Ngân hàng

Đề nghị 5-6 năm tù đối với ‘đại gia’ Trầm Bê

(VNF) – "Đại gia" Trầm Bê bị đề nghị 5-6 năm tù, trong khi Phạm Công Danh nhận mức án 20 năm tù.

Đề nghị 5-6 năm tù đối với ‘đại gia’ Trầm Bê

Ông Trầm Bê bị đề nghị mức án 5-6 năm tù

Sáng nay (22/1), Viện kiểm sát nhân dân TP. HCM đã đưa ra đề nghị án tù đối với các bị cáo trong đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2.

Cụ thể, bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Xây dựng (VNCB) bị đề nghị 20 năm tù. Tổng hợp với giai đoạn 1, hình phạt dành cho bị cáo Danh dự kiến là 30 năm tù.

Đối với "đại gia" Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) kiêm Chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank, mức án tù được đề nghị là từ 5-6 năm tù.

Bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB bị đề nghị từ 13-15 năm tù. Bị cáo Phan Huy Khang, nguyên Tổng giám đốc Sacombank bị đề nghị 4-5 năm tù. Bị cáo Mai Hữu Khương, nguyên Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn bị đề nghị từ 11 đến 13 năm tù.

Cùng với đó, Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Đặng Thị Bích Thủy, nguyên Phó giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm kinh doanh Hội sở Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) mức án từ 6-7 năm tù. Bị cáo Đinh Việt Cường, nguyên giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TPBank bị đề nghị mức án từ 6-7 năm tù.

Bị cáo Hoàng Long Hà, nguyên phó giám đốc BIDV chi nhánh Gia Định bị đề nghị 3 năm tù cho hưởng án treo. Bị cáo Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 1, BIDV Chi nhánh Gia Định bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù cho hưởng án treo.

Nhiều bị cáo khác được tuyên án tù treo, cải tạo không giam giữ.

Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên thu hồi số tiền hơn 6.000 tỷ đồng từ 3 ngân hàng TPBank, Sacombank, BIDV để trả lại cho VNCB; đồng thời buộc Phạm Công Danh và các bị cáo khác bồi thường hơn 6.000 tỷ đồng cho VNCB.

Bị cáo Nguyễn Việt Hà (Giám đốc công ty Quỹ Lộc Việt) bị đề nghị nộp lại 69 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Tin mới lên