Đảo cọ Palm Jumeirah: Không chỉ là một kỳ quan
(VNF) - Khi kế hoạch xây dựng Palm Jumeirah của Dubai (thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) được công bố lần đầu tiên vào khoảng 2 thập kỷ trước, nhiều người đã hoài nghi rằng việc thiết kế một quần đảo nhân tạo rộng lớn theo hình dạng của một cây cọ dường như là điều bất khả thi. Và hiện tại, Palm Jumeirah đã trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất của Dubai, nơi có những khách sạn xa hoa bậc nhất, bãi biển nguyên sơ và gần 80.000 người sinh sống.
Kỳ quan kiến trúc hiện đại
Từ một đài quan sát cao 52 tầng mang tên View at the Palm tại Palm Jumeirah, ông Ali Mansour nhìn xuống những hòn đảo mà ông đã tham gia xây dựng hơn 2 thập kỷ trước và phải thốt lên: "Đó là một thử thách lớn. Một trải nghiệm có 1 không 2 trong đời”.
Là một kỹ sư xây dựng, ông Mansour chuyển từ Canada đến Dubai vào năm 1998 để làm việc cho một công ty tư vấn bất động sản. Ông đã dành sự quan tâm đặc biệt tới dự án Palm Jumeirah được công bố lần đầu tiên vào tháng 6/2001. "Tôi đã cảm thấy rất tò mò khi những bức ảnh vệ tinh đầu tiên được công bố cho thấy một mảnh đất nhỏ nhô lên trên bề mặt đại dương. Sau đó, tôi quyết định sẽ làm mọi cách để tham gia vào công ty đứng sau dự án này", ông Mansour chia sẻ.

Một năm sau, ông Mansour gia nhập Nakheel Marine Engineering, đơn vị phát triển Palm Jumeirah. Hiện nay, ông là cố vấn và giám đốc dự án cho công ty này.
Không dùng thép hay bê tông để tạo ra phần đế của hòn đảo, các kỹ sư đã sử dụng 7 triệu tấn đá và 120 triệu m3 cát để xây Palm Jumeirah. Theo Nakheel Marine Engineering, tất cả đá và cát được sử dụng để xây dựng hòn đảo có thể tạo thành một bức tường cao hai mét bao quanh quả địa cầu 3 vòng.
Mặc dù Dubai được bao quanh bởi cát sa mạc, họ không thể dựa vào nguồn tài nguyên dồi dào này bởi theo giải thích của ông Mansour, "cát sa mạc hóa lỏng khi ở trong nước". Để bảo vệ các "lá cọ" bên trong khỏi bị hư hại do sóng hoặc xói mòn cát, một lượng đá khổng lồ đã được sử dụng để tạo nên đê chắn sóng hình lưỡi liềm dài 11km. Hòn đảo rộng 560ha này lớn đến nỗi Mansour và nhóm của ông đã sử dụng công nghệ dẫn đường bằng vệ tinh trong quá trình xây dựng.
Hiện Palm Jumeirah là một kỳ quan kiến trúc hiện đại, có hình dáng giống cây cọ với thân cây dài, 16 nhánh lá và một vòng cung lớn bao quanh. Hòn đảo nhân tạo này lớn đến mức có thể quan sát được từ không gian vũ trụ và được xem là một trong những ý tưởng kiến trúc đáng kinh ngạc nhất của loài người. Palm Jumeirah nối với đất liền bằng đường hầm dưới biển 6 làn, tăng thêm 78km bờ biển cho Dubai. Sau 7 năm xây dựng với số vốn lên tới 12,3 tỷ USD, Palm Jumeirah trở thành khu vui chơi, nghỉ dưỡng thu hút lượng lớn khách du lịch.
Đạt đến tầm cao mới
Với Dubai, mỗi mét vuông bờ biển là mỗi “khối vàng” và việc lấn biển, xây dựng các hòn đảo nhân tạo là một trong những chiến lược phát triển kinh tế giúp quốc gia này đa dạng hóa nền kinh tế, thu hút giới đầu tư toàn cầu và có thể trụ vững trước những biến động khó lường của nguồn tài nguyên dầu mỏ.
Hiện đảo nhân tạo Palm Jumeirah có hơn 100 khách sạn tầm cỡ thế giới, cùng các biệt thự và hơn 5.000 căn hộ sang trọng dọc bờ biển, bến du thuyền, các công viên nước, nhà hàng, trung tâm mua sắm, khu thể thao và các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe…, đóng góp tích cực cho ngành du lịch tại Dubai.

Trong 20 năm đầu tiên kể từ khi hòn đảo nhân tạo này ra đời, cách duy nhất để du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ công trình khổng lồ này là tham quan bằng trực thăng hoặc nhảy dù khỏi máy bay. Hiện nay, du khách có thể ngắm nhìn Palm Jumeirah từ đài quan sát 360 độ mới của Nakheel, cao 52 tầng có tên là View at the Palm.
Ông Gail Sangster, giám đốc tài chính của Nakheel, tự hào tuyên bố: "Chúng tôi đã bổ sung thêm nhiều hoạt động tại Palm Jumeirah để nơi đây không chỉ là nơi đáng sống mà còn là điểm đến du lịch tuyệt vời. Về cơ bản, mọi hoạt động giải trí đều có trên Palm Jumeirah".
View at the Palm là điểm thu hút mới nhất của hòn đảo, cùng với các điểm khác như khu nghỉ dưỡng Atlantis và Palm West Beach. Năm ngoái, Palm Jumeirah cũng đã nhận được Kỷ lục Guinness Thế giới cho đài phun nước lớn nhất thế giới. Đài phun nước The Palm có diện tích 1.335m2, nằm ở khu mua sắm và ăn uống The Pointe của Palm Jumeirah.
Ngay cả ông Mansour, người đã “nằm lòng” từng tấc đất của hòn đảo này, cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự chuyển mình của Palm Jumeirah. Vô số khu nghỉ dưỡng và khách sạn năm sao nằm rải rác khắp nơi cung cấp các lựa chọn dường như vô tận cho ẩm thực cao cấp, cuộc sống về đêm và các hình thức giải trí đa dạng, tất cả đều nằm trong phạm vi của quần đảo có hình dạng cây cọ này.
Ngay cả ở một thành phố xa hoa như Dubai, Palm Jumeirah vẫn là một điểm đến độc đáo hàng đầu, mang đến sự sôi động của khu trung tâm thành phố nhưng vẫn có sự yên tĩnh và thoải mái của một hòn đảo thiên đường.
Theo Công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, thị trường nhà sang trọng của Dubai đã đạt mức kỷ lục vào năm 2023, với doanh số bán những ngôi nhà trị giá hơn 10 triệu USD tăng gần gấp đôi lên 7,6 tỷ USD và vượt xa các đối thủ là London (Anh) và New York (Mỹ).

Trong đó, Palm Jumeirah chiếm 38,5% tổng số ngôi nhà với giá trên 10 triệu USD được bán và chiếm 39,2% những bất động sản có giá trị trên 25 triệu USD. Quy mô thị trường bất động sản nhà ở Dubai tăng vọt lên 110 tỷ USD trong quý I/2024 khi giới siêu giàu thế giới tiếp tục đổ xô đến trung tâm kinh doanh và du lịch của Trung Đông bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng trên khắp khu vực.
Sau Palm Jumeirah, ý tưởng về các quần đảo nhân tạo tiếp tục được thúc đẩy. Những dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu mua sắm độc lập… đầy tham vọng đang tiếp tục được triển khai tại UAE, phần lớn nằm trên Vịnh Ba Tư. Nổi bật phải kể đến World Islands, một dự án khác của Nakheel Properties được khởi công vào năm 2003, bao gồm 260 hòn đảo nhỏ được sắp xếp như một bản đồ thế giới.
Tiến độ của World Islands đã dừng lại vào năm 2008 do cuộc khủng hoảng tài chính. Sau thời gian đình trệ, World Islands đang dần hồi sinh bằng việc triển khai dự án The Heart of Europe dự kiến hoàn thành vào năm 2026, bao gồm 6 hòn đảo (Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Main Europe…), mỗi hòn đảo mang đến một sắc màu của cuộc sống châu Âu xa xỉ.

Một dự án khác là Palm Jebel Ali, cũng bị trì hoãn vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đang có cơ hội hồi sinh. Nếu thành công thì quy mô của Palm Jebel Ali thậm chí lớn hơn Palm Jumeirah với các biệt thự ven sông, bến du thuyền và những bãi biển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu có hơn 105km bờ biển đầy cát vào năm 2040 của Dubai.
Với mục tiêu rõ ràng là trở thành thành phố tốt nhất thế giới vào năm 2040, Dubai và UAE đang tập trung vào chiến lược đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong đó, các kế hoạch lấn biển luôn được chú trọng. Theo giới phân tích, trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế hướng tới các lĩnh vực phi dầu mỏ, dự án lấn biển của UAE không đơn giản thúc đẩy kinh tế mà còn hiện thực hóa khát vọng chinh phục thiên nhiên, biến những điều không thể thành có thể và trở thành hình mẫu đáng học hỏi trên thế giới.
Tính đến năm 2023, các lĩnh vực phi dầu mỏ đóng góp hơn 70% GDP của UAE, cho thấy sự thay đổi mang tính bền vững của nền kinh tế nước này. Riêng tại Dubai, dầu mỏ chỉ chiếm chưa đến 1% GDP, trong khi du lịch chiếm tới 20% GDP.
Triệu phú Dubai mua hòn đảo 50 triệu USD để vợ thoải mái diện bikini
- Xe điện Trung Quốc vẫn tràn vào châu Âu bất chấp rào cản thuế quan 23/01/2025 09:45
- Trung Quốc vừa hy vọng vừa lo lắng khi ông Trump trở lại Nhà Trắng 20/01/2025 03:38
- Ông Trump áp thuế trừng phạt: EU, Trung Quốc, Mexico, Canada trong tầm ngắm 22/01/2025 09:43
Khu biệt thự tiền tỷ hoang vắng trên vành đai 4 - Thủ đô
(VNF) - Nhiều căn biệt thự, liền kề thuộc dự án HUD Me Linh Central tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội có giá hàng chục tỷ đồng nhưng đang bị "bỏ không" một cách lãng phí.