Thị trường

Dịp lễ 2/9: Lượng khách đổ đến các khu du lịch Đà Nẵng tăng cao

(VNF) - Những ngày qua, tại khu du lịch, điểm vui chơi ở Đà Nẵng đã đón 1 lượng khách lớn đổ về vui chơi dịp lễ 2/9.

Dịp lễ 2/9: Lượng khách đổ đến các khu du lịch Đà Nẵng tăng cao

Người dân và du khách đổ về Bà Nà vui chơi trong dịp lễ 2/9.

Tại khu du lịch Bà Nà Hills, lượng khách ước tính tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 30% so với năm 2019.

Đến với Bà Nà Hills dịp này, du khách được hóa thân thành những quý tộc Pháp thời xa xưa với các trang phục cầu kỳ, thưởng thức những ly vang quý hiếm tại Hầm rượu Debay 100 năm tuổi. Ngoài ra, du khách còn được check in với cây cầu Vàng nổi tiếng, Thác Thần Mặt trời, hay đắm mình với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sôi động.

Du khách thích thú với chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố sôi động tại Bà Nà.

 

Đoàn khách nước ngoài tham quan Bà Nà.

Đặc biệt, dịp này khu du lịch Bà Nà Hills đã trang trí 100 lá cờ đỏ sao vàng treo dọc thành cầu Vàng với tổng chiều dài 148,6m. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay trên cầu Vàng ngay trong dịp lễ Quốc khánh khiến du khách cảm nhận rõ ràng không khí của Tết Độc lập 2/9.

Dịp này, khu du lịch Bà Nà Hills đã trang trí 100 lá cờ đỏ sao vàng treo dọc thành cầu Vàng.

 

Du khách thích thú với hình ảnh những lá cờ Tổ quốc được treo dọc thành cầu Vàng.

Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài cũng là một điểm thu hút đông du khách đến vui chơi trong dịp lễ này.

Bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, cho biết lượng khách đặt phòng khách sạn tại khu du lịch gần như kín phòng trong ngày 1-2/9. Riêng ngày 3 và 4/9 cũng đạt 85% công suất.

Du khách vui chơi tại Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài. 

Đối với lượng khách tham quan trong ngày dịp từ ngày 1-3/9 khu du lịch đã đón gần 15.000 lượt khách.

Đặc biệt, cuộc thi chèo thuyền Kayak - Khám phá dòng sông tình yêu đã nhận được số lượng lớn du khách đăng ký tham gia và đều nhận được những phản hồi tích cực, thích thú đến từ các du khách.

Tại chợ Hàn, lượng khách đến tham quan mua sắm rất đông, trong đó phần lớn là khách nước ngoài. Các lối đi tại chợ không còn chỗ chen chân.

Du khách mua sắm tại chợ Hàn.

Về đêm, người dân và du khách lại tập trung kín cầu Rồng và đường Trần Hưng Đạo (đoạn dưới chân cầu Rồng) để xem cầu Rồng phun lửa và phun nước.

Đông nghịt người dân và du khách xem cầu Rồng phun lửa. 
Tin mới lên