Cựu phó chủ tịch General Motors: Tesla sẽ sớm phá sản
Linh Chi -
18/11/2017 14:19 (GMT+7)
(VNF) - Cựu phó chủ tịch General Motors, cũng như nhiều nhà phân tích khác đang đặt ra câu hỏi liệu Tesla có thể chấm dứt việc liên tục đốt tiền, ổn định kinh doanh sản xuất và thu được lợi nhuận.
Bob Lutz, cựu phó chủ tịch của General Motors, vừa qua đã nói với CNBC: "Tesla là một doanh nghiệp 'thất bại' và sớm thôi doanh nghiệp này sẽ phá sản".
"Tesla đang đi chệnh hướng, cứ với tốc độ này thì công ty này chỉ có thể cầm cự đến 2019", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với "Power Lunch".
Cựu Phó chủ tịch GM cho rằng, Tesla đang đi chệnh hướng, cứ với tốc độ này thì công ty chỉ có thể cầm cự đến 2019
Những vấn đề mà các nhà sản xuất xe điện đang phải đối mặt bao gồm những vấn đề liên quan đến chi phí cố định vượt ngoài tầm kiểm soát, hoạt động sản xuất không hiệu quả và không có mạng lưới đại lý phân phối, ông Lutz nói. Thêm vào đó, không có gì ở Tesla mà các công ty khác không thể bắt chước. "Tesla không hề nắm giữ một công thức bí mật nào, họ sử dụng cùng một loại pin lithium-ion như những tập đoàn khác".
Trên thực tế, ông Bob Lutz nghĩ General Motors có thể sẽ có lợi thế hơn hẳn Tesla vì pin của hãng được cho là có chi phí thấp hơn.
Tesla vừa qua đã giới thiệu chiếc xe tải chạy bằng điện được gọi là Tesla Semi và các mẫu xe thể thao tại một sự kiện vào tối thứ năm vừa qua. Hôm thứ Sáu, công ty vận tải đường bộ J.B. Hunt Transport Services cho biết họ đã đặt hàng loạt các mẫu xe Tesla Semi và Wal-Mart đồng thời cũng nói rằng họ đang dự kiện kiểm tra thử các mẫu xe này.
Cổ phiếu của Tesla đã tăng gần 3% vào sáng thứ Sáu nhưng đã giảm ngay sau đó, đóng cửa với mức tăng 0,8%.
Lutz tin rằng những công bố của Tesla chỉ là một cách để đánh lạc hướng những rắc rối về tài chính mà công ty đang gặp phải. Ông nói: "Tesla đang dần cạn kiệt nguồn tiền. Họ sớm thôi sẽ phải tìm cách tăng vốn".
(VNF) - Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị bắt về tội Nhận hối lộ.
(VNF) - Sau thông tin hủy đấu thầu vàng miếng, NHNN đã quyết định thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân.
(VNF) - Trong 5 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt, Chính phủ quyết định chủ trương chuyển giao bắt buộc 3 ngân hàng, còn DongABank và SCB vẫn do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) kiểm soát đặc biệt.
(VNF) - Reliance Industries của Ấn Độ, nhà điều hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, đã ký thỏa thuận một năm với nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga Rosneft để mua ít nhất 3 triệu thùng dầu mỗi tháng bằng đồng rúp, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay.
(VNF) - Dữ liệu tài chính giống như “thực phẩm chức năng”, không phải là “thuốc chữa bệnh”, nên không nằm trong danh mục “ưu tiên” của rất nhiều nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn cung dữ liệu tài chính chất lượng cao trên thị trường hiện còn hạn chế.
(VNF) -Trước phản ánh về việc dùng tài khoản VETC bị treo tiền khi không dùng hết, đồng thời có nhiều người khi chuyển tiền vào tài khoản giao thông vẫn bị mất phí, phía VETC khẳng định, DN không treo tiền của khách, không thu bất kỳ hoản phí nào của khách hàng và đang nỗ lực hoàn thiện dịch vụ để khách hàng thuận tiện khi nộp và sử dụng ứng dụng VETC.
(VNF) - Chính phủ Campuchia đã chính thức đổi tên Đường vành đai 3 ở Phonm Penh thành “Đại lộ Tập Cận Bình” để vinh danh Chủ tịch nước Trung Quốc, người đóng vai trò chủ chốt trong việc tăng cường quan hệ đối tác kinh tế giữa Campuchia và Trung Quốc.