Công nghệ

Công nghệ tuần qua: Intel, Google, Marvell... đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

(VNF) - Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, tuần qua, hàng loạt doanh nghiệp công nghệ của Mỹ cũng đã sang Việt Nam để tìm kiếm các cơ hội hợp tác đầu tư.

Công nghệ tuần qua: Intel, Google, Marvell... đến Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

Các công ty chip, công nghệ hàng đầu Mỹ đến Việt Nam.

Intel, Google, Marvell... cùng loạt 'ông lớn' công nghệ Mỹ đến Việt Nam

Các tập đoàn công nghệ và bán dẫn lớn của Mỹ bao gồm Intel, GlobalFoundries, Google... tuần qua đã tham dự một cuộc họp tại Hà Nội, nhân chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam.

Ngoài các doanh nghiệp lớn của Mỹ, cuộc họp còn có sự tham dự của các đối tác Việt Nam như Tập đoàn FPT và các quan chức hàng đầu của Việt Nam và Mỹ, bao gồm cả Ngoại trưởng Antony Blinken.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp 2 bên đã có các trao đổi cởi mở về cơ hội hợp tác đầu tư. Trong đó, tập trung vào 4 lĩnh vực chính là công nghệ và đổi mới sáng tạo; đầu tư sản xuất; dịch vụ tài chính và fintech; thương mại, dịch vụ.

Hiện tại, Intel đã có một nhà máy trị giá 1,5 tỷ USD ở Việt Nam để lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip. Đây là nhà máy lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của họ và đã có kế hoạch mở rộng nhà máy này.

Amkor thì đang xây dựng một nhà máy lớn hiện đại để lắp ráp và thử nghiệm chất bán dẫn ở Bắc Ninh. Còn hãng thiết kế chip Marvell cũng cho biết họ có kế hoạch xây dựng một trung tâm “đẳng cấp thế giới” tại Việt Nam. (Xem thêm)

Apple ra mắt iPhone 15

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới có tên Wonderlust, Apple đã giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 15, đồng hồ thông minh series mới cũng như con chip "nhanh nhất từ trước tới nay" và nhiều cập nhật phần mềm khác.

Công ty cũng giới thiệu đồng hồ thông minh Apple Watch Series 9 và Ultra 2 với màu sắc và tính năng mới bao gồm điều khiển bằng cử chỉ cũng như phiên bản mới của tai nghe không dây AirPods Pro, cũng có sạc USB-C.

Apple cho biết những thay đổi về bộ sạc, thiết kế và hệ thống camera của iPhone 15 nhằm thúc đẩy người tiêu dùng nâng cấp máy, thúc đẩy doanh số bán đã giảm 3 quý liên tiếp của công ty. Ngoài ra, việc Apple không tăng giá cho dòng iPhone 15 cũng được cho là điểm mấu chốt thúc đẩy doanh số của dòng sản phẩm mới này. (Xem thêm)

Lần đầu tiên có giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) vừa công bố và phát động giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam (VCA 2023). Lần đầu tiên tại Việt Nam có giải thưởng dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

Giải thưởng nhằm khuyến khích cộng đồng sáng tạo nội dung số, tạo ra những sản phẩm nội dung có chất lượng cao, có giá trị văn hóa, giáo dục sâu sắc, từ đó góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số, ngành công nghiệp điện ảnh, công nghiệp văn hóa của Việt Nam phát triển.

Giải thưởng cũng đặt mục tiêu hỗ trợ nâng cao thương hiệu các sản phẩm trí tuệ của người Việt, lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam sâu rộng hơn đến công chúng quốc tế.

Những năm gần đây, sáng tạo nội dung đã trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ USD trên toàn cầu. Tại Việt Nam, số liệu năm 2022 cho thấy, có ít nhất 20.000 nhân sự đang hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, với doanh thu lên tới 800 triệu USD. Phim, hoạt hình, âm nhạc trực tuyến, game online, sách nói, truyện tranh, ảnh, thiết kế nội dung, giáo dục trực tuyến… đang là những lĩnh vực đầy hứa hẹn của ngành công nghiệp nội dung. (Xem thêm)

FPT công bố kế hoạch đầu tư 100 triệu USD vào Mỹ

Tuần qua, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã công bố chiến lược đầu tư 100 triệu USD và gần 1.000 nhân lực tại Mỹ vào cuối năm nay.

Đề xuất của Trương Gia Bình với Chính phủ Mỹ gồm 2 nội dung chính. Trong đó, FPT ủng hộ các chính sách toàn diện từ Chính phủ Mỹ để nuôi dưỡng hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam phát triển.

Ngoài ra, FPT cũng đề xuất Chính phủ đầu tư đào tạo từ 30.000 đến 50.000 chuyên gia bán dẫn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngành này, cam kết nỗ lực góp phần vào mục tiêu này.

FPT mong muốn Đại học FPT nhận được đầu tư để đào tạo kỹ sư chuyên về thiết kế chip bán dẫn và AI, nhằm nâng cao năng lực của lực lượng lao động trong các lĩnh vực quan trọng này. 

Dịp này, Tập đoàn FPT cũng công bố hợp tác chiến lược toàn diện với LandingAI - công ty trong lĩnh vực thị giác máy và trí tuệ nhân tạo tại Silicon Valley (Mỹ) nhằm đẩy nhanh quá trình đưa AI vào đào tạo tại hệ thống giáo dục FPT Education. (Xem thêm)

Tin mới lên