Bất động sản

ĐHĐCĐ Tập đoàn Đạt Phương: Năm 2023, trọng tâm là xây dựng và năng lượng

(VNF) – Sáng 22/4, đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã diễn ra với kết quả toàn bộ tờ trình đều được thông qua.

ĐHĐCĐ Tập đoàn Đạt Phương: Năm 2023, trọng tâm là xây dựng và năng lượng

ĐHĐCĐ Tập đoàn Đạt Phương: Năm 2023, trọng tâm là xây dựng và năng lượng

Tại đại hội, lãnh đạo Tập đoàn Đạt Phương đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 với những chỉ số ấn tượng. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.319 tỷ đồng, tăng 30%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 519 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Lĩnh vực xây dựng và năng lượng là “công thần”, lần lượt đóng góp gần 70% và gần 20% doanh thu, đặc biệt là thủy điện đã mang lại lợi nhuận gộp chủ yếu cho tập đoàn.

Với kết quả nói trên, Đạt Phương quyết định chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Bước sang năm 2023, được đánh giá là năm có nhiều biến động, nền kinh tế trong nước và quốc tế đối mặt với nhiều thách thức, Đạt Phương xác định lĩnh vực hoạt động trọng tâm là xây dựng và năng lượng.

Cụ thể, lĩnh vực xây dựng đẩy mạnh hoạt động phát triển, mở rộng thị trường, ưu tiên kiểm soát dòng tiền. Công ty mẹ giữ vai trò xây dựng chiến lược, hoạch định các nguồn lực, mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.816 tỷ đồng, tăng trưởng trên 121% so với 2022. Hai công ty thành viên thực thi chiến lược, phát huy năng lực tự chủ, để đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ, tiến độ, góp phần phát triển hình ảnh thương hiệu Đạt Phương song song với việc hoàn thành mục tiêu doanh thu chung của tập đoàn.

Lĩnh vực năng lượng tiếp tục phát huy tốt các kinh nghiệm vận hành và công tác dự báo để linh hoạt trong hoạt động, tối ưu hiệu quả sản xuất, kế hoạch dự kiến đạt 568 tỷ đồng doanh thu trong năm 2023.

Xác định thị trường bất động sản còn rất khó khăn, nhưng Đạt Phương vẫnchuẩn bị sẵn sàng các sản phẩm khi thị trường tốt hơn. Tập đoàn tiếp tục triển khai công việc của khu đô thị Cồn Tiến, bao gồm các công việc: duy trì hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng ở giai đoạn tiếp theo, hoàn thành giải phóng mặt bằng; nghiệm thu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật cho phần diện tích đã được tỉnh Quảng Nam giao đất; song song với việc tìm kiếm những dự án phù hợp thuộc bất động sản khu đô thị và bất động sản khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Đạt Phương cũng triển khai đầu tư xây dựng khách sạn Casamia Hội An tại khu đô thị Võng Nhi, với mục tiêu: hoàn thành 90% xây thô, hoàn thành 60% cơ điện, hoàn thành xây dựng trạm biến áp, đường dây trung thế, hoàn thành 70% hạ tầng kỹ thuật ngoài tòa nhà, hoàn thành 30% mua sắm thiết bị điện, nội thất. Dự kiến, khách sạn này sẽ vận hành vào quý IV/2024.

Tính toàn tập đoàn, mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2023 là trên 3.436 tỷ đồng, tăng 103,5% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 314 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất 287,6 tỷ đồng.

Ngoài 3 lĩnh vực trụ cột nêu trên, Đạt Phương cũng cho biết đang nghiên cứu mở rộng thêm một số lĩnh vực sản xuất có tiềm năng liên quan đến nhu cầu thiết yếu và một số lĩnh vực sản xuất ứng dụng công nghệ cao với mục tiêu xuất khẩu, chẳng hạn như kính cao cấp.

Nội dung phần thảo luận

- Ở khối xây lắp, nguyên nhân nào khiến mục tiêu doanh thu tăng nhưng mục tiêu lợi nhuận không tăng so với năm trước?

Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn: Thị trường xây lắp phát triển khá tốt, dự án cũng tương đối nhiều, song biên lợi nhuận lại thấp, vì nguyên vật liệu tăng giá mạnh. Đơn giá được duyệt là một con số, đến khi thi công thì giá vật liệu lại là một con số khác, thậm chí nguyên vật liệu còn ở trong tình trạng không đầy đủ. Chúng tôi đã tính toán rất kỹ lưỡng chỗ này, thấy rằng khó có thể tăng lợi nhuận khối xây lắp năm nay.

- Tại sao năm nay khối bất động sản đặt doanh thu mục tiêu thấp?

Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn: Năm ngoái, chúng tôi đặt mục tiêu doanh thu khối bất động sản cao là đã tính bán hàng tại dự án Cồn Tiến. Tuy nhiên, việc bán hàng đã bị dời lại vì nhiều lý do liên quan đến thị trường. Tại dự án này, chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ, đã nghiệm thu rồi, chỉ chờ thị trường tốt hơn..

Năm nay, chúng ta cũng thấy rằng thị trường bất động sản, không riêng Quảng Nam, mà cả nước, đều trầm lắng, gần như đóng băng hết. Chúng ta từng hi vọng năm 2023, thị trường sẽ sáng sủa, nhưng tới giờ chưa thấy bất kỳ điểm sáng nào cả. Vì thế, năm nay, chúng tôi xác định chỉ tập trung hoàn thiện các giai đoạn đầu tư hạ tầng tiếp theo cho dự án, còn chưa dám ra quyết định bán hay không.

Tất nhiên, năm nay, chúng tôi cũng đã và đang nghiên cứu một số dự án khác ở Quảng Bình, Huế. Nhưng giai đoạn này, chúng tôi chỉ chi phí cho khảo sát, tư vấn, thiết kế, quy hoạch để có cơ hội đấu thầu. Chi phí này là rất thấp.

- Năm vừa rồi, tập đoàn mua thêm 2 công ty là Công ty TNHH thực phẩm BEE và Công ty TNHH FUKUNAMA. Xin lãnh đạo tập đoàn chia sẻ thêm về điều này?

Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn: Việc mua 2 công ty này không nằm trong chủ trương ban đầu của HĐQT. Đó là giải pháp giảm thiểu rủi ro khi có một đơn vị có công nợ khó thanh toán với tập đoàn. Tuy nhiên, cổ đông có thể an tâm rằng 2 đơn vị này mỗi năm có thể mang lại khoảng chục tỷ đồng doanh thu, như vậy thì trong vòng vài năm, chúng ta có thể bù lại được công nợ.

- Năm ngoái mảng điện có doanh số tốt, năm nay sao lại kém hơn?

Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn: Thực ra năm 2022, thành tựu của chúng ta tăng đột biến nhờ thủy văn thuận lợi, chứ kế hoạch ta đưa ra cũng ở mức phù hợp. Năm 2023, dự báo thủy văn không còn thuận lợi như vậy nên kế hoạch 2023 là đúng mực.

Tin mới lên