Doanh nghiệp vừa được giao hơn 45,1 ha làm dự án điện áp mái 840 tỷ đồng ở Quảng Trị là ai?
V. Tuân - H. Hiệp -
08/06/2022 08:35 (GMT+7)
(VNF) - Công ty TNHH Phát triển Năng lượng và Nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị vừa được UBND tỉnh Quảng Trị cho thuê 451.246m2 (đợt 1) để làm dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái với tổng mức đầu tư hơn 840 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng mới đây đã ký Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH phát triển năng lượng và Nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị thuê đất (đợt 1) .
UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 451.246m2 đất trồng cây lâu năm do UBND xã Hướng Linh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị quản lý.
UBND tỉnh Quảng Trị cho Công ty TNHH phát triển năng lượng và Nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị thuê toàn bộ số đất được thu hồi này cho công ty thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái.
Thời hạn thuê đất từ ngày 9/2/2021 đến ngày 9/2/2071; hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất…
Trước đó, dự án Trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho Công ty TNHH Phát triển Năng lượng và Nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị làm chủ đầu tư theo Quyết định số 559/UBND-CN ngày 9/2/2021. Dự án tổng mức đầu tư trước thuế 842,9 tỷ đồng.
Dự án được thực hiện tại thôn Xa Bai, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị với diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng 136,007 ha đất dự án và 1,5846 ha cho hành lang lưới điện phục vụ dự án.
Công suất thiết kế dự án bao gồm 3 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1 bao gồm trang trại lợn quy mô 7.500 con lợn nái và 72.000 con lợn thịt chia làm 3 modul tiêu chuẩn. Mỗi modul 2.500 con lợn nái giống và 24.000 con lợn thịt được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ mới, đáp ứng được những yêu cầu chung thiết kế và phối hợp các bộ phận thành một hệ thống hoàn chỉnh.
Hợp phần 2 bao gồm hệ thống điện mặt trời áp mái trên các mái chuồng của dự án quy mô khoảng 10MWp; Hợp phần 3 gồm trang trại nuôi bò quy mô 1.000 con bò thịt giống và vỗ béo. Khu vực chăn nuôi bò cách xa khu vực chăn nuôi lợn đảm bảo theo quy chuẩn và tiêu chuẩn chăn nuôi về an toàn dịch bệnh.
Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm.
Chủ đầu tư là ai?
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty TNHH Phát triển Năng lượng và Nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị có địa chỉ đăng ký tại Số 3 Đội Cấn, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Công ty được thành lập vào ngày 21/12/2020, do ông Nguyễn Đức Thành (SN 1993) làm Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc.
Dữ liệu của VietnamFinace cho thấy, số vốn điều lệ của Công ty TNHH Phát triển Năng lượng và Nông nghiệp công nghệ cao Quảng Trị vào thời điểm mới thành lập là 30 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và xây lắp công nghiệp (40%) và Công ty Cổ phần Lũng Lô 51 (60%).
Với các cổ đông này, Công ty Cổ phần Xây dựng và xây lắp công nghiệp được thành lập vào ngày 22/1/2013, hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc là ông Trần Phong Nam (SN 1973). Trước khi thực hiện tăng vốn lên 33 tỷ đồng tháng 8/2020, vốn điều lệ của Xây lắp Công nghiệp chỉ là 3 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh doanh cũng khá khiêm tốn, với doanh thu thuần trên dưới chục tỷ đồng mỗi năm giai đoạn 2016-2019, trong đó năm 2019 đạt 9,8 tỷ đồng, lỗ thuần 353 triệu đồng.
So với đối tác còn lại trong dự án, quy mô tài sản và nguồn lực của Công ty Cổ phần Lũng Lô 51 lớn hơn đáng kể. Tháng 3/2019, doanh nghiệp này tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 95,55 tỷ đồng. Doanh thu thuần năm 2019 (công ty mẹ) đạt 30,4 tỷ đồng, lãi sau thuế 125 triệu đồng. Tổng tài sản tới cuối năm là 308 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 251,7 tỷ đồng.
Tại Quảng Trị, Lũng Lô 51 đang đề xuất dự án nhà máy điện mặt trời Hải Quy, diện tích 46 ha (xã Hải Quy, Hải Lăng, Quảng Trị).
Ngoài ra, Lũng Lô 51 cũng là doanh nghiệp từng nghiên cứu thực hiện dự án điện gió tại xã Chư H’Drông, TP. Pleiku và các xã Đăk Yă, Lơ Pang, huyện Mang Yang (Gia Lai)…
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.