'Đại gia' ngành ô tô - xe máy VEAM tính chia hết lợi nhuận cho cổ đông

Thanh Long - 01/03/2019 11:54 (GMT+7)

(VNF) - Trong tương lai, ban lãnh đạo VEAM cho biết sẽ duy trì tỷ lệ trả cổ tức khoảng 100% EPS (chia hết lợi nhuận cho cổ đông) vì không có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đáng kể. Năm 2018, lợi nhuận hợp nhất của VEAM lên đến 6.900 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận công ty mẹ ở mức 5.100 tỷ đồng.

VNF
'Đại gia' ngành ô tô - xe máy VEAM tính chia hết lợi nhuận cho cổ đông

Bộ phận phân tích của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa có buổi gặp gỡ lãnh đạo Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM, UPCoM: VEA).

Theo tường thuật từ VCSC, VEAM sẽ ghi nhận thêm khoảng 150-200 tỷ đồng chi phí dự phòng cho lượng xe tải cũ tồn kho trong báo cáo tài chính hợp nhất 2018 kiểm toán sắp tới. Khoản mục này sẽ được phản ánh trong lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ (báo cáo riêng) kiểm toán của VEAM.

Cùng với đó, VEAM có thể trì hoãn ghi nhận thu nhập cổ tức 270 tỷ đồng được nhận từ DISOCO (một công ty con) sang năm 2019 thay vì 2018 vì, khi công bố trả cổ tức, DISCO lại chưa công bố nghị quyết HĐQT liên quan đến khoản này. Diễn biến này sẽ chỉ ảnh hưởng LNST công ty mẹ của VEAM nhưng không ảnh hưởng đến con số hợp nhất.

Với những diễn biến trên, LNST hợp nhất sau kiểm toán của VEAM năm 2018 có để được điều chỉnh giảm còn khoảng 6.900 tỷ đồng (thấp hơn 2% so với con số trước kiểm toán), trong khi LNST công ty mẹ kiểm toán có thể đạt 5.100 tỷ đồng (thấp hơn 7% con số trước kiểm toán).

Ban lãnh đạo VEAM cho biết có kế hoạch tăng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 lên 3.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 7,1% trên cơ sở giá cổ phiếu hiện nay) so với kế hoạch cổ tức là 2.800 đồng/cổ phiếu đã thông qua tại đại hội đồng cổ đông.

Trong tương lai, ban lãnh đạo cho biết sẽ duy trì tỷ lệ trả cổ tức khoảng 100% (chia hết lợi nhuận cho cổ đông) vì không có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đáng kể.

VEAM đề ra mục tiêu LNST công ty mẹ 2019 sẽ đạt 6.400 tỷ đồng, chủ yếu gồm cổ tức được chia từ các công ty liên kết trong ngành ôtô cho năm 2018. Như vậy, lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 2019 tương ứng của công ty mẹ vào khoảng 4.800 đồng/cổ phiếu. Nếu VEAM duy trì tỷ lệ trả cổ tức 100%, cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2019 (trả vào năm 2020) có thể lên đến 4.800 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 9,8%).

VEAM là công ty trực thuộc Bộ Công thương, được thành lập ngày 12/5/1990 với mục tiêu trọng tâm là phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Mặc dù mục tiêu này không thực hiện được về mặt kết quả kinh doanh, VEAM vẫn hoàn thành tốt với hàng nghìn tỷ lợi nhuận mỗi năm. Phần lớn lợi nhuận của VEAM tới từ các khoản đầu tư tại các liên doanh Toyota Việt Nam (VEAM góp vốn 20%), Honda Việt Nam (tỷ lệ 30%) và Ford Việt Nam (tỷ lệ 25%).

 

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.

Cận cảnh Tổ hợp khách sạn 5 sao bỏ hoang 15 năm ở Ninh Bình

Cận cảnh Tổ hợp khách sạn 5 sao bỏ hoang 15 năm ở Ninh Bình

(VNF) - Dự án xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao Tam Cốc - Bích Động ở Ninh Bình hiện vẫn dở dang, "đắp chiếu" sau 15 năm xây dựng