Dự án khí 1,6 tỷ USD: Tăng bảo lãnh chính phủ thêm 400 triệu USD để ‘cứu’ đối tác Hàn Quốc?
Kình Dương -
16/03/2018 14:36 (GMT+7)
(VNF) – Việc đối tác Hàn Quốc khai thác vượt mức đang khiến dự án khí Lô 11-2 nguy cơ sớm mất cân bằng thu – chi. Phía Hàn Quốc đã đề xuất tăng giá khí và PVN cũng đã đồng ý và đang kiến nghị lên Bộ Công Thương. Tuy nhiên, nếu giá khí tăng như kiến nghị, tổng tiền khí thanh toán cần Bảo lãnh Chính phủ sẽ tăng thêm tới hơn 400 triệu USD.
Dự án khí 1,6 tỷ USD đang đứng trước nguy cơ sớm mất cân bằng thu - chi
Liên quan đến việc suy giảm sản lượng khí Lô 11-2 từ năm 2017 trở đi, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương về những ảnh hưởng của việc suy giảm khí Lô 11-2 và phương án điều chỉnh giá khí trong các hợp đồng mua bán khí.
Hàn Quốc khai thác vượt mức, dự án nguy cơ sớm mất cân bằng thu - chi
Theo hợp đồng chia sản phẩm, quyền lợi các bên nhà thầu như sau: Tổ hợp các nhà thầu Hàn Quốc chiếm tỷ lệ 75% (gồm KNOC – hiện là nhà điều hành và đại diện tổ hợp nhà thầu - với 39,75%, LG với 16,125%, Daesung với 6,9375%, Daewoo với 4,875%, Hyundai với 4,875%, Seoul City Gas với 2,4375%); còn lại PVN/PVEP chiếm tỷ lệ 25%.
Do nguyên nhân suy giảm sản lượng khai thác các mỏ hiện hữu của Lô 11-2 và các chủ khí lô phải chịu phạt theo cam kết, hợp đồng đã ký nên nhà điều hành KNOC đã gửi thư và đề xuất PVN xem xét việc điều chỉnh giá khí Lô 11-2 để đảm bảo hiệu quả đầu tư của các nhà đầu tư.
Việc suy giảm sản lượng là do giai đoạn 2009 – 2013, lượng khí được huy động cao hơn tính toán nên dẫn tới việc ngập nước tại các vỉa đang khai thác và làm khả năng khai thác mỏ giảm nhiều so với dự tính.
Tính đến hết năm 2016, tổng chi phí thực hiện dự án là 1,6 tỷ USD với tổng chi phí chưa thu hồi còn khoảng 256 triệu USD, dự kiến đến hết năm 2024 chi phí thu hồi sẽ tăng lên đến 386 triệu USD.
Phía nhà thầu Hàn Quốc cho biết, với các điều kiện hiện tại, nếu Chủ khí Lô 11-2 không bị phạt thiếu khí, không có đầu tư khoan thăm dò mở rộng thì hiệu của của các nhà đầu tư Lô 11-2 sẽ rất thấp và sẽ mất cân bằng thu – chi từ đầu năm 2020.
Trường hợp Chủ khí Lô 11-2 chịu phạt nghĩa vụ cam kết vận chuyển khí đối với các chủ vận chuyển Nam Con Sơn 1 và chưa tính đến các khoản phạt do giao thiếu khí thì việc mất cân bằng thu – chi Lô 11-2 sẽ xảy ra sớm trong quý I/2019.
PVN có thể hưởng lợi hàng chục triệu USD từ tiền phạt
Theo quy định của Hợp đồng mua bán khí (GSPA) ký giữa Chủ khí Lô 11-2 và Tổng công ty Khí Việt (PVGas), Chủ khí Lô 11-2 phải đảm bảo cấp khí cho PVGas. Trong trường hợp không giao được lượng khí đã ấn định, Chủ khí Lô 11-2 sẽ chịu nghĩa vụ Khí Giao Thiếu đối với PVGas.
Cụ thể, Chủ khí Lô 11-2 sẽ phải giảm 20% giá khí hiện tại cho lượng khí giao nhận trong tháng kế tiếp tháng giao thiếu khí.
Đồng thời, theo quy định của Hợp đồng vận chuyển (TA) giữa Chủ khí Lô 11-2 với các Chủ vận chuyển đường ống Nam Côn Sơn 1 (Rosneft, Perenco, PVGas), Chủ khí Lô 11-2 cam kết vận chuyển lượng khí tối thiểu 1,2 tỷ m3/năm và giảm dần từ sau năm 2024.
Trong trường hợp không đảm bảo lượng khí vận chuyển mỗi năm, Chủ khí Lô 11-2 sẽ chịu nghĩa vụ cam kết theo cước phí vận chuyển Nam Côn Sơn 1. Chẳng hạn như năm 2017, phải chịu 1,2 USD/triệu BTU; các năm tiếp theo tăng thêm 2%/năm.
Tựu chung, Chủ khí Lô 11-2 dự kiến chịu phạt khoảng 488,4 triệu USD trong giai đoạn 2017 – 2024. Trong đó, 92,6 triệu USD là phạt khí giao thiếu và 395,8 triệu USD là phạt khí trả trước.
Phía PVN cho biết thêm, khoản 395,8 triệu USD trên sẽ không có cơ hội thu hồi hết do lượng khí trong giai đoạn suy giảm thấp và các cam kết luôn ở mức cao so với khả năng khai thác.
Tỷ lệ gánh chịu của các bên đối với khoản phạt trên được áp dụng theo tỷ lệ ăn chia về sản phẩm khí. Cụ thể, nhóm nhà thầu Hàn Quốc chịu 58,5%, PVN chịu 41,5%. Theo đó, tổng khoản phạt PVN phải chịu lên đến khoảng 202,7 triệu USD.
Hiện nay, tỷ lệ kiểm soát của PVN tại PVGas là khoảng 95,8% và tỷ lệ kiểm soát của PVGas tại đường ống Nam Côn Sơn 1 là 51%.
Với các khoản phạt trên, tổng tiền phạt mà PVN hưởng thông qua PVGas khoảng 282 triệu USD (khoảng 88,7 triệu USD từ tiền phạt khí giao thiếu và 193,3 triệu USD từ tiền phạt khí trả trước).
Như vậy, chênh lệch giữa khoản phạt và phần thu được của PVN trong giai đoạn 2017 -2029 là 79,3 triệu USD. Đây là khoản hưởng lợi ròng mà PVN thu được.
Trường hợp tỷ lệ kiểm soát của PVN tại PVGas giảm xuống còn 65% từ năm 2019 – 2020, tổng tiền phạt mà PVN hưởng thông qua PVGas giảm xuống còn khoảng 191 triệu USD. Khi đó, PVN sẽ chịu thiệt 10 triệu USD.
PVN kiến nghị tăng giá khí: Nhà nước sẽ phải bảo lãnh thêm hơn 400 triệu USD
Có thể thấy, PVN có khả năng phải chịu thiệt hại, nhưng khả năng hưởng lợi hàng chục triệu USD cũng rất cao. Tuy nhiên, về phía Hàn Quốc, các nhà thầu nước này chắc chắn sẽ phải chịu thiệt hàng trăm triệu USD. Vì vậy, phía Hàn Quốc đang đề xuất lên PVN điều chỉnh tăng giá bán khí lên gấp đôi, thậm chí gấp ba.
Trên cơ sở các đề xuất của phía Hàn Quốc, PVN đã cân nhắc và đưa ra 5 phương án. Ngoài phương án 1 là giữ nguyên hiện trạng thì các phương án khác đều điều chỉnh theo hướng tăng giá khí, bao gồm: tăng từ 2,375 USD/triệu BTU lên 5,01 USD/triệu BTU (phương án 2), lên 7,56 USD/triệu BTU (phương án 3), lên 6,57 USD/triệu BTU (phương án 4), lên 5,27 USD/triệu BTU (phương án 5). Trong đó, hai phương án có thể chấp nhận là phương án 4 và phương án 5.
Đáng chú ý, dù tăng giá khí theo phương án nào cũng sẽ làm tăng bảo lãnh thanh toán và chuyển đổi ngoại tệ của Chính phủ đối với các bên nước ngoài.
Theo tính toán, với phương án giữ nguyên thì tổng tiền khí thanh toán cần Bảo lãnh Chính phủ là 119 triệu USD. Nếu giá khí tăng theo phương án 4 thì lượng tiền khí thanh toán cần Bảo lãnh Chính phủ lên đến 547,4 triệu USD, đồng nghĩa lượng tiền cần bảo lãnh tăng thêm hơn 428 triệu USD.
"PVN thấy rằng việc suy giảm nguồn khí Lô 11-2 là do Nhà điều hành KNOC khai thác lượng khí Lô 11-2 vượt mức được phê duyệt. Đây là bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình quản lý khai thác mỏ và đám phán ký kết GSPA/TA, điều đó đã và đang gây thiệt hại cho nhà đầu tư nước ngoài và cả PVN/PVEP", phía PVN cho hay.
Dù vậy, PVN vẫn kiến nghị tăng giá khí để đảm bảo các nhà đầu tư không lỗ, dự án tiếp tục được vận hành, khai thác tận thu nguồn tài nguyên từ các mỏ hiện hữu của Lô 11-2.
"Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kiến nghị Bộ Công Thương xem xét và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc điều chỉnh tăng giá khí Lô 11-2 trong Hợp đồng mua bán khí (GSPA) và các hợp đồng bán khí (GSA) liên quan ở hạ nguồn, với giá khí mới bằng 6,57 USD/triệu BTI, trượt giá 2%/năm cho các năm tiếp theo, áp dụng từ ngày 1/1/2018 trở đi", phía PVN nhấn mạnh.
(VNF) - Mặc dù Viettronics nhiều năm thua lỗ liên tiếp nhưng Geleximco vẫn chấp nhận chi 2.562 tỷ đồng mua lại lượng cổ phiếu lớn từ SCIC để trở thành cổ đồng lớn, mức giá này gấp 2,65 lần so với giá khởi điểm.
(VNF) - Bên cạnh nguồn thu tăng trưởng ổn định từ kinh doanh bất động sản, Taseco Land bắt đầu “gặt hái” thành quả từ mảng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp – bước đi chiến lược giúp đa dạng hóa nguồn thu và củng cố dòng tiền dài hạn.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp Việt đang nắm giữ lượng tiền mặt hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong khi có doanh nghiệp chọn găm vốn chờ giải ngân vào dự án, doanh nghiệp khác lại tận dụng cơ hội sinh lời trong thị trường tài chính.
(VNF) - HAGL dự kiến niêm yết Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai và Công ty Cổ phần Gia súc Lơ Pang, thay vì niêm yết Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai như công bố hồi năm 2024.
(VNF) - Quý III/2025, Sabeco ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 1.361 tỷ đồng, mức cao nhất trong 13 quý, dù doanh thu thuần giảm 16% so với cùng kỳ.
(VNF) - Chuyển nhượng hai dự án tại Bình Định và TP. HCM giúp Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) ghi nhận doanh thu hơn 506 tỷ đồng trong quý III/2025, cao gấp 195 lần cùng kỳ năm trước. Quý III/2024, doanh nghiệp chỉ có nguồn thu chưa đến 3 tỷ đồng từ cho thuê bất động sản.
(VNF) - SCIC vừa đăng ký bán toàn bộ gần 370,7 triệu cổ phiếu, tương đương 50,17% vốn tại FPT Telecom (UPCoM: FOX), nhằm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước về Bộ Công an. Đây là bước thủ tục cuối cùng trong quá trình Bộ Công an tiếp nhận phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp viễn thông này.
(VNF) - Cục Thuế TP. HCM vừa công khai danh sách hơn 31.600 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác tính đến tháng 9/2025, với tổng số nợ vượt 25.356 tỷ đồng. Đáng chú ý, Xuyên Việt Oil, Golden Hill và Sông Tiên là ba doanh nghiệp đứng đầu danh sách.
(VNF) - Becamex TDC vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm nghịch lý là dòng tiền kinh doanh chính lại âm kỷ lục 551,6 tỷ đồng – mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.
(VNF) - VN-Index kết phiên tại 1.680,5 điểm, tăng hơn 29 điểm so với tham chiếu. Lực cầu bắt đáy mạnh mẽ ở nhóm cổ phiếu họ Vin đã trở lực đẩy quan trọng giúp chỉ số lấy lại sắc xanh.
(VNF) - Thanh khoản thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á cùng dòng tiền nội dồi dào đang giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thay đổi cách nhìn của giới đầu tư lớn, từ vị trí top 5 vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực.
(VNF) - HVA công bố lợi nhuận quý III đạt chưa tới 100 triệu đồng trong bối cảnh đang theo đuổi tham vọng xây dựng sàn giao dịch tài sản số vốn 10.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng.
(VNF) - Trong ngày 27/10/2025, khi VN-Index mất hơn 30 điểm, ông Petri Deryng, Giám đốc quỹ đầu tư Phần Lan Pyn Elite Fund đã có thư gửi tới nhà đầu tư, chia sẻ góc nhìn lạc quan về xu hướng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam.
(VNF) - Việc mở cửa casino cho người dân trong nước là một quyết định chiến lược đầy thách thức, đòi hỏi chính phủ các nước phải cân bằng giữa lợi ích kinh tế từ nguồn thu ngân sách và đầu tư du lịch, đồng thời phòng ngừa các rủi ro xã hội nghiêm trọng như nghiện ngập và tội phạm liên quan.
(VNF) - Khi thanh khoản dâng cao, các công ty chứng khoán có thị phần môi giới cao không chỉ càng thu về nhiều lợi nhuận, mà còn càng có lợi thế trong cuộc đua thị phần môi giới.
(VNF) - Việc VN-Index mất tới 30 điểm nằm ngoài tưởng tượng của nhiều nhà đầu tư, khi họ kỳ vọng rằng, tin vui xoay quanh cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mang tới sắc xanh, tím cho thị trường chứng khoán.
(VNF) - Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ghi nhận bước ngoặt quan trọng khi được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây được đánh giá là “vé thông hành” đi vào sân chơi toàn cầu. Tuy nhiên, để duy trì được thứ hạng, cũng như vươn lên các hạng cao hơn, đồng thời đảm bảo tính ổn định, bền vững, thị trường cần phải xử lý “cơn khát” hàng hoá chất lượng.
(VNF) - Mặc dù Viettronics nhiều năm thua lỗ liên tiếp nhưng Geleximco vẫn chấp nhận chi 2.562 tỷ đồng mua lại lượng cổ phiếu lớn từ SCIC để trở thành cổ đồng lớn, mức giá này gấp 2,65 lần so với giá khởi điểm.
(VNF) - Dự án Vinhomes Wonder City do Vingroup làm chủ đầu tư có diện tích 133ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18.400 tỷ đồng, là một trong những dự án nhà ở lớn nhất khu tây Hà Nội triển khai trong năm 2025.