Nhân vật

Đối mặt cáo buộc 34 trọng tội, cựu Tổng thống Donald Trump kiên quyết phủ nhận

(VNF) - Ông Donald Trump đã lộ diện tại Tòa án Manhattan (New York) để nghe công bố về các cáo trạng của mình, bao gồm 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan tới vụ án dàn xếp các khoản tiền "bịt miệng" cho 2 phụ nữ quan hệ tình dục với ông trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Đối mặt cáo buộc 34 trọng tội, cựu Tổng thống Donald Trump kiên quyết phủ nhận

Ông Trump phát biểu tại Mar-a-Lago sau khi rời toà án Mahattan.

Bị cáo buộc 34 trọng tội

Như VietnamFinance đã đưa tin, tuần trước, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị Toà án Manhattan ra quyết định truy tố hình sự sau cuộc điều tra về khoản tiền bịt miệng trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với cáo buộc hình sự trong khi ông đang thực hiện một cuộc tranh cử vào Nhà Trắng.

Bản cáo trạng đã bị niêm phong và mới được công bố ngày 4/4 trước sự hiện diện của ông Trump tại Toà án Manhattan.

Trong bản cáo trạng dài 16 trang, cựu Tổng thống Mỹ bị cáo buộc 34 trọng tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, liên quan tới việc dùng tiền của công ty để "bịt miệng" ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels và người mẫu Playboy Karen McDougal trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 để che đậy việc hai người này có quan hệ tình dục với ông Trump.

Các công tố viên cũng cho biết một công ty xuất bản có liên hệ với ông Trump là American Media Inc (AMI), đã trả 30.000 USD cho một cựu người gác cửa của Tháp Trump, người đã công bố một câu chuyện về việc ông Trump có con ngoài giá thú.

Cả ba khoản thanh toán "bịt miệng" là một phần trong nỗ lực của ông Trump và những người khác, trong số đó có David Pecker, giám đốc AMI lúc bấy giờ, từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2017 “để xác định, mua và chôn giấu những thông tin tiêu cực và thúc đẩy triển vọng cuộc bầu cử của ông ta", các công tố viên cho biết. 

Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg trong một cuộc họp báo cho biết mỗi khai báo sai trong hồ sơ kinh doanh của ông Trump, liên quan đến khoản thanh toán cho bà Daniels, được thực hiện để che đậy các tội ác khác liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016.

Ông cho biết những tội danh đó bao gồm vi phạm luật bầu cử bang New York và khai man với cơ quan thuế. Việc giả mạo hồ sơ kinh doanh có thể bị coi là tội nhẹ, nhưng cũng có thể bị coi là trọng tội nếu được thực hiện để che đậy một tội ác khác.

Ông Bragg cũng nói thêm: “Manhattan là nơi có thị trường kinh doanh quan trọng nhất của đất nước. Chúng tôi không thể cho phép các doanh nghiệp ở New York thao túng hồ sơ của họ để che đậy hành vi phạm tội". 

Phiên điều trần tiếp theo cho vụ kiện này được dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 4/12. Có thể vụ án hình sự sẽ không được giải quyết trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 mà ông Trump cũng đang là một ứng cử viên.

Phản ứng gay gắt

Ngay trong phiên điều trần tại Tòa án Tối cao Manhattan, ông Trump tỏ ra không đồng tình với Thẩm phán Juan Merchan. Cựu Tổng thống Mỹ nói to "không có tội" khi được hỏi về các cáo buộc. Ông và các luật sư của mình cũng tỏ ra im lặng trong phần lớn thời gian tại toà án.

Vài giờ sau khi rời toà án, ông Trump quay về câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông ở Florida và kiên quyết phủ nhận các cáo buộc với đám đông người ủng hộ.

“Tội ác duy nhất mà tôi phạm phải là không sợ hãi bảo vệ đất nước của chúng ta khỏi những kẻ tìm cách phá hủy nó”, ông Trump nói.

Ngay từ đầu bài phát biểu của mình, ông Trump đã tự cho mình là nạn nhân của những kế hoạch lâu dài nhằm hạ uy tín của ông vì lợi ích chính trị. Thậm chí, ông Trump còn lặp lại những thuyết âm mưu về việc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 với đối thủ lúc bấy giờ là ông Joe Biden, để củng cố quan điểm của bản thân.

“Họ không thể đánh bại chúng tôi tại thùng phiếu bầu cử nên họ cố gắng đánh bại chúng tôi thông qua luật”, ông Trump nói.

Vị tỷ phú cũng lên án Biện lý quận Manhattan Alvin Bragg và các quan chức lớn khác đang dẫn đầu các cuộc điều tra về hành vi của ông, bao gồm Cố vấn đặc biệt của Bộ Tư pháp Jack Smith, Biện lý quận Fulton Fani Willis và Tổng chưởng lý New York Letitia James trong bài phát biểu của mình.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ bất cứ điều gì như thế này có thể xảy ra ở Mỹ", ông Trump nói.

Xem thêm >> Đối mặt nhiều cuộc điều tra, Donald Trump hết hy vọng tranh cử tổng thống Mỹ?

Tin mới lên