Đầu năm vượt đỉnh 25.000 đồng/USD, tỷ giá còn tăng nóng?
Minh Dũng -
28/02/2024 23:13 (GMT+7)
(VNF) - Tỷ giá USD/VND gần đây bật tăng mạnh, tiến sát đỉnh cũ, gây lo lắng cho giới đầu tư. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng tỷ giá tăng "nóng" chỉ mang tính ngắn hạn và sẽ sớm hạ nhiệt.
Tỷ giá USD/VND tăng cao
Tỷ giá USD/VND gần đây diễn biến theo chiều hướng đi lên mạnh mẽ.
Giá USD trên thị trường tự do đã vượt ngưỡng 25.000 đồng/USD từ giữa tháng 1 và vượt xa ngưỡng này trong tuần qua.
Tới chiều 27/2, giá USD trên thị trường tự do đã lên 25.250 đồng/USD (mua vào) và 25.350 đồng/USD (bán ra), tăng khoảng 50 đồng so với phiên liền trước.
Giá bán USD trên thị trường “chợ đen” đã tiến sát đỉnh cũ. Vào ngày 1/11/2022, tỷ giá mua vào từng lên mức đỉnh là 25.350 đồng/USD, tỷ giá bán ra cũng lập đỉnh ở mức 25.450 đồng/USD. Như vậy, tỷ giá tự do hiện chỉ cách đỉnh lịch sử khoảng 100 đồng.
Trên hệ thống ngân hàng, tỷ giá USD/VND cũng tăng mạnh. Sáng 28/2, đồng USD được mua - bán quanh ngưỡng 24.430-24.800 đồng/USD.
Trước đó, trong phiên 26/2, một số ngân hàng nâng giá bán đồng USD lên 24.860 đồng, cao hơn khoảng 460 đồng so với đầu năm, tương đương mức tăng 1,8%. Thậm chí, trong phiên này, Sacombank có lúc còn niêm yết giá USD ở mức 24.960 đồng/USD.
Tỷ giá USD/VND hiện chỉ còn thấp hơn một chút so với đỉnh lịch sử 24.888 đồng/USD (bán ra) ghi nhận vào ngày 25/10/2022.
Tỷ giá trung tâm cũng tăng cao. Tỷ giá trung tâm đã vượt mốc 24.000 đồng/USD, lần đầu tiên kể từ cuối tháng 1/2024.
Đồng USD tăng giá gây lo lắng cho giới đầu tư. Bởi tỷ giá nếu tăng cao sẽ ảnh hưởng tới toàn thị trường tài chính và kinh tế trong nước. Tỷ giá ảnh hưởng tới ổn định kinh tế vĩ mô, dòng vốn đầu tư gián tiếp trên thị trường chứng khoán, tác động tới cán cân thanh toán và cả giá vàng…
Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) nhận định, diễn biến của tỷ giá năm nay khá khác với các năm trước khi tăng mạnh ngay trong thời điểm đầu năm. Theo PHS, tỷ giá thường khá ổn định trong giai đoạn đầu năm nhờ nguồn tiền kiều hối và FDI về khá mạnh. Nhưng bối cảnh của năm 2024 có nhiều khác biệt, đặc biệt là khi lãi suất chênh lệch giữa USD và VND đang ở mức âm trong suốt giai đoạn qua.
Theo PHS, tỷ giá tăng nhanh gần đây do chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố.
Trong đó, đáng chú ý, thị trường đánh giá Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không sớm hạ lãi suất như dự kiến hồi đầu năm nay. Qua đó, mức lãi suất USD dự kiến ở mức cao cho tới giữa năm và mức cắt giảm cũng không còn quá mạnh khi giá cả hàng hóa đang đảo chiều tăng gây nên áp lực đến lạm phát tại Mỹ. Điều này sẽ khiến chênh lệch lãi suất giữa VND và USD âm sâu kéo dài.
Hơn nữa, tình trạng găm giữ ngoại tệ trong bối cảnh đồng USD liên tục tăng tại thị trường trong nước lẫn thế giới cùng với việc lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức thấp đã tạo áp lực mất giá đối với đồng VND.
Theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tỷ giá những ngày đầu năm tăng trong bối cảnh USD Index (DXY) tăng trở lại vùng 104 điểm trong bối cảnh dữ liệu lạm phát của Mỹ nóng trở lại, đẩy lùi dự báo về thời điểm Fed bắt đầu hạ lãi suất.
Ngoài ra, chênh lệch lãi suất USD và VND vẫn được duy trì ở mức âm đã kích thích các giao dịch chênh lệch lãi suất. Chênh lệch lãi suất USD và VND lớn sẽ khiến việc mua và nắm giữ USD trở nên hấp dẫn hơn.
PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - chuyên gia kinh tế - nhìn nhận, khi tỷ giá tăng cao sẽ gây áp lực đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và sự ổn định của đồng VND. Vì thế, việc giữ ổn định tỷ giá hối đoái có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu cũng như thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới.
Trong năm 2023, đồng VND giảm khoảng 2,9% so với USD và là một trong những đồng tiền có tính ổn định cao trên thế giới.
Biến động mang tính ngắn hạn
Dù tỷ giá USD/VND có xu hướng tăng trở lại trong những ngày qua nhưng đa phần các chuyên gia đều cho rằng diễn biến này chỉ mang tính ngắn hạn và sẽ sớm hạ nhiệt.
TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, thời gian tới, tỷ giá phụ thuộc lớn vào sự thay đổi của chính sách tiền tệ Mỹ và tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Tỷ giá có thể có xu hướng tăng trong nửa đầu năm, rồi hạ nhiệt vào cuối năm. Tỷ giá USD sẽ tiếp tục tăng cho đến khi Fed tuyên bố hạ lãi suất. Khi Mỹ giảm lãi suất thì giá trị đồng USD sẽ giảm, từ đó kéo tỷ giá xuống. Do đó, trong nửa sau năm 2024, tỷ giá có thể sẽ hạ nhiệt.
Theo ông Hiếu, tỷ giá USD/VND cao tạo áp lực lạm phát và ảnh hưởng tới việc hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Ông Hiếu đánh giá, mức tăng 3% là hợp lý và giảm tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài.
Đồng quan điểm, ông Lê Quang Trí - Giám đốc Môi giới CTCP Chứng khoán Nhất Việt - nhìn nhận tỷ giá có thể chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm nhưng nhìn chung trong cả năm 2024 là không căng thẳng. Những đợt tăng giá có thể chỉ là cục bộ.
Còn theo PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh, tỷ giá trong những ngày qua tăng đột xuất nhưng đây là trạng thái mang tính chất thời điểm. Do sau Tết Nguyên đán, nhu cầu về hoạt động xuất nhập khẩu cũng như nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và các quốc gia khác tăng lên. Vì thế, một số nhân tố thúc đẩy hoạt động mua bán đồng USD và nhu cầu về ngoại tệ tăng theo. Có thể 1-2 tuần tới giá đồng USD có thể tăng và sau đó ổn định lại.
Ông Thịnh cho hay, trong nửa đầu năm 2024, tỷ giá về cơ bản vẫn sẽ giữ mức ổn định. Giá trị đồng USD vẫn sẽ giữ mức như hiện nay, thậm chí có thời điểm sẽ xuống giá do Fed có thể sẽ hạ lãi suất trong tháng 3 hoặc 4 tới đây. Và đồng USD sẽ giảm giá so với các đồng tiền khác trong một thời gian ngắn trước khi hồi phục trở lại.
Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, tỷ giá USD/VND vẫn chịu nhiều áp lực tăng trong những tháng đầu năm 2024 do sự phục hồi của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế và chênh lệch dương của lãi suất USD - VND vẫn neo ở mức cao.
Còn Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho hay, tỷ giá đang chịu sự chi phối từ diễn biến của DXY và đường lối điều hành của Fed. Với việc Fed dự kiến sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong năm 2024 và với quan sát trong quá khứ DXY thường lập đỉnh đi xuống trước lần tăng lãi suất cuối cùng, BVSC cho rằng DXY nhiều khả năng sẽ không vọt lên như năm trước. Do đó, tỷ giá năm 2024 được kỳ vọng sẽ dao động trong biên độ 2%.
(VNF) - Eximbank áp dụng mức phí dành cho khách hàng cá nhân với nghiệp vụ phong tỏa và cấp giấy xác nhận số dư phong tỏa để vay vốn tại ngân hàng khác là 500.000 đồng/tài khoản.
(VNF) - Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Linh cho biết trong trung hạn, ngân hàng sẽ chưa thực hiện thoái vốn khỏi TNEX, đồng thời kỳ vọng trong vòng 5-7 năm tới có thể định giá công ty tài chính này ở mức 1-2 tỷ USD.
(VNF) - Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là phương án tăng vốn từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 20% từ nguồn vốn chủ sở hữu.
(VNF) - Theo đại diện VietinBank, đặc thù của các tài sản bảo đảm đối với các khoản nợ hiện nay phần lớn là bất động sản. Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó, việc xử lý nợ của ngân hàng sẽ có khó khăn và đây cũng là áp lực chung của nhiều ngân hàng khác.
(VNF) - TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 10.300 tỷ trong năm 2026, nếu hoàn thành, ngân hàng này sẽ chính thức bước vào câu lạc bộ của những ngân hàng 'lãi vạn tỷ'.
(VNF) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc, thu hút hơn 500 đại biểu cấp cao cùng cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Tham dự Diễn đàn, Agribank đã có cơ hội tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.
(VNF) - Gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không chỉ tạo nên một kỷ lục đáng chú ý trong mùa đại hội ngân hàng năm nay, mà còn phản chiếu khá rõ một thực tế lớn hơn: SHB đang sở hữu sức hút thị trường vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỳ họp cổ đông thông thường.
(VNF) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã triển khai nhiều gói tín dụng với mức lãi suất cạnh tranh, phù hợp từng phân khúc khách hàng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi có xu hướng hạ nhiệt, nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và mua nhà đang dần gia tăng trở lại.
(VNF) - BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ trong quý I đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 17,6%, dự kiến thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 100.000 tỷ đồng.
(VNF) - Tại đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 24/4, MSB thông qua nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là xác định những mục tiêu tăng trưởng gắn liền với tính hiệu quả tính bền vững trong năm 2026.
(VNF) - Ngày 22/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thu hút gần 3.000 cổ đông trực tiếp tham dự - mức cao kỷ lục trong mùa đại hội ngân hàng năm nay. Con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho thấy sức hút mạnh mẽ và niềm tin ngày càng bền chặt của cộng đồng nhà đầu tư đối với SHB.
(VNF) - Cuộc đua lãi suất huy động đang có nhiều thay đổi đáng chú ý khi các ngân hàng lớn tham gia cuộc đua, thậm chí vượt nhóm ngân hàng nhỏ. Diễn biến này không chỉ phản ánh áp lực thanh khoản mà còn đặt ra câu hỏi về cấu trúc cạnh tranh của hệ thống. Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với ông Trương Đắc Nguyên, Giám đốc đầu tư của Blue Horizon Financial để làm rõ hơn về vấn đề này.
(VNF) - Ngày 22/4, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về hoạt động kinh doanh, chi trả cổ tức, nhân sự ban kiểm soát.
(VNF) - Ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank; HOSE: KLB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Tại Đại hội, với tỷ lệ đồng thuận cao, cổ đông KienlongBank đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược của Ngân hàng trong thời gian tới.
(VNF) - Sau khoảng 9 năm kể từ lần gần nhất NHNN cấp phép cho Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam, IBK mới đây đã được cấp Giấy phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam,.
(VNF) - Nhân viên một số nhà băng năm 2025 mang về gần 3 tỷ đồng lợi nhuận trong khi mặt bằng chung quanh mốc 1-2 tỷ đồng. Tuy vậy, hiệu suất lao động cao có thể không đi kèm thu nhập khủng.
(VNF) - Trong chiến lược phát triển những năm gần đây, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số đang trở thành trụ cột trong quá trình tái định hình mô hình kinh doanh của ngành ngân hàng. Trọng tâm không còn dừng ở quản lý dữ liệu, mà đã chuyển sang khai thác dữ liệu như một tài sản có khả năng sinh lợi và tạo khác biệt cạnh tranh trong bối cảnh sản phẩm tài chính ngày càng đồng dạng.
(VNF) - Theo Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh, việc tỷ lệ nợ xấu của VPBank cao hơn mặt bằng chung không phải là vấn đề mất kiểm soát mà là sự lựa chọn có chủ đích nằm trong mô hình kinh doanh khác biệt của ngân hàng.
(VNF) - VPBank định hướng phát triển mạnh mẽ mảng ngân hàng đầu tư và thị trường vốn trong bối cảnh sức ép lên các ngân hàng thương mại đã chạm đến mức 'báo động'.
(VNF) - Theo ban lãnh đạo Sacombank, việc xử lý 32,5% cổ phần của nhóm ông Trầm Bê được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, trong trường hợp chưa thể hoàn tất sớm, quá trình này có thể kéo dài thêm một vài năm.
(VNF) - Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam nhận định nhiều quy định hiện hành đã không còn bắt kịp hơi thở của thị trường, gây khó khăn trực tiếp cho quá trình vận hành và tuân thủ cuả các doanh nghiệp.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital, việc gia hạn quy định về tỷ lệ khấu trừ tiền gửi Kho bạc Nhà nước theo Thông tư 26 là giải pháp tốt nhất trong ngắn hạn để giảm áp lực lên thanh khoản.
(VNF) - Trong số 8 ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026, MB đang tạm giữ ngôi đầu bảng với lợi nhuận trước thuế đạt 9.500 tỷ đồng. Theo sau là Techcombank với 8.900 tỷ đồng và VPBank với 7.920 tỷ đồng.
(VNF) - Eximbank áp dụng mức phí dành cho khách hàng cá nhân với nghiệp vụ phong tỏa và cấp giấy xác nhận số dư phong tỏa để vay vốn tại ngân hàng khác là 500.000 đồng/tài khoản.
(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.