Đường kinh doanh của người xây tòa tháp Bitexco Financial Tower - biểu tượng của TP. HCM

Đặng Quyên - 16/11/2021 23:57 (GMT+7)

Ông Vũ Quang Hội, chủ tịch Tập đoàn Bitexco, là một trong những đại gia nổi tiếng nhất "làng" bất động sản Việt Nam khi xây dựng tòa tháp biểu tượng của TP. HCM - Bitexco Financial Tower.

Người thừa kế

Làng Mẹo, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, từ lâu đã nổi danh là nơi sinh ra nhiều đại gia của tỉnh Thái Bình. Một trong số đó là ông Vũ Quang Huy. Ông Vũ Quang Huy đã bắt đầu con đường kinh doanh của mình bằng một đơn vị dệt nhỏ từ năm 1985 với tên gọi Công ty Dệt Rạng Đông, sau đổi thành Công ty Dệt Bình Minh. 

Bước chuyển mình của Bình Minh diễn ra vào năm 1993 khi quyết định đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh, hướng tới phát triển thành đơn vị kinh doanh đa ngành. Năm 1996, Bình Minh tập trung vào khai thác thị trường nước khoáng, thành lập Công ty Cổ phần nước khoáng Vital và nhà máy sản xuất nước khoáng. 

Thương hiệu nước khoáng Vital sản xuất trên dây chuyền công nghệ Italia và nguồn nước khoáng từ địa phương đã góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế tỉnh Thái Bình đồng thời chiếm lĩnh thị phần không nhỏ trên thị trường nước khoáng tại Việt Nam.

Ông Vũ Quang Huy có hai người con trai: Vũ Quang Hội và Vũ Quang Bảo, trong đó ông Hội là người được "truyền ngôi".

Sinh năm 1963, ông Vũ Quang Hội tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại trường Đại học Nông nghiệp 1 (Hà Nội) rồi trở về làm việc trong công ty gia đình. Giai đoạn 1989 - 1998, ông giữ chức vụ phó giám đốc, rồi sau đó trở thành chủ tịch công ty.

vuquanghoinc

Doanh nhân Vũ Quang Hội

Cuộc chuyển giao này quyền lực cho ông Hội có ý nghĩa lớn với Bình Minh vì đã mở ra một hướng đi mới cho sự phát triển lâu dài của công ty. Năm 2011, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Minh đổi tên thành Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, đánh dấu cho sự mở rộng lĩnh vực đầu tư với nhiều tham vọng.

Người đi xây biểu tượng

Theo lời kể của ông Hội, cơ duyên khiến ông lấn sân sang bất động sản là hồi năm 2000, khi ông đi qua một khu đất rộng đang bỏ hoang trên đường Nguyễn Huệ sau khủng hoảng kinh tế năm 1997. Khu đất được rao bán nhưng không thấy ai mua. Việc thâu tóm khu đất này đã giúp ông Hội đặt bước chân đầu tiên vào thị trường bất động sản và cũng là một trong số ít những doanh nghiệp dấn thân vào con đường này trong giai đoạn đó. 

Có được khu đất đẹp tại vị trí trung tâm của TP. HCM, ông đã xây dựng tòa nhà văn phòng Bitexco Office Building trên trục đường Nguyễn Huệ, hướng đến các đối tượng là doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tòa nhà có tổng diện tích khu đất là 400m2, cao 20 tầng và được hoàn thiện năm 2003.

Tại thị trường Hà Nội, Bitexco ghi dấu ấn với dự án The Manor. Dự án được thiết kế mang dáng dấp kiến trúc cổ điển của châu Âu và được mệnh danh là “Paris giữa lòng Hà Nội”. Dự án nằm ở phía tây nam Hà Nội, trên đường Mễ Trì, gần kề đường vành đai 3, có tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng và đưa vào sử dụng năm 2007. 

the-marnor-my-dinh-1

Dự án The Manor Hà Nội

Có được sự thành công tại Hà Nội, ông Hội đã đưa The Manor thành thương hiệu nhà ở, văn phòng uy tín ra nhiều tỉnh thành với các dự án nổi bật như: The Manor I và II tại TP. HCM, The Manor Lào Cai, The Manor Central Park tại Nguyễn Xiển (Hà Nội). 

Cùng với The Manor Hà Nội, The Garden cũng được xem là một trong những niềm tự hào của Bitexco tại Thủ đô với kiến trúc cổ điển, bao gồm khu căn hộ văn phòng 18 tầng và trung tâm thương mại.

Tuy nhiên, dự án khiến ông Vũ Quang Hội vang danh phải là Bitexco Financial Tower. Về dự án này, ông Hội cho biết năm 2002, khi đứng tại Chrysler Building - niềm tự hào của New York, ông đã bắt đầu suy nghĩ về việc tạo ra một niềm tự hào cho Bitexco và cho cả Việt Nam. Khi ý tưởng này được đưa ra, nhiều người cảm thấy nghi ngờ về khả năng thực hiện cũng như tiềm lực tài chính của ông Hội và Bitexco. 

Ông Hội đã mời các công ty hàng đầu trên thế giới như AREP, Zapata Studio, LERA, Turner (Mỹ), Hyundai (Hàn Quốc). DSA (Anh)… cùng nghiên cứu để xây dựng công trình. Với kỳ vọng tạo ra búp sen vươn lên giữa trời Việt Nam, ông đã bỏ ra hàng trăm triệu USD. Ngày 31/10/2010, tháp Tài chính Bitexco, công trình đẳng cấp quốc tế cao 262m được khánh thành. 

TP-HCM-9254-1479108563

Dự án Bitexco Financial Tower

Tòa tháp 68 tầng này mới đây đã được hãng truyền thông CNN (Mỹ) bình là “một trong 25 tòa nhà chọc trời trên thế giới mang tính biểu tượng về xây dựng”, sánh ngang với tháp Empire States Building ở New York hay Petronas Twin Towers ở Malaysia.

Mở rộng lĩnh vực đầu tư

Trong hoạt động thương mại dịch vụ, tại Hà Nội, bên cạnh The Garden, ông Hội cũng đã xây dựng thành công khách sạn JW Marriott. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên Bitexco đầu tư và được vận hành bởi tập đoàn quản lý khách sạn Marriott International, với thiết kế lấy cảm hứng từ “Con Rồng huyền thoại” nằm bên bờ Biển Đông – một biểu tượng mang đậm văn hóa Việt Nam.

DJI_0180-990x660

Khách sạn JW Marriott

Ngoài bất động sản, ông Vũ Quang Hội còn hướng Bitexco thực hiện các dự án xây dựng đường giao thông như: dự án đường BT Chu Văn An (khởi công 5/2014), dự án đường tránh Thanh Hóa, dự án đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết....

Đặc biệt, ông Hội đã “tiến quân” mạnh mẽ trong thị trường năng lượng. Từ năm 2002 đến nay, Tập đoàn Bitexco sở hữu tới 21 dự án năng lượng điện, 2 mỏ dầu khí. 

Trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, dự án điển hình là nhà máy điện mặt trời Nhị Hà, tại huyện Thuận Nam, Ninh Thuận với công suất 50 MWp, diện tích đất 60ha với tổng mức đầu tư là 1.296 tỷ đồng. Dự án khởi công năm 2018 và đưa vào vận hành trong tháng 6 năm 2019.

Trong lĩnh vực dầu khí, Bitexco đang chiếm 15% cổ phần trong liên doanh khai thác giàn khoan CTC1 mỏ Cá Tầm, lô 09/3-12 cùng với Vietsovpetro (VSP), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Việc khai thác thành công bắt đầu từ 25/1/2019. 

Vừa qua, Bitexco Energy - công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Bitexco Group - thông báo đã ký thỏa thuận với Repsol Exploracion SA để mua lại toàn bộ cổ phần của Repsol tại một công ty được thành lập tại Canada là Talisman Việt Nam (15-2/01).

Theo đó, Talisman Vietnam (15-2/01) Ltd hiện nắm giữ 60% phần tham gia trong hợp đồng dầu khí lô 15-2/01, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam và giữ 60% quyền điều hành trong công ty điều hành chung Thăng Long – JOC. Bitexco thông tin thương vụ dự kiến kết thúc trước cuối năm khi nhận được các sự chấp thuận cần thiết của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

Lô 15-2/01 có diện tích khoảng 2.800km2, có mực sâu nước biển khoảng 25 - 50m, nằm ở khu vực trung tâm của bể Cửu Long, là bể trầm tích có tiềm năng dầu khí cao với một số mỏ dầu có trữ lượng lớn đang khai thác, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 20km về phía Đông.

Tags:
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.