Tài chính quốc tế

Doanh thu tăng 63%, Uber vẫn báo lỗ gần 900 triệu USD

(VNF) - Theo tin từ Reuters, Uber cho biết doanh thu quý II/2018 của hãng đạt 2,8 tỷ USD, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên hãng vẫn lỗ 891 triệu USD, nhưng mức lỗ này đã giảm đáng kể so với khoản lỗ 1,11 tỷ USD cách đó 1 năm.

Doanh thu tăng 63%, Uber vẫn báo lỗ gần 900 triệu USD

Doanh thu tăng 63%, Uber vẫn báo lỗ gần 900 triệu USD.

Tổng giá trị các cuốc xe gọi qua Uber (gross bookings) trong quý II đạt 12 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ 2017.

Tổng Giám đốc điều hành Uber Dara Khosrowshahi cho rằng Uber tiếp tục có thêm một quý hoạt động tốt với tốc độ tăng trưởng về quy mô kinh doanh ấn tượng.

Cũng theo lãnh đạo Uber, hãng này đang đầu tư vào những cuộc "đặt cược" lớn như Uber Eats, Express Pool, xe đạp và xe tay ga, cùng với các thị trường có tiềm năng như Ấn Độ và Trung Đông.

Tuy nhiên có một hoạt động của Uber bị các nhà đầu tư phản đối kịch liệt, đó là mảng xe tự lái. Được biết, Uber đã đầu tư 125 - 200 triệu USD mỗi quý cho việc nghiên cứu công nghệ xe tự lái, trong suốt 18 tháng vừa qua. Trong khi đó các nhà đầu tư của Uber muốn loại bỏ chương trình này, vì cho rằng nó không đem lại hiệu quả và chỉ tốn tiền.

Bên cạnh đó, Uber hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có các rào cản về pháp lý. Cụ thể, tuần trước, Uber và các công ty cho thuê xe ô tô đã hứng chịu một "vố đau" khi New York trở thành thành phố lớn đầu tiên của Mỹ hạn chế số lượng xe các công ty này vận hành, cũng như ấn định mức lương tối thiểu cho tài xế.

Dù chưa phải là một công ty đại chúng song Uber vẫn thường xuyên công bố kết quả kinh doanh. Đây được xem là một sự chuẩn bị để Uber phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), có thể vào năm 2019.

 

Tin mới lên