úc là có 1-0-2'

(VNF) - Ngày 28/3, tại Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE), Tạp chí Nhà đầu tư phối hợp với Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Úc (NTVBC) tổ chức hội thảo "Hợp tác Đầu tư Việt Nam - Bắc Úc".

'Cơ hội của Việt Nam tại Bắc Úc là có 1-0-2'

Hội thảo “Hợp tác Đầu tư Việt Nam - Bắc Úc” là bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy triển khai Kế hoạch hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Bắc Úc. Ảnh Trọng Hiếu

"Cửa ngõ giao thương gần nhất của Úc với ASEAN"

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực VAFIE Nguyễn Anh Tuấn cho biết sau hơn 50 thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong thập kỷ qua, quan hệ kinh tế giữa hai nước đã có bước phát triển mạnh mẽ, kim ngạch thương mại tăng gấp đôi, đạt mức 13,8 tỷ USD trong năm 2023, với hàng trăm dự án đầu tư song phương.

"Vùng Lãnh thổ Bắc Úc là bang có diện tích lớn thứ ba và là cửa ngõ giao thương gần nhất của Liên bang Úc với khu vực châu Á Thái Bình Dương và ASEAN - nơi có rất nhiều tiềm năng phát triển, thế mạnh cũng như sự tương đồng và tính bổ trợ rất tốt với Việt Nam, nhưng chưa được hai phía đánh giá đúng mực và khai thác một cách hiệu quả", ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định.

Phó Chủ tịch thường trực VAFIE nhấn mạnh, kết quả các chuyến thăm và khảo sát tại Bắc Úc của lãnh đạo VAFIE và Hội đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Úc thời gian gần đây cho thấy tiềm năng hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Bắc Úc là rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo nghệ nhằm xuất khẩu lao động Việt Nam có tay nghề cao sang Bắc Úc; nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi và chế biến thịt; logistics; phát triển năng lượng mặt trời,...

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Nhà đầu tư/Nhadautu.vn, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE). Ảnh Trọng Hiếu

Theo ông Tuấn, từ tháng 9/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) và Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Úc (NTVBC) đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược để cùng thúc đẩy giao thương và đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Bắc Úc. Theo đó, Hội thảo "Hợp tác Đầu tư Việt Nam - Bắc Úc" được tổ chức tại Hà Nội ngày 28/2 là bước đi tiếp theo nhằm thúc đẩy triển khai Kế hoạch hợp tác giữa Việt Nam và Bắc Úc.

Tại Hội thảo, ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh tiềm năng rất lớn trong việc đầu tư Việt Nam sang Úc, với 94 dự án và tổng vốn đăng ký gần 600 triệu USD, đứng thứ 11/80 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

"Cơ hội của Việt Nam tại Bắc Úc là có 1-0-2"

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch VAFIE, Chủ tịch NTVBC, Chủ tịch Tập đoàn Vabis Nguyễn Ngọc Mỹ nhấn mạnh ở cả cấp liên bang và tiểu bang Úc hiện nay đang hướng tới châu Á - Thái Bình Dương và đặt tầm quan trọng lớn hơn vào mối quan hệ với ASEAN, vì vậy, việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa hai nước trong thời điểm này là thuận lợi hơn bao giờ hết. 

Với kinh nghiệm nhiều năm sinh sống và làm việc tại Úc, ông Nguyễn Ngọc Mỹ cho biết, đại đa số người Việt Nam khi nói đến Úc thì thường nghĩ đến Sydney hay Melbourne,... rất ít người biết rằng Thủ phủ Darwin của Lãnh thổ Bắc Úc mới đóng vai trò vị trí địa lý chiến lược, là cửa ngõ gần nhất kết nối châu Úc với châu Á - Thái Bình Dương và đặc biệt là khối ASEAN.

"Bắc Úc là một mảnh đất mà tôi nghĩ là chỉ có một ở trên thế giới này, cơ hội cho Việt Nam là có 1-0-2, vì nó rất gần, trước đây bay sang chỉ mất 4h45 phút, nhưng vì chưa đúng thời điểm, chưa chín muồi, chưa tạo được hệ sinh thái của Việt Nam tại đó", ông Mỹ nhận định về cơ hội đầu tư vào Bắc Úc, nhấn mạnh đây là khu vực đất đai phì nhiêu rộng lớn, chỉ có 247.000 người.

Theo đó, Chủ tịch NTVBC cho rằng khu vực này có dư địa rất lớn trong các lĩnh vực như du lịch, logistic, xuất khẩu vật liệu xây dựng,...Chiến lược hợp tác đầu tư Việt Nam - Bắc Úc sẽ đề ra phương pháp tiếp cận với mô hình thí điểm hợp tác đầu tư theo chuỗi cung ứng, có nhiều đối tác tham gia vào những mắt xích tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín, đảm bảo tính bền vững của dự án đầu tư, tránh rủi ro đứt gãy nguồn cung ứng.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch VAFIE, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Bắc Úc (NTVBC). Ảnh Trọng Hiếu

Điện mặt trời là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Ngọc Mỹ đã đề xuất một số lĩnh vực ưu tiên hợp tác đầu tư trong năm 2024, trong đó có giáo dục và đào tạo nghề, xuất khẩu lao động tay nghề cao và lao động nông nghiệp theo chương trình PALM/visa 403 sang Bắc Úc; du lịch, logistics, nông nghiệp, đặc biệt là nhập khẩu thịt đỏ,...

Trong các lĩnh vực được ưu tiên có điện mặt trời, bao gồm các hạng mục cung cấp vật tư, nguyên liệu, thi công lắp đặt các trang trại năng lượng mặt trời ở Bắc Úc - nhằm tiến tới mục tiêu Net-zero vào năm 2050. 

"Bắc Úc đã và đang triển khai rất nhiều dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. Một trong những dự án mang tầm châu lục là dự án Australia Asia Power Link (AAPL), với tổng giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ USD, tạo 1.500 việc làm trực tiếp", ông Mỹ cho biết. 

Xem thêm >> Doanh nghiệp Australia đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Việt Nam

Tin mới lên