Chính thức khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gần 162.000 tỷ
Duy Quang - Tiểu Vy -
19/05/2026 09:10 (GMT+7)
(VNF) - TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Trục không gian quốc lộ 1A từ hầm Kim Liên đến Cầu Giẽ với chiều dài hơn 36km, mặt cắt rộng 90m và quy mô 10 làn xe. ổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Sáng 19/5, TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án Trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ nút giao Vành đai 1 - hầm Kim Liên đến Cầu Giẽ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội tham dự và chứng kiến lễ khởi công.
Dự án trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ dự kiến hoàn thành vào năm 2027, với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam. Dự án có tổng chiều dài khoảng 36,3km, đi qua địa bàn 18 phường, xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.
Điểm đầu tuyến kết nối với đường vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80km/h.
Công trình đi qua địa bàn 18 phường, xã gồm: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.
Đáng chú ý, đoạn tuyến đi qua khu vực ga Phú Xuyên sẽ được nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến thay vì bám hoàn toàn theo đường hiện trạng. Phương án này nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất tại ga Phú Xuyên sau khi tuyến đường sắt quốc gia được dịch chuyển.
Theo quy hoạch, tuyến đường được xác định là đường cấp đô thị, đóng vai trò trục chính giao thông đô thị quan trọng ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Hiện trạng Quốc lộ 1A trước khi được mở rộng lên 90 m. Ảnh: TTXVN
Dọc toàn tuyến sẽ hình thành 11 nút giao thông lớn kết nối với các trục giao thông huyết mạch của Hà Nội như: Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 tại khu vực cầu Dương Trực Nguyên, trục giao thông chính của Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Vành đai 4,5 và nút giao Cầu Giẽ.
Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía nam và vùng duyên hải. Dự án cũng góp phần chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực dự án đi qua.
Tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, Hà Nội đang đứng trước yêu cầu phải tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có tính kết nối cao hơn. Quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh cùng yêu cầu liên kết vùng ngày càng mạnh mẽ đang đặt ra áp lực rất lớn đối với hệ thống hạ tầng hiện hữu, đặc biệt tại các cửa ngõ của thành phố.
Trong đó, khu vực phía nam Hà Nội có vị trí chiến lược, là đầu mối kết nối Thủ đô với nhiều trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Tuy nhiên, nhiều năm qua, tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội đã quá tải, ảnh hưởng tới năng lực lưu thông, phát triển logistics và tổ chức không gian đô thị.
“Việc khởi công dự án hôm nay thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại hơn”, ông Thắng cho hay.
Trong quy hoạch phát triển quốc gia, trục Quốc lộ 1A – cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được xác định là hành lang kinh tế chủ đạo kết nối Hà Nội với khu vực phía nam và vùng duyên hải, tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, logistics và vận tải đa phương thức.
Đoạn từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là phân kỳ đầu tiên trong tổng thể dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội do Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
Ở giai đoạn tiếp theo, thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng từ nút giao đường Lê Duẩn – Điện Biên Phủ thuộc phường Ba Đình đến đường Đại Cồ Việt (vành đai 1), nâng tổng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 38,8km, kết nối trung tâm Thủ đô với cực tăng trưởng mới phía nam thành phố.
(VNF) - Liên tiếp đề xuất nghiên cứu và đầu tư các dự án mới tại Thanh Hóa, Đà Nẵng và Hưng Yên trong năm 2026, Tập đoàn WHA cho thấy chiến lược tăng tốc mở rộng quỹ đất và hiện diện tại thị trường Việt Nam.
(VNF) - Để thu hút thêm nhiều thương vụ đầu tư vào giáo dục, bên cạnh việc tạo điều kiện cho những doanh nghiệp có thực lực, minh bạch và cam kết dài hạn, Việt Nam cần xây dựng một môi trường pháp lý rõ ràng, ổn định và nhất quán, để nhà đầu tư có thể yên tâm đồng hành lâu dài.
(VNF) - Công ty TNHH Precision Technology Component Fulian, công ty con do Tập đoàn Foxconn (Đài Loan) sở hữu 100% vốn, vừa đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới là sản xuất trạm sạc xe điện (EV), đồng thời tăng vốn điều lệ thêm 402 tỷ đồng (tương đương 16 triệu USD).
(VNF) - Dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96km, tổng mức đầu tư 36.125 tỷ đồng và không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
(VNF) - Theo các chuyên gia, những thương vụ hàng trăm triệu USD “rót” vào khối giáo dục tư nhân Việt Nam không đơn giản là con số, đó còn là niềm tin của nhà đầu tư và xa hơn là dòng vốn tạo tác động, xây dựng hệ thống giáo dục đủ năng lực cung cấp nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế trong dài hạn.
(VNF) - Cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa do Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề xuất, theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổng vốn đầu tư 77.000 tỷ đồng.
(VNF) - Liên danh do Tập đoàn Đèo Cả làm đại diện được chấp thuận nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Đà Lạt thuộc tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương.
(VNF) - Tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo với chiều dài dự kiến khoảng 85 km, quy mô từ 4 đến 6 làn xe vừa chính thức được bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Đây được kỳ vọng là "mạch máu" hạ tầng chiến lược giúp Hà Tĩnh phá vỡ thế độc đạo sang Lào, đồng thời tạo bước ngoặt lớn cho hành lang kinh tế Đông - Tây.
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Thành đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hồ Chí Minh đoạn nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) đến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội.
(VNF) - Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vừa có thêm bước tiến khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được đưa ra lấy ý kiến tham vấn. Tuyến đường dài khoảng 120km, tốc độ thiết kế 350km/h, dự kiến khai thác từ năm 2028 với 16 đoàn tàu, mỗi đoàn chở hơn 600 hành khách.
(VNF) - Bộ Tư pháp đề xuất thành lập các khu kinh tế đặc biệt với cơ chế, chính sách vượt trội nhằm tạo động lực tăng trưởng mới. Đáng chú ý, các khu này sẽ ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án có quy mô vốn từ 1.500 tỷ đồng, thậm chí lên tới hàng tỷ USD đối với một số lĩnh vực.
(VNF) - Sau nhiều năm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài nhờ lợi thế giá thuê, các khu công nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu đáp ứng những tiêu chuẩn mới của nhà đầu tư toàn cầu.
(VNF) - UBND TP Hà Nội đề xuất thực hiện dự án cải tạo toàn diện sông Nhuệ theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 75.115 tỷ đồng. Thành phố dự kiến sử dụng quỹ đất khoảng 353,5ha để thanh toán cho nhà đầu tư là Tập đoàn Geleximco.
(VNF) - TP. Cần Thơ đồng ý cho Tập đoàn Xuân Thiện tiếp tục nghiên cứu tổ hợp dự án có quy mô khoảng 132.600ha, lấy khu vực lấn biển Trần Đề và Cù Lao Dung làm hạt nhân phát triển.
(VNF) - Dự án Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu dài 162km, có 7 hầm xuyên núi với tổng mức đầu tư khoảng 65.518 tỷ đồng được đánh giá là một trong những công trình hạ tầng đường bộ có quy mô lớn nhất tại khu vực Tây Bắc.
(VNF) - Hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) rộng hơn 17 ha đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Công trình không chỉ góp phần giảm ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội mà còn bổ sung thêm không gian mặt nước, cây xanh giữa khu vực tập trung nhiều dự án bất động sản, trong đó có dự án đang mở bán và được thị trường quan tâm trong giai đoạn này.
(VNF) - Theo thống kê của Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), 6 tập đoàn tư nhân lớn của Việt Nam đang triển khai danh mục 40 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4,9 triệu tỷ đồng, tương đương gần 200 tỷ USD. Dòng vốn khổng lồ này chủ yếu tập trung vào bất động sản, hạ tầng và công nghiệp, được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế cũng như thúc đẩy nhu cầu tín dụng trong những năm tới.
(VNF) - Các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp cùng chung nhận định, đã đến lúc chuyển từ tư duy phát triển khu công nghiệp (KCN) theo số lượng sang chất lượng, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi giá trị làm trụ cột.
(VNF) - Ngày 10/7, UBND TP. Đồng Nai đồng loạt khởi công ba dự án giao thông gồm xây mới ĐT 770B, nâng cấp và mở rộng ĐT 773, ĐT 769. Các tuyến kết nối sân bay Long Thành với quốc lộ, cao tốc, khu công nghiệp và hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải.
(VNF) - Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm sản xuất công nghệ của khu vực khi hàng loạt tập đoàn Hàn Quốc đồng loạt triển khai các dự án nhà máy mới, mở rộng năng lực sản xuất trong các lĩnh vực từ linh kiện điện tử, bảng mạch in đến vật liệu bán dẫn, đón đầu làn sóng tăng trưởng của các ngành công nghệ cao.
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ xây 7 cây cầu vượt bằng thép, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn 2026 - 2027 nhằm giảm kẹt xe.
(VNF) - Việt Nam hiện nay đã có nguồn dữ liệu phong phú phục vụ quá trình chuyển đổi xanh. Thách thức hiện nay là làm thế nào để kết nối, chia sẻ và chuyển hóa hiệu quả các nguồn dữ liệu này để phục vụ hoạch định chính sách.
(VNF) - Liên tiếp đề xuất nghiên cứu và đầu tư các dự án mới tại Thanh Hóa, Đà Nẵng và Hưng Yên trong năm 2026, Tập đoàn WHA cho thấy chiến lược tăng tốc mở rộng quỹ đất và hiện diện tại thị trường Việt Nam.