Tiêu điểm

Đoàn DN Mỹ lớn nhất từ ​​trước đến nay tới Việt Nam: SpaceX, Meta, Boeing... góp mặt

(VNF) - SpaceX, Netflix và Boeing là 3 trong số các công ty tham gia phái đoàn kinh doanh “lớn nhất từ ​​trước đến nay” của Mỹ tới Việt Nam vào tuần tới để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại đây, Reuters đưa tin ngày 17/3.

Đoàn DN Mỹ lớn nhất từ ​​trước đến nay tới Việt Nam: SpaceX, Meta, Boeing... góp mặt

Phái đoàn kinh doanh "lớn nhất từ trước đến nay" của Mỹ sẽ tới Việt Nam trong tuần tới.

Được biết, phái đoàn bao gồm đại diện từ hơn 50 công ty, bao gồm các công ty hàng không vũ trụ, dược phẩm và công nghệ, sẽ tham gia vào chuyến thăm tới Việt Nam do Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN tổ chức vào tuần tới. 

Chuyến viếng thăm của phái đoàn kinh doanh "lớn nhất từ trước tới nay" cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các công ty nước ngoài với Việt Nam, quốc gia được đánh giá là sẽ hưởng lợi lớn từ sự đa dạng hoá dây chuyện sản xuất ngoài Trung Quốc trong bối cảnh xung đột thương mại Mỹ - Trung gia tăng.

Ông Vũ Tú Thành, đại diện của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN tại Việt Nam cho biết: “Đây là phái đoàn lớn nhất từ ​​trước đến nay đến Việt Nam, đồng thời lưu ý rằng cơ quan này đã tổ chức các sự kiện này trong ba thập kỷ.

Gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix, được Reuters thông tin rằng đang có kế hoạch mở văn phòng tại Việt Nam, nằm trong số các công ty tham gia chuyến đi. 

Phía Boeing cho biết rằng các cuộc thảo luận của họ với các quan chức Việt Nam sẽ tập trung vào mối quan hệ đối tác ngày khăng khít, cũng như các cách để tăng cường năng lực hàng không của đất nước.

Phái đoàn cũng sẽ bao gồm các công ty bán dẫn, gã khổng lồ dược phẩm Pfizer và Johnson & Johnson, nhà sản xuất thiết bị y tế Abbott, công ty tài chính Visa và Citibank, lĩnh vực internet và các công ty đám mây có Meta và Amazon Web Services, theo danh sách Reuters được chia sẻ. 

Phần lớn các công ty tham gia phái đoàn kinh doanh đã có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam và có kế hoạch mở rộng, bao gồm Apple, Coca-Cola và PepsiCo, ông Thành cho biết.

Ngoài ra, cũng có một số công ty tới để tìm hiểu môi trường kinh doanh hiện tại, sau khi Việt Nam có những thay đổi về tổ chức chính trị vào đầu năm nay.

Theo ông Thành, một số công ty đang đặc biệt quan tâm đến Việt Nam với vai trò là một trung tâm sản xuất và cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng ngày càng giàu có và có tiềm năng, đặc biệt sau khi GDP tại đây đạt hơn 8% vào năm ngoái.

Trong số đó có SpaceX - công ty nghiên cứu hàng không vũ trụ được sáng lập bởi tỷ phú Elon Musk. Theo đó, SpaceX được cho là đang tìm cách bán dịch vụ internet vệ tinh của mình cho Việt Nam và các nước trong khu vực

Được biết, phái đoàn các công ty Mỹ sẽ có các cuộc gặp với lãnh đạo chính trị và pháp luật hàng đầu của Việt Nam.

Xem thêm >> Kinh tế số của Việt Nam sẽ sớm đạt mốc 200 tỷ USD

Tin mới lên