Con trai cả kế vị Thủ tướng, con út ông Hun Sen sắp thành Phó Thủ tướng
Thuỷ Bình -
16/02/2024 14:24 (GMT+7)
(VNF) - Ông Hun Many, Bộ trưởng Bộ Công vụ và đồng thời là con trai út của cựu Thủ tướng Campuchia Hunsen, mới đây được đề cử lên chức Phó Thủ tướng.
Ông Hun Many, Bộ trưởng Bộ Công vụ Campuchia, con trai út của ông Hun Sen.
Theo tờ Khmer Times, ngày 15/2, Quốc hội đã nhận được yêu cầu của Thủ tướng Hun Manet triệu tập phiên họp để bỏ phiếu bầu Phó Thủ tướng cũng như 2 quan chức khác cho chức vị Bộ trưởng cấp cao.
Theo đó, Uỷ ban thường trực Quốc hội đã họp và đề cử ông Hun Many, Bộ trưởng Bộ Công vụ vào vị trí Phó Thủ tướng thứ 11 của Chính phủ Hun Manet.
Ông Hun Many, 41 tuổi, là em trai của ông Hun Manet và là con trai út của cựu Thủ tướng Hunsen, dự kiến sẽ trở thành Phó Thủ tướng trẻ nhất trong số 11 người có cùng cương vị.
Cùng ngày, Ủy ban thường trực Quốc hội đã họp và quyết định đưa ra chương trình nghị sự để bỏ phiếu chính thức vào ngày 21/2.
Trong thông cáo đưa ra hôm qua, Quốc hội Campuchia cho biết: “Quốc hội dự kiến tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội khóa VII để biểu quyết về việc bổ nhiệm vào ngày 21/2. Các ứng cử viên bao gồm Hun Many, Bộ trưởng Bộ Công vụ, sẽ được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng bên cạnh vị trí hiện tại của ông”, theo thông báo.
Người phát ngôn Chính phủ Pen Bona cho biết, việc bổ nhiệm ông Many làm Phó Thủ tướng nhằm giúp giải quyết nhiều vấn đề quan trọng trong điều hành chính phủ.
“Điều cần thiết trong công việc của đất nước chúng ta là cần có thêm nguồn nhân lực. Vì vậy, Ngài Hun Many phù hợp để nhận sự bổ nhiệm này vì ông có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chính trị”, người phát ngôn Pen Bona nói.
Chính phủ mới do ông Hun Manet lãnh đạo gồm có 10 Phó Thủ tướng. Họ là Neth Savoeun, người giữ chức Quyền Thủ tướng khi vắng mặt Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth, Bộ trưởng Giáo dục Hang Chuon Naron, Bộ trưởng Quản lý Đất đai Say Samal, Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha, Bộ trưởng Quốc phòng Tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Tư pháp Keut Rith, Bộ trưởng Ngoại giao Sok Chenda Sophea, Bộ trưởng Hội đồng Bộ trưởng Vongsey Vissoth và Sun Chanthol, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia.
Hun Many là ai?
Hun Many bắt đầu sự nghiệp chính trị đầu tiên của mình bằng việc làm trợ lý cho Thủ tướng Hun Sen, cha ông, vào năm 2008.
Ông từng là nghị sĩ đại diện cho tỉnh Kampong Speu và Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao của Quốc hội; Công tác tôn giáo; Văn hóa và Du lịch vào năm 2013 trước khi trở thành Bộ trưởng Bộ Dịch vụ dân sự vào ngày 22/8/2023.
Ông Many còn là Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Campuchia.
Hun Many từng theo họctại một số trường đại học nước ngoài, bao gồm Đại học Melbourne ở Úc, Đại học Hofstra và Đại học Quốc phòng ở Mỹ.
Từ năm 1987 đến năm 1992, ông học tại trường tiểu học Komarei (Trường tiểu học Chaktomok). Khi ông lên 9 tuổi, vào năm 1992, cha ông, ông Hun Sen, đã gửi ông đến trường cấp hai ở quận Soissons, Pháp cùng với anh trai ông là ông Hun Manet. Hun Many học ở đó cho đến giữa năm 1998, sau đó ông cùng với người anh thứ hai Hun Manit tiếp tục học tại trường trung học Portledge ở Mỹ. Sau đó ông theo học và tốt nghiệp Đại học Hofstra ở Long Island, New York vào năm 2002, chuyên ngành khoa học chính trị.
Từ 2002 đến 2006, Hun Many lại học tại Đại học Melbourne ở Melbourne, Úc cùng với anh trai Manit, nhưng cả hai học các chuyên ngành khác nhau và ở các trường đại học khác nhau. Ông Many đã tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ về Quan hệ Quốc tế.
Năm 2009, sau khi làm trợ lý cho ông Hun Sen, Hun Many tiếp tục sang Mỹ du học. Ông học tại Đại học Quốc phòng ở Washington DC và tốt nghiệp Thạc sĩ về An ninh, Tình báo và Nghiên cứu Chiến lược, chuyên ngành Chống khủng bố.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.