Dự án FLC Cù Lao Xanh: Hết đổi chủ lại đổi tên

Lệ Chi - 04/09/2020 12:57 (GMT+7)

(VNF) - Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh chính thức được đổi tên thành khu bảo tồn sinh thái biển và khai thác du lịch đảo Cù Lao Xanh với diện tích hơn 99ha.

VNF
Sau rà soát, Bình Định chính thức đổi tên dự án FLC Cù Lao Xanh

Dự án đổi tên sau 3 năm được phê duyệt

UBND tỉnh Bình Định vừa ra quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh tại phía tây đảo Cù Lao Xanh, xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định làm chủ đầu tư.

Theo nội dung điều chỉnh, dự án đổi tên thành khu bảo tồn sinh thái biển và khai thác du lịch đảo Cù Lao Xanh với diện tích đất 994.394m2, trong đó khu vực đất sử dụng riêng 687.768m2; khu vực đất sử dụng chung 306.626m2.

Nhà đầu tư thực hiện là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định do bà Vũ Thị Minh Huệ (sinh năm 1985) là người đại diện pháp luật.

Thay vì tiến độ thực hiện 41 tháng như trước đây, nay tiến độ được nâng lên 65 tháng (từ tháng 8/2017 - tháng 12/2022).

Cụ thể: từ tháng 8/2017 - tháng 9/2020, nhà đầu tư chuẩn bị các thủ tục về đầu tư; tháng 10/2020 - quý II/2021 sẽ khởi công xây dựng công trình và hoàn thành đi vào hoạt động đối với giai đoạn 1, gồm các công trình như biệt thự đơn lập kết hợp với dịch vụ, cây xanh cảnh quan;

Từ quý III/2021 - quý IV/2022 sẽ khởi công xây dựng công trình và hoàn thành đi vào hoạt động đối với giai đoạn 2, gồm các công trình như biệt thự đơn lập kết hợp với dịch vụ, cây xanh cảnh quan.

Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định có tên ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định, được thành lập vào ngày 27/3/2017. Vốn điều lệ công ty là 100 tỷ đồng và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Bà Vũ Đặng Hải Yến (sinh năm 1978) là chủ tịch, người đại diện theo pháp luật công ty và cũng là người được ủy quyền cho phần vốn góp 100 tỷ đồng của FLC Faros tại doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2018, công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bình Định như hiện tại. Cùng với đó, doanh nghiệp đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 500 tỷ đồng.

Đây cũng là thời điểm FLC Faros thoái hết vốn khỏi Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bình Định.

Liên quan đến dự án này FLC Cù Lao Xanh, vào cuối tháng 5 vừa qua, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát về tình hình thực hiện dự án và pháp nhân thực hiện dự án này.

Từng chuyển chủ từ FLC sang FLC Faros Bình Định

Vào cuối tháng 12/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc xin chấp thuận cho Tập đoàn FLC khảo sát, nghiên cứu lập dự án đầu tư khu bảo tồn sinh thái biển và khai thác du lịch Cù Lao Xanh.

Căn cứ kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 507A-TB/TU, trung tuần tháng 1/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã ra văn bản thống nhất chủ trương cho FLC khảo sát, nghiên cứu lập dự án.

Văn bản cũng nêu rõ: “Tập đoàn FLC trực tiếp làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để xin ý kiến Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về vấn đề quốc phòng trên đảo Cù Lao Xanh trước khi triển khai dự án”.

Sau nhiều thủ tục khác, về sau, dự án được chuyển chủ đầu tư sang cho FLC Faros Bình Định. Cụ thể, tại Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 13/7/2017, UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu du dịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Faros Bình Định làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch dự kiến, dự án có diện tích 120ha, trong đó diện tích sử dụng là hơn 105ha, bao gồm 47,2ha mặt đất đảo và 57,9ha mặt nước, với tổng mức đầu tư gần 486 tỷ đồng.

Một tháng sau, ngày 17/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh.

Đến tháng 5/2018, UBND tỉnh Bình Định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh, thuộc xã đảo Nhơn Châu, nằm cách thành phố Quy Nhơn 24km về phía đông nam.

Mục tiêu của quy hoạch dự án là bảo tồn sinh thái, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và xây dựng biệt thự sinh thái phục vụ cho du khách và nhân dân.

Tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất toàn khu giờ chỉ gần 99,5ha, trải dài theo bờ phía tây của đảo Cù Lao Xanh. Trong số đó, 2/3 diện tích (gần 69ha) là đất dành cho thương mại dịch vụ xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng lưu trú. Cụ thể FLC sẽ xây resort ghềnh đá, khu biệt thự trên đồi, bungalow trên biển cùng xây dựng các công trình dịch vụ phụ trợ.

FLC cũng sẽ xây dựng công trình bảo tồn, cảnh quan và mặt nước bao gồm đất khu vực cây xanh cảnh quan, khu ghềnh đá, khu bảo tồn cảnh quan trên cạn, kết hợp với các hình thức tham quan giới thiệu về hệ sinh thái đặc trưng của biển đảo, cải tạo cảnh quan.

Hơn 30ha đất còn lại dành cho xây dựng giao thông và hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống đường giao thông nội bộ, đất bãi để xe điện và khu đất xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Chiếc lông vũ nặng 9gr có giá 28.000 USD, cao gấp nhiều lần giá vàng

Chiếc lông vũ nặng 9gr có giá 28.000 USD, cao gấp nhiều lần giá vàng

(VNF) - Chiếc lông của loài chim New Zealand quý hiếm Huia đã tuyệt chủng vừa được bán với giá hơn 46.000 đô la New Zealand (tương đương 28.000 USD).

Ông Đặng Tất Thắng và những lùm xùm với ông Dương Công Minh

Ông Đặng Tất Thắng và những lùm xùm với ông Dương Công Minh

(VNF) - Ông Đặng Tất Thắng - cựu Chủ tịch FLC và Bamboo Airways đang bị công an truy tìm. Ông Thắng đã từng có nhiều phát ngôn liên quan lãnh đạo Sacombank gây ra nhiều xôn xao.

VNG đầu tư hạ tầng AI Cloud, tiến ra thị trường quốc tế

VNG đầu tư hạ tầng AI Cloud, tiến ra thị trường quốc tế

(VNF) - GreenNode, đơn vị tiên phong cung cấp nền tảng AI Cloud và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) hàng đầu tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vừa chính thức công bố quan hệ hợp tác chiến lược với Nvidia và các đối tác quốc tế, giúp khách hàng toàn cầu tiếp cận và khai thác nền tảng AI Cloud mạnh mẽ.

Quyết thu hồi khu đất 3 mặt tiền hơn 11.000m2 ở TP.HCM

Quyết thu hồi khu đất 3 mặt tiền hơn 11.000m2 ở TP.HCM

(VNF) - Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành quyết định số 818/QĐ-BTNMT về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty cổ phần G Sài Gòn tại khu đất số 419 Lê Hồng Phong có diện tích hơn 11.000 m2, toạ lạc trên 3 mặt tiền đường Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tôn, Quận 10, TP. HCM.

Xe điện 10.000 USD của Trung Quốc sắp ‘oanh tạc’ châu Âu

Xe điện 10.000 USD của Trung Quốc sắp ‘oanh tạc’ châu Âu

(VNF) - Khi một số người lái xe ở Mỹ mong muốn có những lựa chọn xe điện giá cả phải chăng hơn thì Mỹ lại phải đứng nhìn phần còn lại của thế giới được tiếp cận với một số xe điện rẻ nhất trên thị trường.

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.

Với Proptech, giá bất động sản sẽ 'bớt ảo'

Với Proptech, giá bất động sản sẽ 'bớt ảo'

(VNF) - Với gần 70 triệu người dùng internet (khoảng 70% dân số), Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ xu hướng Proptech (công nghệ bất động sản) trong thị trường bất động sản. Nhờ Proptech, giá bất động sản sẽ “bớt ảo”, minh bạch hơn và có cơ sở để các nhà phát triển bất động sản đưa ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu người mua hơn.

ĐBQH: Chính phủ phải sớm có giải pháp xử lý chênh lệch giá vàng

ĐBQH: Chính phủ phải sớm có giải pháp xử lý chênh lệch giá vàng

(VNF) - Bàn về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu cho rằng, không thể không nhắc đến những biến động bất thường của thị trường vàng hiện nay. Để hạ nhiệt, kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm có thêm giải pháp điều hành, cân nhắc đến việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng.

Công ty Thịnh Phát: Nhà thầu nghìn tỷ, bị bêu tên chậm đóng BHXH

Công ty Thịnh Phát: Nhà thầu nghìn tỷ, bị bêu tên chậm đóng BHXH

(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát vừa bị Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội "bêu" tên vì có số tiền chậm đóng sau 10 tháng hơn 2,4 tỷ đồng. Công ty Thịnh Phát được biết tới là nhà thầu có tiếng ở Hưng Yên với doanh thu lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.

Thí điểm thuốc lá nung nóng: 'Tôi không đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương'

Thí điểm thuốc lá nung nóng: 'Tôi không đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương'

(VNF) - BS. Nguyễn Trọng An - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Bảo vệ Sức khỏe Môi trường, cho rằng: "Cần thiết phải cấm các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng".

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.