Đoàn Việt Nam lên đường sang Mỹ, nhìn lại sự chuẩn bị ứng phó với thuế quan của Mỹ
(VNF) - Ngày 5/4, một đoàn gần 200 doanh nhân hàng đầu Việt Nam đã có mặt tại Mỹ trên chuyến chuyên cơ. Chuyến đi nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác, và đàm phán trong các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, năng lượng, công nghệ và xuất nhập khẩu.
- Thủ tướng liên tiếp họp với các bộ ngành về thuế đối ứng của Mỹ 05/04/2025 08:08
Lãnh đạo chính phủ và doanh nhân cùng lên đường
Đây được đánh giá là một trong những phái đoàn doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn nhất từ Việt Nam từng sang Mỹ trong một thời điểm then chốt. Chuyến bay khởi hành từ TP.HCM đã đưa gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện các hiệp hội ngành hàng và chuyên gia tư vấn quốc tế đến các điểm dừng tại Washington D.C và New York – những trung tâm kinh tế và chính trị hàng đầu thế giới.
Đây có thể xem là một động thái được xem là mang tính chiến lược giữa bối cảnh thương mại quốc tế đang đối mặt với nhiều biến động nhất là khi chính quyền Tổng thống Trump mới khởi động chính sách thuế đối ứng. Trong đó, Việt Nam là một trong những nước chịu mức thuế cao đến 46%.
Có mặt trong chuyến đi, đại diện HDBank cho biết, mục tiêu chính của sự kiện là mở rộng hệ sinh thái hợp tác quốc tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc. Nhiều doanh nghiệp doanh nhân trong đoàn đã có sẵn đối tác tại Mỹ và coi chuyến đi lần này là cơ hội để nâng cấp quan hệ từ mua – bán đơn thuần sang hợp tác đầu tư và phát triển lâu dài.

Theo các thông tin trước đó, ngày 6/4, đoàn công tác Việt Nam do Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng lên đường sang Mỹ để đàm phán ở cấp chính phủ, đồng thời tạo hành lang thuận lợi cho khối doanh nghiệp đang tích cực tiếp cận thị trường.
Trong chuyến đi này, phía Việt Nam không chỉ tập trung vào các vấn đề thuế quan, đoàn doanh nghiệp Việt Nam còn mang theo các đề xuất hợp tác trong các lĩnh vực mới như tài chính số, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, và nông nghiệp công nghệ cao – những lĩnh vực được phía Mỹ đánh giá cao trong xu hướng phát triển bền vững.
Trong chuyến đi này, hãng hàng không VietJet cũng có kế hoạch ký thỏa thuận tài chính trị giá 200 triệu USD với đối tác của quỹ đầu tư KKR, nhằm hỗ trợ việc mua sắm máy bay Boeing. Thỏa thuận này sẽ được ký kết vào ngày 9/4 tại Washington. Đây là một phần trong nỗ lực củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược giữa VietJet và Boeing, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác Mỹ.
Trước đó, vào ngày 2/4, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp mức thuế quan cơ bản 10% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, đồng thời bổ sung mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam. Động thái này đã khiến cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam lo ngại sâu sắc, trong bối cảnh kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia.
Ngay sau khi Mỹ công bố chính sách thuế quan mới, Việt Nam đã có những bước ứng phó kịp thời, phù hợp để hướng tới kết quả tốt nhất cho quan hệ thương mại 2 nước.
Đặc biệt, tối 4/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ Việt Nam – Mỹ.
Trong cuộc điện đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, tiếp tục nhập khẩu nhiều hàng hóa từ Mỹ mà Việt Nam có nhu cầu và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các công ty từ Mỹ tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ cùng trao đổi để sớm ký một thỏa thuận song phương giữa hai nước để cụ thể hóa những cam kết trên.
Trong ngày 5/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng có cuộc họp quan trọng với các bộ ngành trước việc Mỹ công bố quyết định áp mức thuế đối ứng lên các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang nước này. Đây là cuộc họp thứ 2 trong vòng ba ngày qua của lãnh đạo Chính phủ liên quan vấn đề này.
Thủ tướng khẳng định đây cũng là cơ hội để Việt Nam đổi mới và tái cấu trúc nền kinh tế, đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và chuỗi cung ứng. Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các biện pháp giảm thuế, khuyến khích doanh nghiệp và tiêu dùng trong nước, đồng thời tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ để cân bằng thương mại.
Tại cuộc họp, người đứng đầu Chính Phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan soạn thảo danh sách các mặt hàng trọng yếu cần đàm phán với Mỹ để đưa thuế suất trở về mức tối ưu, thậm chí về 0% đối với một số lĩnh vực chiến lược và đề nghị Mỹ áp mức thuế tương tự.
Sự chuận bị từ trước để không bị động
Thực tế, với việc dự đoán và bám sát tình hình, ngay từ trước đó, Việt Nam đã có nhiều bước chuẩn bị để ứng phó với Chính sách thuế quan của Mỹ.
Trước khi có quyết định áp thuế cao từ Mỹ, Việt Nam đã chủ động thực hiện nhiều bước điều chỉnh nhằm tránh các tác động tiêu cực từ chính sách thương mại của Mỹ. Trong đó, Việt Nam đã thực hiện các cam kết về giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm của Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng, ô tô và các sản phẩm nông sản.
Trong các cuộc đàm phán trước đây, Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường cho các sản phẩm công nghệ cao của Mỹ như máy tính, điện tử và thiết bị viễn thông. Việc này không chỉ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Mỹ mà còn tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Thêm vào đó, Việt Nam cũng đã có những điều chỉnh trong các chính sách thuế quan của mình, bao gồm việc giảm các mức thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng quan trọng từ Mỹ như khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) và ô tô.
Vào tháng 3/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với Trưởng đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tại trụ sở Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR). Đây là cuộc làm việc chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Mỹ có chính quyền mới. Bộ trưởng Diên khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác quan trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên cũng đã thảo luận về các giải pháp để tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, đồng thời tháo gỡ các rào cản thương mại và gian lận xuất xứ.
Với sự quan sát của mình, ông Petri Deryng, Giám đốc quỹ đầu tư Phần Lan PYN Elite Fund cho rằng, Việt Nam đã làm mọi thứ có thể để chuẩn bị ứng phó với chính sách thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Theo quan sát của nhà đầu tư quốc tế kỳ cực cho thấy, vào tháng 3, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận với Bộ Thương mại Mỹ về các dự án năng lượng mới và trong số những thỏa thuận khác, có việc mua khí tự nhiên hóa lỏng. Ngoài ra, Việt Nam còn giảm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm xuất khẩu đặc biệt quan trọng đối với Mỹ.
Trong khi đó, chuyên gia của Dragon Capital cho biết, Chính phủ Việt Nam đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của chính sách thuế quan. Trong đó, đáng chú ý là việc thúc đẩy các giao dịch kinh tế và ký kết trực tiếp với doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực mà nước này có lợi thế cạnh tranh, bao gồm năng lượng, hàng không và nông nghiệp.
Một cập nhật của Dragon Capital cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị các thỏa thuận thương mại giữa hai nước đã đạt 90,3 tỷ USD. Vào ngày 13/3, Việt Nam tiếp tục ký kết thêm một thỏa thuận trị giá 4,15 tỷ USD, đồng thời đang đàm phán các hợp đồng khác với tổng giá trị 36 tỷ USD.
Những con số này cho thấy nỗ lực của Việt Nam trong việc chủ động đàm phán với Mỹ. Đồng thời, Việt Nam cũng thực hiện các chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Mỹ, bao gồm LNG, ô tô và một số sản phẩm nông nghiệp.
Ngoài các biện pháp kinh tế, Việt Nam cũng sử dụng các đòn bẩy phi thương mại để hỗ trợ đàm phán. Chính phủ đã thể hiện sự linh hoạt trong chính sách ngoại hối, cho phép Starlink hoạt động tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác với các cơ quan kinh tế của Mỹ nhằm gia tăng thương mại song phương. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đẩy mạnh hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ với các tập đoàn như NVIDIA và Qualcomm để thu hút đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Dù bối cảnh thương mại giữa hai nước đang có những rào cản ngắn hạn do các chính sách thuế mới ban hành từ phía Mỹ, một số đối tác Mỹ vẫn bày tỏ thiện chí hợp tác.
Theo Reuters, nhiều doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ và bán lẻ, đang cần tìm đối tác ổn định thay thế chuỗi cung ứng Trung Quốc, và Việt Nam là ứng viên sáng giá nhờ vị trí chiến lược và môi trường đầu tư cải thiện nhanh chóng.
Trước đó không lâu, một phái đoàn hơn 60 công ty lớn của Mỹ, bao gồm Apple, Boeing, General Electric và Intel, cũng đã đến Việt Nam để khảo sát cơ hội hợp tác, và làm việc với các doanh nghiệp Việt như Vingroup, FPT, Vietjet, Sovico, HDBank... với tổng giá trị hợp tác lên tới hàng chục tỷ USD. Một số thỏa thuận đã đi vào triển khai, cho thấy xu hướng tăng cường kết nối kinh tế song phương đang tiếp tục bất chấp các rào cản ngắn hạn.
VietJet đi Mỹ ký thỏa thuận 200 triệu USD mua máy bay Boeing
Nhật Bản hỗ trợ nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Xung đột Trung Đông kéo dài: Giá nhiên liệu tăng sẽ nhanh chóng truyền dẫn vào lạm phát
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026, DN và người dân cần lưu ý
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
Kinh tế tư nhân 2026: Từ đột phá thể chế đến khát vọng vươn mình
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
Từ 'mở cửa' đến 'nâng chuẩn': Những bước ngoặt định hình kinh tế Việt Nam
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Quản trị siêu đô thị hiện đại: Cấu trúc mới tạo đà tăng trưởng cho TP.HCM
(VNF) - TP. HCM được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bằng một cấu trúc mới, từ đô thị trung tâm đến siêu đô thị vùng, là nơi tạo ra GDP lớn nhất cả nước.
TP. HCM: Từ biểu tượng thống nhất đến động lực phát triển
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
51 năm thống nhất đất nước: Việt Nam, từ nền kinh tế lạc hậu đến 'ngôi sao tăng trưởng' toàn cầu
(VNF) - Từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những “ngôi sao tăng trưởng” của khu vực và thế giới, với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD. 51 năm sau Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng: 'Xử lý đất bỏ hoang, thu hồi dự án không triển khai theo cam kết'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết
TP. HCM khởi công loạt dự án hơn 142.000 tỷ đồng
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
Ngân hàng Nhà nước muốn sửa Thông tư quan trọng bậc nhất ngành ngân hàng
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
Thủ tướng: 'Phân loại bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp.
Thủ tướng: 'Lập đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
Một con số cho thấy quy mô kinh tế Việt Nam đã vượt Thái Lan
(VNF) - Thông tin từ Cục Thống kê cho thấy quy mô kinh tế Việt Nam đã ở trạng thái tiệm cận và vượt Thái Lan khoảng 4 tỷ USD.
Nhóm thanh niên sinh năm 2003, 2004 rửa tiền qua 100 tài khoản, giao dịch xuyên ngày đêm
(VNF) - Điều tra bước đầu xác định có 15 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
‘Lập khống’ hồ sơ tín dụng của 60 khách hàng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Những nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
Dookki, Golden Gate, Sen Hồng cùng nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
Bí thư Hà Nội yêu cầu ‘hồi sinh’ 299 căn hộ bị bỏ hoang trên ‘đất vàng’
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
TP. HCM khởi công 4 dự án quy mô vốn gần 150.000 tỷ đồng
(VNF) - TP. HCM ngày 29/4 tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô 142.000 tỷ đồng và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
DNP Holding đặt mục tiêu doanh thu hơn 10.800 tỷ đồng
(VNF) - DNP Holding lên kế hoạch doanh thu 10.812 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, phát huy hệ sinh thái và củng cố nền tảng tăng trưởng dài hạn ở các lĩnh vực thiết yếu.
Doanh nhân và nghị trường
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
Khởi công sân bay Phan Thiết 3.900 tỷ đồng
(VNF) - Hạng mục dân dụng của sân bay Phan Thiết chính thức được khởi công sau thời gian chậm tiến độ do điều chỉnh quy mô và hình thức đầu tư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Động lực cũ suy giảm, TP. HCM cần tìm mô hình phát triển mới
(VNF) - “Phải có nghị quyết mới xứng tầm với quy mô, phải tìm kiếm mô hình phát triển để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với siêu đô thị”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Bộ Công an đề xuất cơ chế 'tạm hoãn truy cứu hình sự' đối với một số vi phạm kinh tế
(VNF) - Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm thể chế hóa chủ trương “không hình sự hóa các quan hệ kinh tế”, “khuyến khích khắc phục thiệt hại” theo tinh thần của các Nghị quyết số 57, 66, 68 và 79.
Nhật Bản hỗ trợ nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn
(VNF) - Việt Nam - Nhật Bản nhất trí sớm triển khai các dự án hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến "Đối tác về khả năng chống chịu năng lượng và tài nguyên châu Á" (POWERR ASIA), nhằm hỗ trợ các nước châu Á tự chủ năng lượng, theo đó Nhật Bản sẽ hỗ trợ thu xếp nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Không khí thi công xuyên lễ tại loạt dự án cao tốc nghìn tỷ
(VNF) - Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trên các công trường dự án cao tốc, hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường, khẩn trương thi công để giữ vững tiến độ, góp phần đưa những dự án trọng điểm về đích đúng hẹn.


































































