Bất động sản

GEOTEC HANOI 2023: Tìm giải pháp cho những vấn đề cũ, khơi mở những vấn đề mới

(VNF) - GEOTEC HANOI 2023 (GH2023) - Hội nghị quốc tế lần thứ năm với chủ đề “Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững” sẽ chính thức được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội).

GEOTEC HANOI 2023: Tìm giải pháp cho những vấn đề cũ, khơi mở những vấn đề mới

GEOTEC HANOI 2023 (GH2023) được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)

Sau 4 lần tổ chức, GEOTEC HANOI đã và đang trở thành một hội nghị quốc tế uy tín, hấp dẫn các nhà khoa học trong lĩnh vực địa kỹ thuật trong và ngoài nước. Tiếp nối thành công của các kì hội nghị trước, GH 2023 được giới chuyên môn kì vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc tìm kiếm các giải pháp công nghệ hiệu quả cho các vấn đề cũ đồng thời khơi mở những vấn đề mới, công nghệ mới đến gần hơn với mục tiêu “hạ tầng vì sự phát triển bên vững”.

Lý giải về việc GEOTEC HANOI đang ngày càng trở nên hấp dẫn các nhà khoa học trên khắp thế giới gửi báo cáo cũng như đến tham dự với chất lượng bài giảng ngày một cao, TS Phùng Đức Long, Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE), đồng trưởng ban tổ chức GH 2023, cho rằng: “FECON là một doanh nghiệp có định hướng phát triển dựa trên nền tảng các công nghệ xây dựng tiên tiến. Trong khi đó VSSMGE, nơi tụ họp của các nhà khoa học, doanh nghiệp địa kỹ thuật hàng đầu trong nước, là một thành viên tích cực của Hội quốc tế ISSMGE, có quan hệ quốc tế rộng rãi. Hai yếu tố này giúp cho Geotec Hanoi thành công ngay từ sự kiện đầu tiên GH2011”.

Tiếp tục là điểm đến của các chuyên gia đầu ngành

Theo thông tin chính thức từ ban tổ chức, GH 2023 sẽ đón nhận bài giảng chuyên sâu từ 6 giáo sư hàng đầu thế giới: GS Alessandro Mandolini (Đại học Campania, Ý), GS Giulia M.B. Viggiani (Đại học Cambridge, Anh), GS Rainer Massarsch (Geo Risk & Vibration Scandinavia AB, Thụy Điển), GS Antonio Gens (Đại học Kỹ thuật Catalonia, Tây Ban Nha), GS Mitsu Okamura (Đại học Ehime, Phó chủ tịch Hiệp hội Địa kỹ thuật Nhật Bản) và GS Richard Jardine (Đại học Hoàng gia London, Anh).

Bên cạnh đó, chương trình năm nay còn có sự tham dự của hai diễn giả đặc biệt: TS Marc Ballouz, Chủ tịch ISSMGE Mỹ, GS Keh-Jian Shou, Phó chủ tịch ISSMGE khu vực châu Á.

Sự kiện nhận được rất nhiều sự quan tâm

Ngoài ra GH 2023 dự kiến sẽ có sự tham gia của gần 800 nhà khoa học từ hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều nước phát triển trong lĩnh vực địa kỹ thuật như: Anh, Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản…

Trong khuôn khổ GH 2023, các báo cáo sẽ tập trung sẽ tập trung vào sáu chuyên đề lớn của địa kỹ thuật: (1) móng sâu; (2) thi công hầm và không gian ngầm; (3) cải tạo nền đất yếu; (4) mô hình số và quan trắc địa kỹ thuật; (5) trượt lở và xói mòn; (6) năng lượng gió ngoài khơi và địa kỹ thuật bờ biển.

TS Phùng Đức Long cho biết: “Các diễn giả chính (keynote speaker) được lựa chọn qua một quy trình chặt chẽ và phải là các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Đây là yếu tố then chốt để GH thu hút được các nhà khoa học quốc tế và trong nước.

Con số gần 1.000 đại biểu tham dự GH2023 lần này chính là sự khẳng định rõ nét nhất cho vai trò là một sự kiện quan trọng tại khu vực châu Á cũng như quốc tế trong lĩnh vực địa kỹ thuật của GH”.

Ngoài ra, TS Phùng Đức Long còn cho biết thêm GEOTEC HANOI 2023 sẽ xuất bản cuốn proceedings với tiêu đề "Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development" gồm các báo cáo quan trọng và bài trình bày của các nhà khoa học. Ấn phẩm này sẽ được phát hành bởi nhà xuất bản (NXB) Springer, một trong những NXB chuyên sâu về giáo dục và nghiên cứu toàn cầu.

Mở ra các chủ đề mang tính chất cấp thiết

Bên cạnh các chủ đề được coi là truyền thống của GEOTEC HANOI qua bốn kì hội nghị trước, GEOTEC HANOI 2023 còn mở rộng ra các chủ đề mới gắn liền với mục tiêu phát triển hạ tầng vì sự phát triển bền vững

Trong đó, chủ đề “Trượt lở và xói mòn” được cho là bức thiết với Việt Nam khi trong thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ sạt lở tại khu vực miền núi gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản như vụ việc tại: Trà leng, Thủy điện Rào trăng 3, Bảo Lộc...

Chính vì vậy, GH 2023 với các bài báo cáo đúc rút từ bởi các nhà khoa học trên khắp thế giới được kì vọng sẽ đem đến nhiều bài học kinh nghiệm cũng như giải pháp hữu hiệu trong thi công nhằm đảm bảo an toàn cho con người và bền vững về tài sản trong và sau quá trình thi công tại khu vực có nguy cơ trượt lở và xói mòn cao.

Bên cạnh đó, “Năng lượng gió ngoài khơi và địa kỹ thuật bờ biển” cũng là lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm bởi xu thế phát triển của năng lượng tái tạo hướng đến sự phát triền bền vững.

Đây cũng là lĩnh vực Việt Nam có nhiều thế mạnh phát triển với vùng Biển Đông rộng lớn cùng các đới gió mùa hoạt động mạnh mẽ. Tuy nhiên tiềm năng này lại chưa được phát huy xứng đáng bởi nhiều yếu tố khác nhau, trong đó năng lực và kinh nghiệm triển khai các dự án liên quan đến điện gió ngoài khơi và gần bờ còn hạn chế.

Chính vì vậy, chủ đề này tại GH 2023  được coi là sự cầu thị của các nhà tổ chức với mong muốn tìm kiếm và cập nhật những kinh nghiệm mới nhất tại lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi và địa kỹ thuật bờ biển.

Các hoạt động bên lề đáng chú ý

Bên cạnh các báo cáo, hội nghị cũng thu hút sự quan tâm từ các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, với sự đồng hành của 18 nhà tài trợ uy tín. Ngoài ra trong khuôn khổ hội nghị sẽ tổ chức không gian triển lãm với 55 gian hàng, tạo cơ hội để các tổ chức khoa học và doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, và các giải pháp kỹ thuật mới.

Điểm nhấn của GEOTEC HANOI 2023 còn được ghi nhận bởi những hoạt động bên lề dành cho các tác giả gồm tour tham quan kỹ thuật tại Công trường Metro Line 3 (chiều 13/12) với mục đích khảo sát và đánh giá sơ bộ về chất lượng thi công bằng công nghệ TBM và tour tham quan thắng cảnh vịnh Hạ Long (ngày 16/12), chiêm ngưỡng biểu tượng du lịch của Việt Nam, 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

GEOTEC HANOI do Tập đoàn FECON tổ chức cùng với các đơn vị đồng tổ chức gồm: Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE), Trường Đại học Thủy Lợi (TLU), Hội Địa kỹ thuật Nhật Bản (JGS) và Viện Dầu Khí Việt Nam (VPI); bảo trợ bởi Hiệp hội Cơ học đất và Kỹ thuật Địa kỹ thuật Quốc tế (ISSMGE) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Đây là hội nghị quốc tế về địa kỹ thuật đầu tiên do một tập đoàn xây dựng tư nhân tổ chức. Với sự đồng hành về chuyên môn của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) cũng như Hội Địa kỹ thuật Nhật Bản (JGS) trong 5 lần tổ chức, hội nghị thu hút được rất nhiều nhà khoa học trên thế giới viết bài và đến hội nghị báo cáo. Điều này được thể hiện qua số lượng các nhà khoa học đăng kí tham dự qua các kì hội nghị, cũng như số lượng bài báo cáo tăng dần qua từng năm.

Sau 4 lần tổ chức trước đây vào các năm 2011, 2013, 2016, 2019, GEOTEC HANOI đã trở thành hội nghị quốc tế uy tín nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực địa kỹ thuật nói riêng và xây dựng nói chung. 

Tin mới lên