Tài chính quốc tế

EU tính trừng phạt loạt công ty Trung Quốc bán thiết bị cho Nga

(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc vì đã vận chuyển các thiết bị có thể sử dụng trong vũ khí cho Nga, động thái được cho là cỏ khả năng làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh.

EU tính trừng phạt loạt công ty Trung Quốc bán thiết bị cho Nga

EU cân nhắc trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc bán trang thiết bị có thể dùng trong vũ khí để hỗ trợ Nga tiến hành cuộc chiến tại Ukraine.

Hãng tin Financial Times hồi cuối tuần qua đã trích dẫn một tài liệu nội bộ cho hay 7 doanh nghiệp Trung Quốc bị cáo buộc “tham gia vào việc phát triển, sản xuất và cung cấp linh kiện điện tử cho tổ hợp công nghiệp và quân sự của Nga”. Do đó các doanh nghiệp này đã được liệt kê trong gói trừng phạt mới sẽ được các quốc gia thành viên EU thảo luận trong tuần này.

Cụ thể, 7 công ty này bao gồm 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry và Alpha Trading Investments.

Được biết, 2 công ty Trung Quốc đại lục trong danh sách là 3HC Semiconductors và King-Pai Technology trước đó đã bị Mỹ trừng phạt. Hai công ty khác có trụ sở tại Hồng Kông cũng nằm trong "danh sách đen" của Mỹ.

EU cáo buộc công ty 3HC, chuyên sản xuất chip máy tính, đã cố trốn tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và mua/cố gắng mua các mặt hàng có nguồn gốc từ Mỹ để hỗ trợ cho quân đội và/hoặc cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga.

Bộ Tài chính Mỹ thì cáo buộc King-Pai cung cấp các thiết bị vi điện tử cho Nga “có các ứng dụng quốc phòng bao gồm hệ thống dẫn đường tên lửa hành trình”.

Cho đến nay, Brussels vẫn tránh nhắm mục tiêu vào Trung Quốc. Động thái mới này của khối có thể sẽ gây khó dễ với Bắc Kinh, vốn đang nóng lòng ngăn Brussels đứng về phía Washington trong cuộc chiến giành ảnh hưởng toàn cầu.

Brussels cũng đang đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với một số công ty Iran liên quan đến sản xuất và cung cấp máy bay không người lái cho Nga.

Hãng tin Bloomberg mới đây cũng dẫn nguồn thạo tin cho hay EU đang thảo luận về một cơ chế trừng phạt mới nhằm vào các nước thứ ba giúp Nga “né” các lệnh trừng phạt.

Cụ thể, nguồn tin của Bloomberg cho biết các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn các quốc gia hiện đang giúp đỡ Nga đối phó với các lệnh cấm vận và cắt đứt các kênh thương mại mà Moscow có thể sử dụng. Các biện pháp có thể sẽ tập trung vào các quốc gia ở Trung Á và các nước láng giềng của Nga.

Nguồn tin cho thấy nhập khẩu hàng hóa của Nga như chất bán dẫn và mạch tích hợp từ các quốc gia như Kazakhstan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc đã tăng đáng kể kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Xem thêm >> Nga trở lại top 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới bất chấp ‘bão’ trừng phạt

Tin mới lên