Dốc tiền và nhân lực cho chiến sự, kinh tế Nga còn lại gì?
Thanh Tú -
10/01/2024 00:12 (GMT+7)
(VNF) - Bà Alexandra Prokopenko, cựu quan chức Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), cho rằng Moscow đang chi quá nhiều cho chiến sự ở Ukraine và điều này đang làm cạn kiệt nguồn lực từ phần còn lại của nền kinh tế.
“Ngành công nghiệp của Nga đã chuyển đổi, trong đó lĩnh vực quốc phòng hiện đang làm lu mờ các ngành công nghiệp dân sự. Chi tiêu quân sự hiện tại của Moscow đã làm lu mờ chi tiêu xã hội lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ”, bà Prokopenko viết trên tạp chí Ngoại giao đầu tuần qua.
Bà Alexandra Prokopenko đã di cư ra nước ngoài không lâu sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra năm 2021. Bà hiện là học giả không thường trú tại Trung tâm Á-Âu Carnegie Nga, cũng là thành viên tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức và nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu và Quốc tế.
Theo Business Insider, Nga đã phân bổ gần 1/3 ngân sách năm 2024 cho chi tiêu quốc phòng. Theo ngân sách liên bang Nga, chi tiêu xã hội bao gồm tiền lương, lương hưu và phúc lợi sẽ chiếm khoảng 1/5 ngân sách.
“Việc chuyển hướng sang một nền kinh tế quân sự hóa này đe dọa các nhu cầu xã hội và phát triển”, bà Prokopenko nhận định.
Cũng theo cựu quan chức CBR, vấn đề ở đây không chỉ là tiền bạc, khu vực quân sự cũng đang "rút bớt" lao động khỏi lực lượng lao động dân sự, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp "thấp bất thường" là 2,9% - giảm từ khoảng 4%-5% vào thời điểm trước chiến sự.
Do đó, Nga đang phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng lao động do chiến sự và tình trạng chảy máu chất xám nghiêm trọng.
Tháng trước, bà Prokopenko cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cố gắng giải quyết “bộ ba bất khả thi” trong việc điều hướng nền kinh tế đất nước, bao gồm “tài trợ cho cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine, duy trì mức sống của người dân và bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô”.
“Việc đạt được mục tiêu thứ nhất và thứ hai sẽ đòi hỏi chi tiêu cao hơn, điều này sẽ thúc đẩy lạm phát và do đó cản trở việc đạt được mục tiêu thứ ba”, bà nhận định thêm.
Bà Prokopenko không phải là người duy nhất cho rằng nền kinh tế bị trừng phạt của Nga, vốn có vẻ kiên cường sau 22 tháng chiến sự với Ukraine, đang có nguy cơ tăng trưởng quá nóng.
Thống đốc ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina cũng nói như vậy vào tháng trước. Theo bà Nabiullina, nền kinh tế đang mở rộng rất nhanh vì nó đang sử dụng gần như tất cả các nguồn lực sẵn có.
(VNF) - Ở miền Bắc, phần lớn các hợp đồng thuê đất công nghiệp chủ yếu là thuê đất diện tích lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc và Đài Loan trong các dự án sản xuất linh kiện điện tử và năng lượng mặt trời. Ngược lại, ở miền Nam nhận được đầu tư vào thực phẩm, đồ uống, cao su, nhựa, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, dệt may và may mặc với hợp đồng thuê đất diện tích nhỏ hơn.
(VNF) - Phó thủ tướng Đức Robert Habeck cho biết cánh cửa “mở ra cho các cuộc thảo luận” với Trung Quốc về thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) nhưng ông thể hiện quan điểm cứng rắn hơn đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga.
(VNF) - Thay vì chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm, các nhà tư vấn tài chính cá nhân chuyển sang việc làm rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, khi có được niềm tin sẽ có cơ hội tiếp cận được dòng vốn ước đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027. Khi một bức tranh tài chính cá nhân tổng thể hình thành, các sản phẩm sẽ xuất hiện
Tập đoàn Yeah1 muốn bán 6 công ty con ngay trong tháng 6 này. Nếu thành công thoái vốn với mệnh giá 10.000 đồng/cp, nhà sản xuất show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” có thể thu về khoảng 826 tỷ đồng.
(VNF) - Kết quả kinh doanh quý I/2024 đáng thất vọng cho thấy ngành bất động sản (BĐS) chưa thể sớm tìm đến được “điểm đảo chiều” lợi nhuận, vậy nên những thông tin tích cực sắp tới nhiều khả năng sẽ chỉ dừng lại ở sự kỳ vọng và mang tính chất xúc tác cho giá cổ phiếu.
(VNF) - Tỷ phú Elon Musk vừa chào đón thêm một người con gia nhập “đại gia đình” của mình, cũng là người con thứ 3 mà ông và cấp dưới Shivon Zilis (giám đốc Neuralink) có với nhau.
(VNF) - Ngân hàng Standard Chartered vừa đưa ra dự báo tăng trưởng GDP quý II/2024 của Việt Nam sẽ đạt 5,3% so với cùng kỳ (mức tăng GDP trong quý I/2024 đạt 5,7%).
(VNF) - Thực hiện “cuộc đại tu” toàn diện 200 công ty liên kết và danh mục đầu tư, SK Group sẽ thoái vốn tại Masan và Vingroup để thu hồi lại 18.320 tỷ đồng tiền đầu tư ban đầu.
(VNF) - Chính phủ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6% áp dụng từ ngày 1/7/2024 và quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 1/1/2025).
(VNF) - Từng chịu 'điều tiếng” như là một địa chỉ du lịch kém phát triển, Đồ Sơn giờ đây đang thực sự “thay da đổi thịt”, khoác lên mình diện mạo mới nhờ những dự án tầm cỡ, hiện đại.