Thị trường

Đại học Văn Lang trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Cao Trí: Doanh thu số 1 cả nước, thu 150 tỷ đồng/tháng

Năm 2022, trường đại học Văn Lang đạt doanh thu 1.758 tỷ đồng, đứng đầu trong khối các trường đại học trong cả nước.

Thống kê từ báo cáo Ba công khai và đề án tuyển sinh của các t rường đại học (ĐH) năm 2023 cho thấy cả nước có 9 trường ĐH đạt doanh thu năm 2022 từ 1.000 tỷ đồng, thông tin từ báo Tuổi trẻ cho hay.

Theo đó, doanh thu cao nhất năm 2022 thuộc về Trường ĐH Văn Lang 1.758 tỷ đồng, thấp nhất trong "top" trường nghìn tỷ là Trường ĐH Kinh tế quốc dân với 1.061 tỷ đồng.

Trong số 9 trường có doanh thu nghìn tỷ đồng năm 2022, Trường ĐH Văn Lang có mức tăng doanh thu nhanh nhất. Trong vòng 5 năm, doanh thu của trường tăng hơn 4 lần, từ mức doanh thu 408 tỷ đồng năm 2018, đã tăng lên 1.030 vào năm 2021.

Đáng chú ý là doanh thu năm 2022 tăng hơn 700 tỷ đồng so với năm trước đó. Đây là mức tăng mạnh nhất trong số các trường.

Đại học Văn Lang là một trong những trường đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập từ năm 1995. Mới đây, theo thông tin từ Trường Đại học Văn Lang, nhà trường đã lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng đại học Châu Á của Quacquarelli Symonds (QS), một trong ba tổ chức xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Theo đó, trường Văn Lang đạt xếp hạng 117 tại Đông Nam Á, top 701 - 750 trường đại học tốt nhất châu Á năm 2024.

Đơn vị sở hữu trường Văn Lang là CTCP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang (VLG - công ty Văn Lang) - doanh nghiệp gắn với tên tuổi của ông Nguyễn Cao Trí.

Công ty Văn Lang thành lập năm 2017, vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng, với 1 trong 4 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Cao Trí. Đến 9/11/2022, công ty thay đổi ĐKDN lần thứ 12, vốn điều lệ 1.699,2 tỷ đồng, ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật.

Công ty Văn Lang có 7 đơn vị thành viên đều hoạt động kinh doanh trong ngành giáo dục, trong đó có trường ĐH Văn Lang và hệ thống trường liên cấp Quốc tế Nam Mỹ (UTS).

Ông Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí cũng từng giữ vị trí Chủ tịch HĐTV của trường ĐH Văn Lang trước khi chuyển sang bà Bùi Thị Vân Anh (vợ ông Trí) vào hồi tháng 7 năm nay sau khi thông tin ông bị bắt được đưa tin rộng rãi.

Mới đây, theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra, ông Nguyễn Cao Trí, 53 tuổi bị đề nghị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB.

Theo tài liệu, do các khoản tiền đầu tư, vay mượn hai bên không có biên nhận nên khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí đã cho lập khống và ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang, hợp đồng ủy thác đầu tư... nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận.

Cho tới nay, hình ảnh và thông tin của ông Nguyễn Cao Trí vẫn đang được giới thiệu là thành viên hội đồng trường Văn Lang trên website của nhà trường.

Tin mới lên