Thị trường

Cộng Cà phê lần đầu xuất ngoại, tấn công thị trường Hàn Quốc

(VNF) - Theo kế hoạch, ngày 31/7, quán cà phê mang thương hiệu “Cộng Cà phê” của Công ty TNHH Cộng Cà Phê sẽ chính thức mở cửa hàng đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc.

Cộng Cà phê lần đầu xuất ngoại, tấn công thị trường Hàn Quốc

Cộng Cà phê lần đầu xuất ngoại, tấn công thị trường Hàn Quốc

Theo trang tin YTN của Hàn Quốc, cửa hàng nhượng quyền Cộng Cà phê tại Seoul sẽ được đặt tại con phố Yeonnam-dong - được xem là tụ điểm thu hút giới trẻ Hàn Quốc.

Còn theo trang Asia Time, các nhân viên của cửa hàng nhượng quyền này được tập huấn tại Việt Nam. Trang này cũng tiết lộ nhân viên pha chế chính tại Cộng Cà phê Yeonnam-dong là một người Việt Nam, giàu kinh nghiệm và hiện đang sinh sống tại Seoul.

Thực đơn gốc của Cộng Cà phê ở Việt Nam sẽ được phục vụ tại Seoul, bao gồm món cà phê dừa đặc trưng cùng một số món ăn vặt như đậu phộng, hạt hướng dương…

Trước đó, vào hồi tháng 3/2018, thông tin về việc mở quán tại Hàn Quốc cũng đã từng được đăng tải trên Fanpage của Cộng Cà phê Việt Nam và tài khoản Instagram Congcaphe_kr.

Cộng Cà phê ra đời vào năm 2007, bởi nhà sáng lập Linh Dung - cô từng là ca sĩ được nhiều người biết đến khi hát ca khúc “Vì một thế giới ngày mai” tại Sea Games 22.

Cộng Cà phê khởi đầu là một tiệm giải khát nhỏ trên con phố cà phê lâu đời tại Hà Nội - phố Triệu Việt Vương. Từ thiết kế nội thất, menu đến các cây đèn trang trí, bàn ghế trong quán đều gợi nhắc về thời bao cấp.

Ngoài cà phê, các quán Cộng Cà phê còn cung cấp cả đồ ăn nhẹ như bánh mì ăn chấm sữa đặc, một trải nghiệm quen thuộc với những người Việt Nam giai đoạn những năm 80.

“Cộng” được lấy cảm hứng từ chữ cái đầu tiên trong câu Quốc hiệu "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", nhằm khơi dậy trí tưởng tượng và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm cảm xúc khác biệt về Việt Nam.

Hiện Cộng Cà phê đã có mặt tại hơn 50 cửa hàng trên khắp cả nước, một số thuộc sở hữu của của các cá nhân, một số thuộc diện nhượng quyền thương hiệu.

Tin mới lên