Giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam: Dấu ấn 5 năm và định hướng cho chặng đường mới
(VNF) - Theo đánh giá của Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Việt Nam ghi dấu ấn rõ nét về giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững.
Sau gần 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, công tác giảm nghèo của Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ và cách tiếp cận tiến bộ của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân, nhất là ở các vùng khó khăn.
Theo ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, dù được triển khai trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu, Chương trình vẫn đạt và vượt phần lớn các mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ giao, qua đó góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ nghèo đa chiều, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền và nâng cao nhận thức xã hội về tự lực vươn lên thoát nghèo.

Việt Nam - điểm sáng về giảm nghèo đa chiều
Giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững là định hướng xuyên suốt của Việt Nam trong nhiều năm qua. Với việc triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025, Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những quốc gia tiêu biểu tại châu Á thực hiện thành công mô hình giảm nghèo đa chiều.
Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên phạm vi cả nước bình quân giảm 1,03%/năm. Riêng tại các huyện nghèo, mức giảm đạt tới 6,70%/năm; trong đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 4,45%/năm. Đây là những con số cho thấy nỗ lực rất lớn trong bối cảnh xuất phát điểm thấp và điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế.
Đáng chú ý, đến nay đã có 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; 3 huyện nghèo đã chính thức ra khỏi danh sách huyện nghèo. Các kết quả này đều đạt và vượt mục tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đề ra cho giai đoạn 2021–2025.
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 cũng cho thấy, tỷ lệ giảm nghèo ở các khu vực dân tộc thiểu số đạt trung bình 3,2%/năm. Thu nhập bình quân đầu người của các dân tộc thiểu số ước tính đạt 45,9 triệu VND (1.760 USD) vào năm 2025, tăng gấp 3,3 lần so với năm 2020, vượt xa mục tiêu tăng hơn gấp đôi.
Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đánh giá, Chương trình đã hoàn thành 2/5 mục tiêu cụ thể, vượt 2/5 mục tiêu và chỉ còn 1 mục tiêu chưa có đủ cơ sở để đánh giá; đối với các mục tiêu giai đoạn 5 năm, đạt 2/6 mục tiêu, vượt 3/6 mục tiêu và chưa đạt 1 mục tiêu. Trong nhóm chỉ tiêu về giảm thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, có 9/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Chương trình là việc thúc đẩy các địa phương chủ động hoàn thiện chính sách giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế. Theo thống kê, đã có 9 địa phương ban hành chuẩn nghèo đa chiều cao hơn chuẩn quốc gia và 12 địa phương xây dựng chính sách giảm nghèo đặc thù cho nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo không còn khả năng lao động.
Song song với đó, Chương trình đã tạo nguồn lực đáng kể cho phát triển hạ tầng thiết yếu ở các vùng khó khăn. Trong giai đoạn 2021-2025, cả nước đã xây dựng mới hơn 2.600 công trình hạ tầng và duy tu, bảo dưỡng trên 2.300 công trình tại các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn. Các công trình tập trung vào giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường và hạ tầng viễn thông.
Theo đánh giá của các chuyên gia, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng không chỉ cải thiện điều kiện sống trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài để phát triển sản xuất, kết nối thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.
Không dừng lại ở hỗ trợ trực tiếp, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đặc biệt chú trọng phát triển sinh kế, tạo việc làm và nâng cao năng lực tự chủ của người dân. Trong 5 năm qua, hơn 10.500 mô hình, dự án giảm nghèo đã được triển khai, thu hút trên 205.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tham gia.
Các mô hình sản xuất từng bước gắn với điều kiện tự nhiên, lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường, qua đó giúp người dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và giảm nguy cơ tái nghèo. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, tín dụng chính sách, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường đã góp phần cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 30/10, tổng ngân sách giải ngân cho ba chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn kiểu mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng núi - dân tộc thiểu số đạt hơn 119,4 nghìn tỷ đồng (4,54 tỷ USD), tương đương 67,9% ngân sách dự kiến. Điều này bao gồm 75,8 nghìn tỷ VND vốn đầu tư công (75% kế hoạch) và hơn 43,5 nghìn tỷ VND chi tiêu thường xuyên (58,2%).
Một điểm sáng khác được ông Phạm Hồng Đào nhấn mạnh là việc lồng ghép giới trong các hoạt động của Chương trình. Phụ nữ và trẻ em gái tại các khu vực nghèo được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với đào tạo nghề, tín dụng, y tế và giáo dục, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Thay đổi tư duy - nền tảng của giảm nghèo bền vững
Ông Phạm Hồng Đào, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo đánh giá, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 không chỉ mang lại những kết quả cụ thể về kinh tế - xã hội, mà còn tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Ở nhiều địa phương, hàng trăm hộ nghèo đã chủ động viết đơn xin thoát nghèo, tự nguyện nhường lại chính sách hỗ trợ cho các hộ khó khăn hơn.
Theo các cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở, tâm lý “trông chờ, ỷ lại” từng bước được thay thế bằng ý thức tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Việc người dân không còn e ngại khi được công nhận thoát nghèo được xem là một trong những thành công quan trọng nhất, bởi đây chính là nền tảng để giảm nghèo bền vững trong dài hạn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn không ít khó khăn. Ông Phạm Hồng Đào cho biết, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc ban hành một số văn bản hướng dẫn và phân bổ vốn còn chậm; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương chưa thật sự chặt chẽ; phân cấp, phân quyền còn chưa rõ.
Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Chung đến từ tỉnh Đồng Nai đã nêu ra nhiều nguyên nhân gây chậm trễ, bao gồm thủ tục đầu tư rườm rà, chậm trễ giải phóng mặt bằng, tái cơ cấu chính quyền địa phương, thiếu hụt nhân lực và đặc biệt là sự mơ hồ về cơ chế hoạt động ở cấp cơ sở.
Nguồn nhân lực làm công tác giảm nghèo, nhất là ở cơ sở, còn thiếu và yếu; tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm vẫn tồn tại. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi và đánh giá Chương trình chưa đáp ứng yêu cầu; công tác truyền thông ở một số nơi chưa sát đối tượng, chưa phù hợp với đặc thù vùng miền.
Đáng lo ngại hơn, kết quả giảm nghèo ở một số địa bàn chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là khi người dân gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh hoặc biến động thị trường.
Ông Phạm Hồng Đào cho biết, từ thực tiễn triển khai, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra. Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu là yếu tố quyết định. Giảm nghèo chỉ bền vững khi người dân thực sự trở thành chủ thể, tham gia từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức thực hiện và giám sát.
Trong bối cảnh chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 sắp hết hiệu lực, cùng với việc tổ chức lại chính quyền theo mô hình hai cấp và yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030, việc xây dựng Chương trình giảm nghèo cho giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết.
Theo định hướng đang được nghiên cứu, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân 1-1,5%/năm; Chương trình được triển khai trong 10 năm, trên phạm vi cả nước, với mục tiêu không chỉ giảm nghèo về thu nhập mà còn nâng cao chất lượng sống và xây dựng cộng đồng hạnh phúc.
Đặc biệt, việc nghiên cứu xây dựng Chỉ số hạnh phúc phù hợp với điều kiện Việt Nam được xem là bước đi mới, thể hiện cách tiếp cận nhân văn, toàn diện và hiện đại trong chính sách giảm nghèo.
Theo Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Chung, chương trình thống nhất đến năm 2035 sẽ là nền tảng cho chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, hướng tới nâng cao mức sống, giảm chênh lệch vùng miền và xây dựng cộng đồng nông thôn hiện đại, văn minh. Ông kêu gọi các nhà lập pháp và Chính phủ hoàn thiện cơ chế, tăng cường nguồn vốn và đơn giản hóa việc thực hiện cho các địa phương.
Đại diện Văn phòng quốc gia về giảm nghèo nhấn mạnh, giảm nghèo bền vững không phải là đích đến, mà là một quá trình lâu dài. Những kết quả của giai đoạn 2021–2025 là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách và kiên định mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trong chặng đường phát triển sắp tới.
Giảm nghèo bắt đầu từ thông tin: Truyền thông không còn là 'phần phụ'
- Hỗ trợ điện thoại thông minh: Mở 'cánh cửa số' cho hộ nghèo 24/12/2025 08:05
- Đầu tư cho giáo dục: 'Con đường ngắn nhất để thoát nghèo bền vững' 24/12/2025 07:05
- Tín dụng nhỏ và mô hình thiết thực: Mở cơ hội cho người nghèo TP.HCM tự vươn lên 23/12/2025 11:23
Việt Nam chính thức công bố phát hiện mỏ dầu Hải Sư Vàng
(VNF) - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) Đặng Hải Anh cho biết, tại lô 15-2 thuộc bể Cửu Long, mỏ Hải Sư Vàng vừa ghi nhận phát hiện trữ lượng dầu mới sau các hoạt động thăm dò, thẩm lượng của Murphy Oil, được Bộ Công Thương đánh giá là kết quả tích cực, góp phần bổ sung nguồn lực cho khai thác dầu khí trong nước.
Đổ, lấp trái phép gần 8.000 tấn chất thải xây dựng, 3 giám đốc bị bắt
(VNF) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường”, đồng thời bắt giữ 3 Giám đốc doanh nghiệp cùng các đối tượng liên quan do có hành vi tổ chức vận chuyển, đổ và san lấp trái phép gần 8.000 tấn chất thải xây dựng trên khu đất nông nghiệp.
TS. Nguyễn Trí Hiếu: 'Vàng chưa có bong bóng, khó giảm dưới 4.000 USD/ounce'
(VNF) - Trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài và dòng tiền toàn cầu tìm nơi trú ẩn, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giá vàng dù biến động mạnh vẫn chưa hình thành bong bóng, đồng thời nhận định nếu điều chỉnh, vàng thế giới cũng khó giảm xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.
Từ năng lượng sạch đến tài chính xanh: Trục hợp tác mới Việt Nam – châu Âu
(VNF) - Trong bài viết với tiêu đề: “Hợp tác Việt Nam và khu vực châu Âu trong năm 2025: Vươn lên tầm cao mới”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định rằng Việt Nam mong muốn cùng châu Âu mở rộng hợp tác trong lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, tài chính xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hàng không vũ trụ.
Việt Nam sắp gia nhập nhóm 46 quốc gia hợp pháp hóa tài sản mã hoá
(VNF) - Thị trường tài sản mã hóa toàn cầu đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi ngày càng nhiều quốc gia chính thức thừa nhận và quản lý bằng khung pháp lý rõ ràng. Tại Việt Nam, với việc Luật Công nghiệp Công nghệ số dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, tài sản mã hóa sẽ lần đầu tiên được hợp pháp hóa, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 46 trên thế giới gia nhập “bản đồ pháp lý” của thị trường tài sản số.
Khởi tố giám đốc công ty sản xuất gần 2.400 sản phẩm tương ớt, nước chấm giả
(VNF) - Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc Công ty cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc chỉ đạo nhân viên mua các loại nguyên liệu có giá thành thấp hơn so với nguyên liệu đã đăng ký, công bố theo quy định để sản xuất tương ớt, nước chấm giả, kém chất lượng.
Giá vàng SJC neo cao kỷ lục, chuyên gia không loại trừ kịch bản 200 triệu đồng/lượng
(VNF) - Giá vàng miếng SJC tiếp tục neo ở vùng đỉnh lịch sử trong phiên sáng 27/1/2026, khi được niêm yết quanh 175 – 177 triệu đồng/lượng. Trong bối cảnh rủi ro toàn cầu gia tăng và kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư không nên loại trừ kịch bản giá vàng trong nước có thể tiến tới mốc 200 triệu đồng/lượng.
Thêm 391 căn nhà ở xã hội tại Đà Nẵng đủ điều kiện đưa ra thị trường
(VNF) - 391 căn hộ nhà ở xã hội thuộc khối 1 dự án Ecohome Hòa Hiệp đã đủ điều kiện đưa ra thị trường, sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý và nghiệm thu phần móng.
Hà Nội nâng diện tích nhà ở bình quân lên tối thiểu 40m² sàn/người vào năm 2030
(VNF) - Theo kế hoạch, giai đoạn 2021–2030, Hà Nội phấn đấu phát triển khoảng 255 triệu m2 sàn nhà ở, tương đương hơn 1,82 triệu căn hộ, nhằm nâng diện tích nhà ở bình quân toàn thành phố lên tối thiểu 40 m2/người.
Hà Nội muốn di dời hơn 860.000 dân nội thành, tái cấu trúc đô thị
(VNF) Trong giai đoạn 2026-2045, tổng cộng TP. Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị.
Hà Nội sẽ mở rộng đường ven Hồ Tây lên 3 – 4 làn xe
(VNF) - Đề án bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây vừa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, với định hướng nâng cấp hạ tầng giao thông, phát triển du lịch văn hóa và xây dựng nơi đây trở thành điểm đến quốc tế của Thủ đô.
Ngoài 34 bí thư, có 16 chủ tịch tỉnh, thành trúng cử Trung ương khóa mới
(VNF) - 34 bí thư tỉnh, thành là Ủy viên Trung ương khóa XIV. Đặc biệt, lần này Ban Chấp hành khóa mới còn có 16 chủ tịch các địa phương cũng tham gia Trung ương, gồm cả số tái cử và tham gia lần đầu.
Giao các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tăng trưởng 10% trở lên trong năm 2026
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ giao các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phấn đấu tăng trưởng sản lượng hoặc doanh thu năm 2026 từ 10% trở lên.
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
(VNF) - Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".
Medistar Việt Nam sản xuất collagen giả; lộ mặt đường dây mỹ phẩm giả Celab Cosmetics
(VNF) - Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tiếp xử lý nhiều vụ án đặc do các giám đốc doanh nghiệp cầm đầu, từ việc khởi tố Tổng giám đốc Công ty Medistar Việt Nam sản xuất collagen, vitamin giả; triệt phá đường dây mỹ phẩm giả quy mô lớn do nữ giám đốc 9X điều hành; vụ lđến àm giả hơn 190.000 phiếu thử nghiệm bị đề nghị án tới 26 năm tù...
Kinh tế Việt Nam: Động lực, cơ hội và rủi ro trong năm 2026
(VNF) - Ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường của VinaCapital cho rằng, sự kết hợp giữa đầu tư hạ tầng, xuất khẩu duy trì tích cực và tiêu dùng phục hồi sẽ tạo nền tảng cho giai đoạn tăng tốc mới, dù đi kèm là những thách thức đáng kể về thanh khoản và điều hành chính sách tiền tệ.
9 nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị khóa XIV
Trong số 19 Ủy viên Bộ Chính trị được Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu có 10 nhân sự tái cử và 9 nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị.
Bức tranh toàn cảnh về quê quán của 200 Ủy viên Trung ương khóa 14
Thống kê từ danh sách Ủy viên Trung ương cho thấy sự phân bổ quê quán có nhiều khác biệt giữa các địa phương. Trong đó, Ninh Bình dẫn đầu cả nước với 26 Ủy viên Trung ương
Những chi tiết đặc biệt trong cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được bầu ra tại Đại hội XIV của Đảng, với cơ cấu gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 nhân sự dự khuyết.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu thông điệp 'chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp trong quan hệ quốc tế'
(VNF) - Tại cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu quan điểm "chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp trong quan hệ quốc tế" của Việt Nam.
Diễn văn bế mạc Đại hội XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm
(VNF) - Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", chiều 23/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance xin giới thiệu toàn văn Diễn văn bế mạc của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.
'Đại hội khóa XIV đã đưa ra những quyết sách lịch sử'
(VNF) - Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, uy tín, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước nhân dân.
Đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV
(VNF) - Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Công an TP. Đà Nẵng tìm bị hại trong vụ Công ty GFDI chiếm đoạt 3.700 tỷ
(VNF) - Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng phát thông báo tìm các bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Những Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV xuất thân từ doanh nhân
(VNF) - Ngoài Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel Tào Đức Thắng, trong danh sách ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV còn có nhiều gương mặt từng là lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước.
Việt Nam chính thức công bố phát hiện mỏ dầu Hải Sư Vàng
(VNF) - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) Đặng Hải Anh cho biết, tại lô 15-2 thuộc bể Cửu Long, mỏ Hải Sư Vàng vừa ghi nhận phát hiện trữ lượng dầu mới sau các hoạt động thăm dò, thẩm lượng của Murphy Oil, được Bộ Công Thương đánh giá là kết quả tích cực, góp phần bổ sung nguồn lực cho khai thác dầu khí trong nước.
Ngắm cảng biển chiến lược Liên Chiểu dần hiện hình bên Vịnh Đà Nẵng
(VNF) - Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – phần cơ sở hạ tầng dùng chung, đang bước vào giai đoạn nước rút với khối lượng thi công đạt khoảng 97%. Hình hài đại công trường cảng biển chiến lược dần hiện rõ bên vịnh Đà Nẵng.






























































