Nhân vật

HBC: Thành viên cuối cùng trong 'phe đối lập' ông Lê Viết Hải xin từ nhiệm

(VNF) - Ông Dương Văn Hùng là người cuối cùng trong nhóm phe đối lập ông Lê Viết Hải xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập tại Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC). Trước đó, lần lượt các ông: Nguyễn Công Phú, Lê Quốc Duy và ông Albert Antoine đều đã xin từ nhiệm.

HBC: Thành viên cuối cùng trong 'phe đối lập' ông Lê Viết Hải xin từ nhiệm

Ông Dương Văn Hùng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT độc lập của HBC vào giữa năm 2021.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình vừa phát đi thông báo về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập của ông Dương Văn Hùng.

Phía HBC cho biết đơn từ nhiệm của ông Dương Văn Hùng sẽ được đại hội đồng cổ đông xem xét tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Được biết, ông Dương Văn Hùng sinh năm 1978, có trình độ cử nhân kinh tế ngoại thương, Đại học Ngoại thương và tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh tại Đại học Bournemouth Business (Anh). Ông Hùng được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT độc lập của HBC vào giữa năm 2021.

Khi cuộc chiến quyền lực xảy ra tại HBC, ông Hùng là 1 trong 4 người (ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông Albert Antoine) không ủng hộ việc ông Lê Viết Hải tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT HBC.

Sau đó, lần lượt các thành viên phe đối lập này đã nộp đơn xin rút khỏi HĐQT của HBC và ông Hùng là thành viên cuối cùng trong phe đối lập nộp đơn từ nhiệm.

Trong tờ trình dự kiến trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HBC sẽ miễn nhiệm 4 thành viên HĐQT nêu trên và ông David Martin Ruiz (quốc tịch Tây Ban Nha, được bầu vào năm 2022).

Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2024 mới của HBC hiện gồm có ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc HBC; bà Nguyễn Thị Lượt, Giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn Queen Hotel và bà Vũ Thị Hòa, hiện làm việc tại Công ty Luật TNHH ALB & Partners.

Cũng tại đại hội đồng cổ đông sắp tới, HBC dự kiến trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu mục tiêu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý I/2023, doanh thu thuần của HBC đạt 1.194 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. HBC báo lỗ trước thuế 442 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 18 tỷ đồng. Mức lỗ sau thuế là 445 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 10 tỷ đồng. Đây là quý lỗ đậm thứ hai liên tiếp của HBC. Trước đó, quý IV/2022 công ty lỗ sau thuế 1.201 tỷ đồng.

Về tài sản, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của HBC đạt 15.696 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm tới 58% còn 208 tỷ đồng.

Tin mới lên