KienlongBank triển khai Basel III, nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro
(VNF) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG.
“Hàng chục tỷ USD đang bị mắc kẹt ở Nga. Và không có cách nào để đưa số tiền này ra ngoài”, giám đốc điều hành của một công ty lớn có trụ sở tại một quốc gia mà Nga xem là "không thân thiện" chia sẻ với FT.
Theo Trường Kinh tế Kyiv (KSE), vào cuối năm 2022, các công ty bị Nga xem là “không thân thiện” đã tạo ra lợi nhuận ít nhất 18 tỷ USD.
Dữ liệu của KSE cho thấy trong số các công ty có nguồn gốc "không thân thiện" vẫn hoạt động ở Nga, ngân hàng Raiffeisen của Áo đã báo cáo thu nhập năm 2022 lớn nhất ở nước này với 2 tỷ USD. Tập đoàn Mỹ Philip Morris và PepsiCo thu về lần lượt 775 triệu USD và 718 triệu USD.
Lợi nhuận 621 triệu USD của tập đoàn Thụy Điển Scania ở Nga vào năm 2022 đã khiến tập đoàn này trở thành công ty có thu nhập cao nhất trong số các công ty đã rút khỏi đất nước này kể từ năm 2022.
Một nguồn tin nói với FT rằng việc rút cổ tức khỏi Nga khó khăn như việc bán một doanh nghiệp. Ngay cả một số công ty từ các quốc gia “thân thiện” như Ấn Độ cũng đang gặp khó khăn trong việc chuyển cổ tức của họ về nước.
Ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022, một loạt công ty nước ngoài đã “tháo chạy” khỏi Nga, một số khác cho biết sẽ giảm nhập khẩu hàng Nga hoặc giảm đầu tư mới vào nước này.
Tuy nhiên, rời khỏi Nga không hề đơn giản. Moscow ngày càng đặt ra nhiều rào cản đối với các công ty muốn rút khỏi nước này. Hồi tháng 4, Nga thông qua một nghị định cho phép chính quyền nước này tạm thời kiểm soát tài sản của các công ty hoặc cá nhân từ những quốc gia mà Moscow gọi là các quốc gia “không thân thiện”.
Theo quy định hiện tại, các công ty muốn rời Nga sẽ phải có sự chấp thuận từ chính phủ Nga và phải bán tài sản với giá giảm 50%. Nga cũng tịch thu tài sản và cấm các ngân hàng nước ngoài và các công ty năng lượng bán cổ phần nếu không có sự chấp thuận của đích thân Tổng thống Vladimir Putin.
Thêm vào đó, một số doanh nghiệp phương Tây cũng không muốn mạo hiểm trao thị phần cho các công ty ở những nước mà Nga xem là “thân thiện” như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ hay các nước thuộc khu vực Mỹ Latinh, vốn đang "để mắt" đến những tài sản và cổ phần của họ tại Nga.
Xem thêm >> Chật vật vì ‘cai nghiện’ năng lượng Nga, châu Âu lo ngại điều tương tự với Trung Quốc
(VNF) - Vừa qua, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) đã tổ chức lễ triển khai dự án Basel III nhằm nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro với sự tư vấn của KPMG.
(VNF) - Kết thúc năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco)- chủ đầu tư dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng) báo lỗ gần 62 tỷ đồng.
(VNF) - Theo truyền thông nhà nước Iran, Tổng thống Ebrahim Raisi được cho là đã tử vong sau vụ rơi máy bay trực thăng.
(VNF) - “Việt Nam là quốc gia ưu tiên hàng đầu của chúng tôi vì các bạn có tiềm năng và nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số”, đại diện công ty phần mềm TPIsoftware của Đài Loan nói và cho biết, thị trường chuyển đổi số Việt Nam có tiềm năng mang lại lợi tức đầu tư cao.
(VNF) - Sáng 20/5, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
(VNF) - Ngành thuế và hải quan đã thực hiện khoanh nợ đối với 704.431 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoanh là 28.380 tỷ đồng, sau 3 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 94.
(VNF) - Trung Quốc đã phát tín hiệu sẽ trả đũa các rào cản thương mại do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra khi nước này tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất nhập khẩu.
(VNF) - Chỉ tính riêng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM, có ít nhất khoảng 18.000 căn hộ tái định cư bị bỏ hoang, không người đến ở, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm.
Sáng 20/5/2024, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các Đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(VNF) - Cảng Đoạn Xá là doanh nghiệp hiếm hoi trên sàn không vay nợ và rủng rỉnh tiền để đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.