Tiêu điểm

Hà Nội quyết gỡ khó cho dự án khu công nghệ cao sinh học của Tập đoàn Pacific Land

(VNF) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cam kết đồng hành cùng đối tác Ireland hoàn thành dự án Habiotech với những lợi ích tiềm năng, với mục tiêu đem lại những lợi ích to lớn trong công cuộc phát triển Thủ đô. 

Hà Nội quyết gỡ khó cho dự án khu công nghệ cao sinh học của Tập đoàn Pacific Land

Hà Nội quyết gỡ khó cho dự án khu công nghệ cao sinh học của Tập đoàn Pacific Land.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa có buổi tiếp Đại sứ Ireland John McCullagh tại Việt Nam để bàn thảo về các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm. 

Tại buổi tiếp, Đại sứ John McCullagh cho biết thời gian qua, Đại sứ quán Ireland tại Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và phát triển với các trường Đại học trên địa bàn Thủ đô. Về phía Hà Nội, chuyến thăm vừa qua của đoàn lãnh đạo Thành phố tới Ireland cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác, thấu hiểu giữa hai bên.

Theo đó, phía Ireland mong muốn được tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh song phương, hướng tới mục tiêu cùng phát triển.

Ông John McCullagh cho biết tại Ireland, dược phẩm là một trong những ngành quan trọng, đem lại nguồn doanh thu lớn, do đó, các đối tác nước này mong muốn chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển công nghệ sinh học cho Hà Nội thông qua dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (Habiotech).

Do đó, Đại sứ Ireland mong muốn dự án này cũng như các hoạt động của các đối tác doanh nghiệp Ireland sẽ nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ chính quyền thành phố Hà Nội.

Cùng trao đổi tại buổi tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Pacific Land, chủ đầu tư dự án nhấn mạnh quyết tâm và cam kết trong hoàn thành dự án Habiotech. Dự án một khi hoàn thành sẽ tích hợp xây dựng thành hệ sinh thái khép kín, nghiên cứu và phát triển, đào tạo ngay trong khu công nghệ cao với thiết kế thân thiện với môi trường.  

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tiếp Đại sứ Ireland tại Việt Nam, ông John McCullagh

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh hoan nghênh cam kết và mong mỏi hợp tác từ phía Đại sứ quán Ireland cũng như các doanh nghiệp. Đồng thời cam kết đồng hành cùng đối tác Ireland hoàn thành dự án Habiotech với những lợi ích tiềm năng, với mục tiêu đem lại những lợi ích to lớn trong công cuộc phát triển Thủ đô. 

Qua trao đổi, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và cử tổ công tác phối hợp giải quyết tháo gỡ khúc mắc và khó khăn cùng các đối tác Ireland phấn đấu sớm hoàn chỉnh xây dựng quy hoạch 1/2000 và bàn giao đất triển khai dự án. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng mong muốn dự án sẽ điểm thêm dấu mốc tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Ireland với hiệu quả tích cực trên nhiều lĩnh vực trong 25 năm qua.

Tin mới lên